Trường THCS Thanh Liệt: Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Vạn thế sư biểu Tiên triết Chu Văn An

Trường THCS Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) là ngôi trường có bề dày lịch sử hình thành và phát triển. Năm học đầu tiên 1963 – 1964, nhà trường chỉ có 3 lớp học với 5 giáo viên. Cơ sở vật chất, tổ chức của trường chung với cấp 1 nên được gọi là Trường cấp 1 – cấp 2 Thanh Liệt. 

Từ năm học 1986 -1987 đến nay, trường cấp 1 – cấp 2 Thanh Liệt được tách ra thành 2 cấp riêng biệt. Từ một ngôi trường có cơ sở vật chất nghèo nàn, khó khăn trong công tác dạy và học nhưng thầy và trò luôn nỗ lực vượt qua. Nơi đây cũng đã có bao thế hệ học trò thành danh, thành đạt đóng góp xây dựng cho quê hương, đất nước.

truong thcs thanh liet phat huy truyen thong hieu hoc cua que huong van the su bieu tien triet chu van an hinh 1

Tập thể Ban Giám hiệu cùng thầy cô giáo trường THCS Thanh Liệt.

Thời gian qua, Trường THCS Thanh Liệt luôn được Đảng, Nhà nước và UBND huyện Thanh Trì quan tâm, đầu tư, hỗ trợ về mọi mặt. Đặc biệt, năm học 2014 – 2015, nhà trường được đầu tư xây mới với 3 dãy nhà cao tầng, 32 phòng học có lắp đặt camera và các thiết bị hiện đại đáp ứng việc dạy và học của giáo viên, học sinh.

Cùng với đó, môi trường sư phạm thân thiện, giúp các em học sinh có không gian lý tưởng để học tập, vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao, phát triển kỹ năng toàn diện.

Các thầy cô giáo trong nhà trường luôn tích cực tham gia, đạt hiệu quả cao trong các phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… và các hoạt động do đoàn thể tổ chức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Nhà trường cũng tham gia đầy đủ các cuộc thi trực tuyến và các cuộc thi do các cấp phát động, kết quả Tập thể nhà trường và 01 giáo viên nhận giấy khen của UBND huyện Thanh Trì vì có thành tích xuất sắc trong phong trào dự thi viết về gương người tốt việc tốt.

truong thcs thanh liet phat huy truyen thong hieu hoc cua que huong van the su bieu tien triet chu van an hinh 2

Học sinh trường THCS Thanh Liệt luôn được tham gia nhiều chương trình ngoại khóa bổ ích.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức tốt và tham gia có hiệu quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đã tham gia thực hiện 04 chuyên đề cấp huyện; 100% các giờ dự thi đua, dự giờ đột xuất của Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục đạt giờ khá, giỏi.

Đáng chú ý, năm học 2021 – 2022, cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường có 01 đồng chí được tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT; 04 đồng chí nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, 01 đồng chí nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 đồng chí đạt giải xuất sắc giải thưởng nhà giáo Tâm huyết sáng tạo cấp huyện, 11 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 11 đồng chí được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì và 51 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 09 đồng chí nhận giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT về thiết kế bài giảng Elearning.

truong thcs thanh liet phat huy truyen thong hieu hoc cua que huong van the su bieu tien triet chu van an hinh 3

Nhà trường luôn kịp thời động viên, khen thưởng các em học sinh giỏi.

Chất lượng giáo dục và giáo dục mũi nhọn của nhà trường được nâng cao. Kết quả đạt được năm học 2021-2022 của trường THCS Thanh Liệt là những con số ấn tượng, được ngành giáo dục huyện Thanh Trì đánh giá cao. Theo đó, đối với học sinh giỏi cấp Thành phố ở khối 9, nhà trường 10 học sinh đạt giải xếp thứ 3 của Huyện.

Nhà trường có 86 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp (VH: 57; IJSO: 29) xếp thứ 2 của huyện Thanh Trì.

Đối với học sinh khối 6-7-8: Đạt 229 giải (VH: 161, KHKT: 03; Đấu trường toán học: 65) xếp thứ 3 của huyện Thanh Trì.

Ngoài ra, nhà trường tại các cuộc thi như: Thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán & Tiếng Anh ASMO Vòng 2 có 23 học sinh đạt giải (01 huy chương vàng; 08 huy chương bạc; 10 huy chương đồng; 4 giải Khuyến khích).

truong thcs thanh liet phat huy truyen thong hieu hoc cua que huong van the su bieu tien triet chu van an hinh 4

Nhà trường hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Năm học 2021 – 2022, nhà trường được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, Giấy khen hoàn thành xuất sắc của Chủ tịch UBND huyện. Kết quả thi đua toàn diện xếp thứ 2/17 trường THCS của huyện.

Nhiều năm liền nhà trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, nhiều cá nhân cán bộ, giáo viên, học sinh được các cấp khen thưởng.

Bên cạnh đó, trường THCS Thanh Liệt còn phối hợp tốt với phụ huynh làm tốt công tác tuyên truyền để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động giáo dục của nhà trường, kết quả đã kêu gọi ủng hộ được 75.100.000 tặng điện thoại, đồ dùng học tập cho những học sinh khó khăn do ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; kêu gọi ủng hộ tặng quà cho học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố được 105.000.000.

truong thcs thanh liet phat huy truyen thong hieu hoc cua que huong van the su bieu tien triet chu van an hinh 5

Nhà trường trao quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường THCS Thanh Liệt còn là điểm cầu chính hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2021 cho ngành giáo dục của huyện; Tổ chức diễn tập điểm đón học sinh khối 7,8,9 trở lại trường cho ngành GD&ĐT huyện; Tổ chức điểm ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2022 của huyện; Là địa điểm tổ chức cuộc thi vào lớp 10 THPT và cuộc thi THPT Quốc gia; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT được đẩy mạnh thu được nhiều kết quả cao tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Từ mái trường THCS Thanh Liệt, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Vạn thế sư biểu Tiên triết Chu Văn An, nhiều lớp học sinh đã trưởng thành, trở thành những cán bộ lãnh đạo, các nhà khoa học, kỹ sư, bác sỹ, nhà kinh tế giỏi cho đất nước. Tin tưởng rằng, nhà trường sẽ không ngừng lớn mạnh, đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục huyện Thanh Trì.

PV

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: