Nhu cầu tăng mạnh đã thu hẹp mức chiết khấu của dầu ESPO xuống còn khoảng 1 USD/thùng so với dầu Brent, từ mức 3-4 USD/thùng chỉ hai tuần trước.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, xung đột giữa Mỹ và Iran ngày càng căng thẳng, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải.
Việc lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu – tiếp tục bị gián đoạn, trong khi lực lượng Houthi cũng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Bab el-Mandeb. Những diễn biến này đã góp phần đẩy giá dầu Brent trở lại ngưỡng 100 USD/thùng trong tuần.
Theo các nhà giao dịch, thay vì chờ đến cuối kỳ giao hàng như thông lệ, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã chốt mua dầu ESPO sớm để đảm bảo nguồn cung. Với lợi thế chỉ mất khoảng một tuần vận chuyển từ cảng Kozmino tới bờ biển phía đông Trung Quốc, dầu Nga đang trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông đối mặt với nhiều bất ổn.
Giới phân tích cho rằng nếu căng thẳng tại Trung Đông kéo dài, nhu cầu đối với dầu Nga từ các khách hàng châu Á có thể tiếp tục tăng, qua đó hỗ trợ giá dầu ESPO và thu hẹp thêm mức chiết khấu so với dầu Brent.