Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ “chây ì” khắc phục sai phạm hơn 23 tỷ đồng

UBND TP. Cần Thơ vừa có công văn đôn đốc Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tiếp tục khắc phục những sai phạm, hạn chế trong công tác thu chi tài chính theo Kết luận thanh tra ngày 14/8 của Chánh Thanh tra TP.

Theo đó, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có trách nhiệm thực hiện, báo cáo đúng thời hạn. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, phải chủ động báo cáo, làm việc với Chánh Thanh tra TP.

UBND TP. Cần Thơ cũng giao Chánh Thanh tra TP chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp tục theo dõi, đôn đốc theo quy định.

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Trước đó, hồi tháng 8/2020, Thanh tra TP ra thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Kết quả thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm tại đơn vị này trong thời kỳ từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2019 liên quan: kê khai tài sản, một số bản kê khai không kê khai nhà cửa, không kê khai giá trị tài sản, không giải trình tài sản tăng giảm…

Kết luận cho thấy có 4 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đang công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chưa phù hợp theo quy định.

Kết luận cũng nêu, từ năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 trường này thu học phí không đúng quy định tại Nghị định 86/2015, Nghị quyết 16/2015 và Nghị quyết 04/2018 của HĐND thành phố với số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ cũng có những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; tạm ứng tiền chi cho thu nhập tăng thêm; chi thanh toán tiền công tác phí; sai phạm trong hoạt động cho thuê mặt bằng và xử lý số dư cuối kỳ đối với nguồn thu từ cho thuê mặt bằng…

Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua thanh tra.

Cụ thể, yêu cầu trường nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan và truy thu, nộp vào tài khoản tạm giữ của thanh tra tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Đến ngày 19/3, Thanh tra TP Cần Thơ có báo cáo sau kết luận, kiến nghị của thanh tra Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chỉ mới khắc phục, nộp số tiền hơn 115 triệu đồng. Hiện, trường này cũng chưa truy thu, nộp vào tài khoản tạm giữ của thanh tra hơn 23 tỷ đồng.

Thanh tra thành phố kiến nghị UBND TP. Cần Thơ có văn bản chỉ đạo Trường Cao đẳng Y tế khẩn trương thực hiện dứt điểm các kiến nghị về tài chính, những hạn chế thiếu sót như kết luận đã chỉ ra; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân là lãnh đạo các phòng và các nhân phụ trách chuyên môn để xảy ra thiếu sót, sai phạm.

Hà Hồng Anh

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: