TTXVN - Dấu ấn lớn tại OANA

1. OANA được thành lập tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 22/12/1961 theo sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) với mục tiêu tạo lập mạng lưới trao đổi tin tức giữa các hãng thông tấn trong khu vực nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối về thông tin và cải thiện luồng thông tin giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Cụ thể, mục đích hoạt động của OANA bao gồm: Tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến, trao đổi thông tin trực tiếp và tự do giữa các hãng thông tấn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, một khu vực phát triển năng động chiếm tới hơn 50% dân số toàn cầu; Thúc đẩy hợp tác giữa các hãng thông tấn trong khu vực và giữa OANA với các hãng thông tấn ngoài khu vực nhằm thiết lập một mạng lưới trao đổi thông tin, góp phần giảm sự mất cân đối về thông tin giữa các nước phát triển và đang phát triển; Tham gia tích cực vào những nỗ lực nhằm xoá bỏ tình trạng đói nghèo, thất nghiệp và dịch bệnh, hướng tới xây dựng xã hội hiện đại, kiến tạo hoà bình và sự thông hiểu giữa các quốc gia; Hợp tác để nâng cao chất lượng thông tin, biên tập, đào tạo và kỹ thuật nhằm hiện thức hoá các mục tiêu trên.

ttxvn dau an lon tai oana hinh 1

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (ngoài cùng, bên trái) điều hành phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác truyền thông thời kỳ sau đại dịch”. Ảnh: TTXVN phát

Hằng năm, OANA tổ chức hội nghị Ban Chấp hành do các hãng thành viên Ban Chấp hành luân phiên đăng cai. Trong khi đó, cứ ba năm một lần, OANA tiến hành họp Đại hội đồng để bầu ra Ban Chấp hành gồm 13 hãng thông tấn thành viên.

Đến nay sau hơn 6 thập kỷ tồn tại, OANA đã ngày càng khẳng định vai trò của một tổ chức báo chí khu vực ngày càng có uy tín và hiệu quả. OANA hiện đã có hơn 40 hãng thông tấn thành viên đến từ 35 nước trong khu vực, chiếm 2/3 lượng thông tin trên toàn thế giới, trong đó có những Hãng thông tấn lớn như TASS của Liên bang Nga, Tân Hoa xã của Trung Quốc, Kyodo của Nhật Bản, Yonhap của Hàn Quốc, Azertac của Azerbaijan, AAP của Australia…

Điều quan trọng nhất là OANA đã trở thành diễn đàn trao đổi thông tin trực tiếp giữa các Hãng thông tấn, góp phần tạo sự lan tỏa rộng rãi nguồn tin chính thống của mỗi nước ra khu vực và thế giới, là nơi truyền tải thông điệp vì một xã hội nhân văn, vì một khu vực hòa bình, thịnh vượng và sự thông hiểu giữa nhân dân các nước.

Trong những năm gần đây, OANA đã nỗ lực chứng tỏ vai trò của mình với việc thường xuyên thảo luận, đóng góp tiếng nói trước những vấn đề truyền thông nóng bỏng cũng như cùng đồng hành tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp đổi mới và phát triển cùng các hãng thông tấn thành viên, vinh danh các phóng viên có nhiều đóng góp…

“Thúc đẩy hợp tác truyền thông trong thời kỳ hậu đại dịch” là chủ đề của Đại hội đồng OANA lần thứ 18 vừa diễn ra từ ngày 24-25/10/2022 tại Iran. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hyeonjun Kim - Giám đốc điều hành hãng Yonhap, hãng Chủ tịch đương nhiệm OANA, nhấn mạnh Đại hội đồng OANA lần thứ 18 là dịp để đánh giá những thách thức và thảo luận về những giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương giữa các hãng thông tấn thành viên sau hơn 2 năm bị trì hoãn do đại dịch COVID-19.

Còn Giám đốc điều hành hãng thông tấn chủ nhà Iran (IRNA) Ali Naderi thì cho rằng, giờ là lúc các hãng thông tấn phải tăng cường kết nối và hợp tác; một chương mới đang mở ra cho hoạt động truyền thông sau đại dịch.

ttxvn dau an lon tai oana hinh 2

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (thứ hai từ trái sang) tham dự Đại hội đồng OANA lần thứ 18 tại Iran. Ảnh: MEHR

2. Với OANA, Việt Nam và TTXVN từ lâu không những là những cái tên thân thuộc mà còn có những đóng góp hết sức trách nhiệm vào các hoạt động của Đại hội đồng OANA.

TTXVN gia nhập OANA vào năm 1969 và ngay sau đó đã kịp chứng tỏ  là một trong những thành viên tích cực của OANA. TTXVN chủ động cập nhật thông tin đối ngoại trên các kênh truyền thông của OANA; tham gia đầy đủ, có trách nhiệm vào các hoạt động trong khuôn khổ OANA như các diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, Giải thưởng Hãng thông tấn xuất sắc, triển lãm ảnh… Đặc biệt, đóng góp tích cực của TTXVN còn thể hiện qua những lần đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành OANA. Đến nay, TTXVN đã 4 lần đăng cai tổ chức Hội nghị này.

Lần đầu tiên là năm 1989, Hội nghị diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17 đến 20/6. Đây là Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành OANA. Hội nghị bao gồm cuộc họp của Ủy ban kỹ thuật, tổ chức hội thảo về công tác biên tập, triển lãm ảnh, triển lãm kỹ thuật mới…

Lần thứ hai vào năm 1999, Hội nghị cũng diễn ra tại Hà Nội, trong hai ngày 26 và 27/10. Đây là Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành OANA. Với chủ đề “Những thách thức trước các hãng thông tấn thành viên OANA trong thế kỷ XXI”. Nhân dịp này, OANA đã chính thức khai trương trang thông tin trên mạng internet. Cũng trong dịp này, TTXVN đã ký Hiệp định hợp tác song phương với hãng Thông tấn IRNA của Iran.

Lần thứ ba TTXVN đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành OANA là vào năm 2005. Hội nghị diễn ra tại Hà Nội ngày 3/10 với chủ đề “Tăng cường sức sống và sáng tạo của OANA trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”.

Lần thứ tư TTXVN đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 44 tại Hà Nội (ngày 18 và 19/4/2019). Với chủ đề “Vì một nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo”, hội nghị đã tập trung vào 3 nội dung gồm chiến lược của các hãng thông tấn để ứng phó với việc thay đổi thói quen sử dụng thông tin, tập trung vào các nội dung video và nền tảng YouTube; tin giả và kiểm chứng thông tin báo chí; giành lại niềm tin đối với báo chí chính thống.

ttxvn dau an lon tai oana hinh 3

Đại hội đồng OANA lần thứ 18 diễn ra từ ngày 23-26/10/2022. Ảnh: TTXVN phát

Tại Đại hội đồng OANA lần thứ 18 vừa qua, vai trò của TTXVN một lần nữa lại được khẳng định khi Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã được giao điều hành Phiên thảo luận thứ hai của Hội nghị với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác truyền thông trong thời kỳ hậu đại dịch”.

Trong phát biểu dẫn đề, bà Vũ Việt Trang cho rằng trong giai đoạn COVID-19, các hãng thông tấn đã trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn do doanh thu dịch vụ giảm mạnh, hầu hết các dự án phát triển bị trì hoãn, nhiều công ty truyền thông không còn lựa chọn nào khác là phải đóng cửa.

Ngoài ra, công nghệ số đã làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin từ báo in sang các nền tảng Internet. Điều đó buộc các hãng thông tấn phải thay đổi. Diễn đàn này là dịp để các hãng thông tấn khu vực trao đổi các giải pháp và sáng kiến nhằm vượt qua khó khăn và tiến về phía trước. 

Và tại phiên bế mạc, TTXVN  tiếp tục trúng cử vào Ban Chấp hành OANA nhiệm kỳ 2022-2025. 

PV

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: