Truy tố nhóm đối tượng khai thác cát lậu trị giá hơn 11 tỷ đồng

Thứ sáu, 17/09/2021 20:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ tháng 10/2019 đến ngày 26/5/2020, nhóm đối tượng đã khai thác 622 chuyến tàu cát trái phép với tổng khối lượng 197.501,3 m3, tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm 9 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

truy to nhom doi tuong khai thac cat lau tri gia hon 11 ty dong hinh 1

Công an Hà Nội bắt giữ một tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

9 đối tượng bị truy tố gồm: Vũ Văn Ngọc (SN 1980, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Văn Hiển (SN 1975), Nguyễn Văn Thấu (SN 1986), Nguyễn Văn Khuê (SN 1986), Nguyễn Văn Tụy (SN 1982), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997), Đỗ Văn Cường (SN 1993), Nguyễn Văn Sinh (SN 1990), Nguyễn Văn Chí (SN 1983), đều trú tại tỉnh Hà Nam.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH một thành viên khai thác và thương mại Kim Sơn do Vũ Văn Ngọc làm Giám đốc, được UBND thành phố Hà Nội giao hơn 20.000 m2 đất tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, để làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng.

Cuối năm 2019, Ngọc quen bị can Nguyễn Văn Hiển. Hiển có một tàu thủy không đăng ký và tự gắn biển số HD-1378 và HD-0078.

Con tàu của Hiển được lắp đặt các thiết bị dùng vào việc hút cát nên Ngọc thỏa thuận với Hiển về việc sẽ dùng con tàu này đi khai thác cát trái phép tại khu vực sông Hồng, rồi đổ về bãi của Ngọc để bán kiếm lời. Sau đó, Hiển thuê các bị can khác tổ chức khai thác cát trái phép.

Khoảng 1 giờ 20 ngày 26/5/2020, khi Khuê cùng với Thấu và Cường đang hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang tàu thì bị Tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 10/2019 đến ngày 26/5/2020, Ngọc đã chỉ đạo Hiển thuê các lao động khai thác cát trái phép 622 chuyến với tổng khối lượng 197.501,3 m3 cát, tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng. Bị can Ngọc thu lời bất chính hơn 307 triệu đồng, Hiển thu lợi hơn 132 triệu đồng.

Các bị can khác cũng bị cơ quan chức năng xác định đã thu lợi hàng chục triệu đồng. Trong đó, Thấu thu lời bất chính hơn 93 triệu đồng; Khuê thu lời hơn 84 triệu đồng…

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án