TTXVN và KPL tăng cường quan hệ hợp tác

(CLO) Chiều 8/12, Đoàn đại biểu Thông Tấn xã Việt Nam (TTXVN) do Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Minh làm Trưởng đoàn đã được Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Kikeo Khaykhamphithoune tiếp thân mật.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 8-11/12 theo lời mời của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) Sounthone Khathavong.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Kikeo Khaykhamphithoune tiếp Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh. Ảnh: Thu Phương/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Kikeo Khaykhamphithoune tiếp Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh. Ảnh: Thu Phương/TTXVN

Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh cảm ơn Bộ trưởng Kikeo Khaykhamphithoune đã dành thời gian tiếp đoàn; chúc mừng đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào.

Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Minh cho biết TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới, nhưng quan hệ với KPL bao giờ cũng đặc biệt và hết sức chặt chẽ.

Mặc dù còn khó khăn, nhưng TTXVN luôn hỗ trợ KPL hết mình trong khả năng có thể, đặc biệt là trong công tác đào tạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên... Bên cạnh đó, TTXVN cũng giúp Thông tấn xã Lào nâng cấp hạ tầng cơ sở kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu thông tin ngày một cao trong thời đại mới. Trong thời gian tới, TTXVN sẽ tiếp tục hỗ trợ KPL, đặc biệt trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Minh bày tỏ hy vọng Chính phủ và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tiếp tục ủng hộ quan hệ của hai cơ quan thông tấn hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Cơ quan thường trú TTXVN tại Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bộ trưởng Kikeo Khaykhamphithoune bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa KPL và TTXVN, đồng thời nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước Lào và Việt Nam là mối quan hệ có một không hai trên thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, yếu tố quyết định sự thành bại của mọi vấn đề, bày tỏ mong muốn TTXVN tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm hay, hiệu quả trong công tác thông tin cho KPL.

Bộ trưởng Khaykhamphithoune đề nghị hai bên chú trọng và tìm phương pháp đào tạo phù hợp và hiệu quả để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của KPL. Bộ trưởng tin tưởng thời gian tới quan hệ giữa KPL và Thông tấn xã Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt, góp phần đảm nhiệm tốt nhiệm vụ mà hai Đảng, hai Nhà nước giao phó.

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam và Đoàn đại biểu Thông tấn xã Pathet Lào. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam và Đoàn đại biểu Thông tấn xã Pathet Lào. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cũng nhân dịp này, Đoàn đại biểu TTXVN do Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Minh làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu KPL do Tổng giám đốc Sounthone Khanthavong làm Trưởng đoàn.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình hoạt động và phát triển của mỗi cơ quan; bày tỏ vui mừng cả TTXVN và KPL đều hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình với tư cách là cơ quan phát ngôn chính thức của chính phủ, đáp ứng được yêu cầu thông tin của thời đại kỹ thuật số. 

Hai bên đã kiểm điểm lại việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan thông tấn hai nước trong năm 2019, đồng thời thảo luận về phương hướng hoạt động và hợp tác trong năm 2020 theo tinh thần của Thỏa thuận Hợp tác nghiệp vụ giai đoạn năm năm từ 2016-2020 giữa Thông tấn xã Việt Nam và KPL.

Cùng với đó, hai bên nhất trí năm 2020, TTXVN và KPL sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin (tin, ảnh hàng ngày); tăng cường tuyên truyền, quảng bá nhằm phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan thông tấn nói riêng, giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung.

Năm 2020, TTXVN sẽ tiếp tục giúp KPL nâng cao chất lượng trang http://kpl.gov.la; Tiếp nhận cán bộ của KPL sang TTXVN bồi dưỡng nghiệp vụ và sẽ tiếp tục hỗ trợ cung cấp thiết bị cần thiết cho phòng Studio của KPL theo khả năng của TTXVN. 

KPL sẽ tiếp tục giúp TTXVN phát hành Báo ảnh Việt Nam tiếng Lào tại Lào; Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá các trang tin điện tử của Thông tấn xã Việt Nam như Báo Ảnh Việt Nam, VietnamPlus trên trang http://kpl.gov.la của KPL; Ưu tiên hỗ trợ các phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lào trong hoạt động nghiệp vụ cũng như các vấn đề liên quan khác.

Nhân dịp này, TTXVN đã tặng KPL một số thiết bị kỹ thuật để giúp các đồng nghiệp KPL thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động nghiệp vụ báo chí.

Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào Sounthone Khathavong và Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh ký kết biên bản hợp tác sau hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào Sounthone Khathavong và Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh ký kết biên bản hợp tác sau hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Kết thúc hội đàm, Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Minh và Tổng giám đốc Sounthone Khanthavong đã ký biên bản hội đàm làm cơ sở triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

PV

Xem thêm

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

(CLO) Theo ông Siddharth Sharma, Giám đốc Nội dung và Sản xuất của JioStar, nhiều tòa soạn hiện vẫn đánh giá thành công của một bài báo chủ yếu bằng số lượt xem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để độc giả quay lại vào ngày hôm sau và tiếp tục gắn bó với nền tảng trong thời gian dài.

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

(NB&CL) Khi những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều khu dân cư chìm trong bùn lũ, điện và sóng điện thoại cùng lúc gián đoạn, hành trình tiếp cận hiện trường trở thành một thử thách. Giữa vùng lũ Lai Châu, phóng viên Vũ Tuấn, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã lựa chọn đi vào nơi khó khăn nhất để ghi nhận sức tàn phá của thiên tai và kể về những con người không bỏ lại nhau trong thời khắc hiểm nguy nhất.

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

(CLO) Khi AI giúp việc phát triển sản phẩm ngày càng dễ dàng và nhanh chóng, kênh truyền thông NDTV (Ấn Độ) cho rằng thách thức lớn nhất với các tòa soạn không còn là "có thể xây dựng được gì", mà là "nên xây dựng điều gì thực sự mang lại giá trị".

Cỡ chữ bài viết: