Triệu Sơn (Thanh Hoá): Xác minh thông tin về 'lùm xùm' trong quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ mầm non

(CLO) Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) Nguyễn Thành Luân vừa có văn bản gửi cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh thông tin bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý cấp mầm non trên địa bàn huyện.

'Nhiễu' thông tin luân chuyển, bổ nhiệm?

Theo phản ánh của bạn đọc tới Báo Nhà báo và Công luận cho biết, trong quá trình luân chuyển, điều động cán bộ quản lý (cấp Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) các trường mầm non trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang có những bất cập.

trieu son thanh hoa xac minh thong tin ve lum xum trong quy trinh dieu dong bo nhiem can bo mam non hinh 1

Trụ sở Huyện ủy Triệu Sơn có ý kiến xem xét việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp mầm non.

Cụ thể, dù chưa có quyết định bổ nhiệm, nhưng nhiều trường hợp đã được “điểm mặt”, “chỉ tên” như trường hợp bà Nguyễn Thị H. là giáo viên Trường mầm non Dân Lực xin chuyển về Trường mầm non Họa Mi và bà Lê Thị H., Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Thái Hoà xin về Trường mầm non thị trấn Nưa. 

Cùng đó, là trường hợp bà Nguyễn Thị B., hiện là Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Minh Sơn đang có con vướng vi phạm pháp luật vào cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Triệu Sơn nhưng không hiểu sao, bà Nguyễn Thị B. vẫn được trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2022 - 2023 và được đề xuất làm quy trình bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường mầm non Minh Sơn. 

Việc điều động, luân chuyển các phó hiệu trưởng chưa thực hiện nhưng nhiều trường hợp đã được lấy tín nhiệm, có biên bản trường đi, trường đến để làm thủ tục luân chuyển. Để lộ, lọt thông tin cán bộ ra ngoài, gây tâm lý bất an trong ngành giáo dục...

Chỉ đạo kiểm tra, xác minh

Theo ông Nguyễn Văn Cận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn, đến thời điểm này, phía UBND huyện chưa ban hành kế hoạch cho việc thi tuyển đối với giáo viên là lãnh đạo khối mầm non trên địa bàn toàn huyện.

trieu son thanh hoa xac minh thong tin ve lum xum trong quy trinh dieu dong bo nhiem can bo mam non hinh 2

Ông Nguyễn Văn Cận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn cho biết, việc điều động, bổ nhiệm đang làm đúng quy trình.

“Do đó, để nói thi tuyển đối với cán bộ lãnh đạo khối mầm non năm học 2023 - 2024 là không có. Còn việc luân chuyển lãnh đạo cấp phó khối mầm non vẫn diễn ra bình thường mà không cần phải thi tuyển. Tất cả đều làm đúng quy trình, công khai, minh bạch” - ông Cận nhấn mạnh.

Cũng theo ông Cận, đối với trường hợp cô Hoàng Thị B. (SN 1979), hiện là Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Minh Sơn đã được trao thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở là có thật và hiện tại người này đang trong quá trình được xem, duyệt hồ sơ bổ nhiệm Hiệu trưởng.

“Có dư luận phản ánh về việc con gái bà B. là một trong nhiều đối tượng có tham gia vào vụ việc cướp tài sản trên địa bàn huyện Triệu Sơn vào cuối năm 2022, đã được cơ quan Công an huyện Triệu Sơn điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nên hồ sơ của bà B. hiện đang được phòng Nội vụ kiểm tra, xem xét, chứ chưa có việc bổ nhiệm” - ông Cận nhấn mạnh.

Đề cập về việc con bị khởi tố, mẹ vẫn được nhận Chiến sỹ thi đua, ông Cận cho rằng, ở thời điểm hiện tại, cháu T.H.V. (con gái bà B.) chưa bị Toà kết án, nên chưa nói cháu có tội. Do đó, việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho bà B. là đúng quy định.

“Bà B. hiện là Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường mầm non Minh Sơn. Năm học 2022 - 2023, Trường đã báo cáo, đề xuất tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đối với bà B. nên Phòng đã đề nghị Chủ tịch huyện trao thưởng danh hiệu ấy cho bà B. theo đúng quy định” - ông Cận cho biết thêm. 

Cũng theo vị lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo này, ở thời điểm hiện tại có 01 trường hợp là cô Nguyễn Thị H. (Trường mầm non Dân Lực) đang làm quy trình về Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoạ Mi; cô Đỗ Thị H. từ Trường mầm non Thái Hoà về Trường mầm non thị trấn Nưa (do trường mầm non thị trấn Nưa thiếu hiệu trưởng) và có 1 trường hợp thuộc diện điều động, luân chuyển vì là cấp phó là ông Phạm Ngọc Châu (Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Tân về THCS An Nông) được luân chuyển theo điều lệ trường học. Tất cả các trường hợp này đều đúng quy định.

Trao đổi với PV Báo NB&CL về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp mầm non trên địa bàn, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn cho biết: “Dù biết cô B. có cố gắng nhưng theo đúng Quy định 69, khi cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ quản lý có người nhà vi phạm pháp luật thì cá nhân đó cũng bị ảnh hưởng, không được xem xét bổ nhiệm và không được làm trái quy định”. 

Liên quan đến việc nhiễu, loạn thông tin trong việc điều động, luân chuyển và quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với lãnh đạo khối mầm non, lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Nguyễn Thành Luân đã có công văn gửi Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Lê Quang Trung và Trưởng các phòng: Nội Vụ, Giáo dục và Đào tào vào kiểm tra, xác minh những thông tin về quy trình điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp mầm non trên địa bàn và báo cáo Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn trước ngày 15/9/2023.

Anh Hà

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: