Tuổi trẻ các cơ quan Trung ương chung tay dựng tương lai vùng biên tại Mẫu Sơn

(CLO) Trong hai ngày 17 - 18/7, tại xã Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp cùng nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026 với chủ đề “Chung tay dựng tương lai vùng biên, vững tay giữ biển trời quê hương”.

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026 với chủ đề “Chung tay dựng tương lai vùng biên, vững tay giữ biển trời quê hương” được triển khai theo Kế hoạch số 11 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhằm hưởng ứng "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026" đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham gia chương trình có Đoàn thanh niên các đơn vị: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Tỉnh đoàn Lạng Sơn; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mẫu Sơn cùng các đơn vị phối hợp, đồng hành.

clo_br_img-3390.jpg
Chương trình trồng rừng "Hành trình phủ xanh đất biên".

Lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Phan Huy Thành, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương khẳng định, Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” là một trong những nội dung trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, tạo môi trường thực tiễn để cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, vận dụng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp phục vụ cộng đồng.

Theo đồng chí Phan Huy Thành, việc lựa chọn xã Mẫu Sơn - địa bàn biên giới giàu truyền thống cách mạng, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc - làm nơi tổ chức chương trình, cũng là dịp để tuổi trẻ các cơ quan Trung ương trực tiếp đến với cơ sở, gần gũi với nhân dân, hiểu hơn đời sống vùng cao, đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân đang ngày đêm gìn giữ biên cương của Tổ quốc.

clo_br_kynghihong1.jpg
Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026 với chủ đề “Chung tay dựng tương lai vùng biên, vững tay giữ biển trời quê hương” đã huy động được 546 triệu đồng.

Đồng chí nhấn mạnh, với chủ đề “Chung tay dựng tương lai vùng biên, vững tay giữ biển trời quê hương”, chương trình hướng tới nhiều hoạt động thiết thực như chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn và tăng cường tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới. Những công trình, phần việc được triển khai không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn hướng đến hiệu quả lâu dài, góp phần phát triển bền vững địa phương.

clo_br_kynghihong.jpg
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phan Huy Thành phát biểu.

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Phan Huy Thành chính thức phát động ra quân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nhiệt huyết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại địa phương để mỗi công trình, phần việc đều mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững.

Nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về người dân vùng biên

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 5.000 cây giống và 1.000 gói hạt giống, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập; triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” với 70 bóng đèn năng lượng mặt trời, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn cho người dân.

clo_br_img-3410.jpg
Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 1 máy lọc nước

Bên cạnh đó, chương trình trao tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 20 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, 200 thùng sữa dành cho trẻ em; tổ chức khám mắt miễn phí cho 300 người dân với sự đồng hành của đoàn bác sĩ tình nguyện Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội.

Ban Tổ chức cũng trao tặng cờ Đảng, cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

clo_br_img-3415.jpg
Tổ chức khám mắt miễn phí cho 300 người dân với sự đồng hành của đoàn bác sĩ tình nguyện Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, tuổi trẻ các cơ quan Trung ương đến với Mẫu Sơn không chỉ để trao những phần quà an sinh mà còn mong muốn đồng hành lâu dài cùng người dân vùng biên, góp sức xây dựng sinh kế bền vững, chăm lo đời sống và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình hướng về biên cương Tổ quốc.

Trân trọng sự đồng hành của tuổi trẻ cả nước

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Thị Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mẫu Sơn cho biết, Mẫu Sơn là xã vùng biên còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, song luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên cả nước.

Theo bà Hoàng Thị Giang, những nguồn lực được trao tặng thông qua Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ và nhân dân địa phương, góp phần giúp xã có thêm điều kiện chăm lo đời sống người dân, thanh thiếu nhi, xây dựng nhiều công trình an sinh xã hội.

Đại diện lãnh đạo xã Mẫu Sơn cũng cam kết sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được trao tặng, đúng mục đích, đúng đối tượng để các công trình và phần việc hôm nay thực sự mang lại lợi ích thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển

clo_br_img-3399.jpg
Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới, thăm cột mốc quốc gia và thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Chi Ma.

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm nay bao gồm các hoạt động được triển khai liên tục trong hai ngày 17 và 18/7, tạo nên một chuỗi chương trình xuyên suốt, kết hợp hài hòa giữa giáo dục truyền thống, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và hướng về lực lượng nơi tuyến đầu biên giới.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang xã Mẫu Sơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây dọc tuyến đường biên, góp phần phủ xanh khu vực biên giới, cải thiện cảnh quan môi trường và lan tỏa thông điệp phát triển bền vững.

Đoàn công tác cũng tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc biên giới, thăm cột mốc quốc gia và thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Chi Ma. Những hoạt động này góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về chủ quyền lãnh thổ, đồng thời thể hiện sự sẻ chia, tri ân đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

clo_br_img-3417.jpg
Chương trình giao lưu “Đêm lửa trại” do Đồn Biên phòng Chi Ma chủ trì, phối hợp với Đoàn xã Mẫu Sơn tổ chức.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình giao lưu “Đêm lửa trại” do Đồn Biên phòng Chi Ma chủ trì, phối hợp với Đoàn xã Mẫu Sơn tổ chức. Trong không khí đoàn kết, ấm áp, cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đoàn viên, thanh niên các đơn vị và nhân dân địa phương cùng giao lưu văn nghệ, sinh hoạt tập thể, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân và để lại nhiều dấu ấn đẹp về một mùa “Kỳ nghỉ hồng” giàu ý nghĩa.

Với chuỗi hoạt động được triển khai đồng bộ trong hai ngày, từ tri ân các Anh hùng liệt sĩ, bảo vệ môi trường, hướng về biên cương đến chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026 đã khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ các cơ quan Trung ương.

Không chỉ mang đến những công trình, phần việc thiết thực cho người dân Mẫu Sơn, chương trình còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, lan tỏa giá trị nhân văn và tiếp thêm động lực để địa phương tiếp tục phát triển bền vững, xây dựng vùng biên giới ngày càng bình yên, giàu đẹp.

Một số hình ảnh tại Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2026:

clo_br_img-3388.jpg
clo_br_img-3389.jpg
clo_br_kynghihong4.jpg
clo_br_img-3394.jpg
clo_br_img-3395.jpg
clo_br_img-3402.jpg
clo_br_kynghihong3.jpg
clo_br_img-3413.jpg
clo_br_img-3414.jpg
clo_br_kynghihong2.jpg

Xem thêm

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Trường Cao đẳng Gia Lai, thu hồi số tiền hơn 740 triệu đồng

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Trường Cao đẳng Gia Lai, thu hồi số tiền hơn 740 triệu đồng

(CLO) Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý thu - chi tài chính và đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trường Cao đẳng Gia Lai, với tổng số tiền phải thu hồi hơn 740 triệu đồng. Đáng chú ý, ngân sách Nhà nước đã cấp thừa dự toán cho nhà trường hơn 4,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025.

Vĩnh Long: Đưa quy định an toàn lao động trở thành văn hóa nơi làm việc

Vĩnh Long: Đưa quy định an toàn lao động trở thành văn hóa nơi làm việc

(CLO) Chuyển đổi từ quy định sang văn hóa tự giác và ứng dụng AI trong phòng ngừa rủi ro là những giải pháp trọng tâm được đưa ra tại Diễn đàn Văn hoá an toàn lao động tại Vĩnh Long, nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất: Đảm bảo mọi người lao động đều được "An toàn để trở về nhà".

Đứng dậy sau thất bại, anh nông dân thu tiền tỷ mỗi năm từ con vật tỏa hương

Đứng dậy sau thất bại, anh nông dân thu tiền tỷ mỗi năm từ con vật tỏa hương

(CLO) Trở về sau thời gian xuất ngoại, anh Trần Mạnh Hùng luôn ấp ủ lập nghiệp trên quê hương. Nhưng giấc mơ làm giàu của anh đã sớm thất bại ở lần thử nghiệm đầu tiên với mô hình nuôi chồn hương. Không từ bỏ, ít năm sau anh quyết tâm làm lại mô hình cũ. Lần này, nhờ kinh nghiệm và trải nghiệm, anh Hùng đã bước đầu thành công, mỗi năm có doanh thu vài tỷ đồng.

“Siêu robot” chữa cháy ở kho xăng dầu Nghệ An

“Siêu robot” chữa cháy ở kho xăng dầu Nghệ An

(CLO) Trước tình huống giả định cháy lớn ở kho xăng dầu Nghệ An, lực lượng cứu nạn đã sử dụng siêu robot điều khiển từ xa TAF35, phối hợp cùng nhiều lực lượng, phương tiện hiện đại nhanh chóng khống chế đám cháy.

Kỳ 2: Hàng loạt văn phòng nhà xe tại Đà Nẵng biến thành “bến cóc” đón trả khách, cơ quan chức năng nói gì?

Kỳ 2: Hàng loạt văn phòng nhà xe tại Đà Nẵng biến thành “bến cóc” đón trả khách, cơ quan chức năng nói gì?

(CLO) Không đón trả khách tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, hàng loạt nhà xe chạy tuyến đường dài từ Đà Nẵng đi các tỉnh đã biến văn phòng hoặc điểm giao nhận hàng hóa gần đó thành “bến cóc” đón trả khách. Những “bến cóc” núp bóng này không chỉ trở thành điểm nóng gây mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn rủi ro cho hành khách.

Khi nông dân đưa nơm tre lên “chợ số”

Khi nông dân đưa nơm tre lên “chợ số”

(CLO) Từng theo chân những phiên chợ quê suốt hơn một thế kỷ nay, chiếc nơm tre của làng Hoàng Tiến dần có mặt trên “chợ online”. Những người nông dân dù không còn trẻ nhưng cũng đã dần chuyển hướng, đưa sản phẩm quê lên “chợ số” tìm khách hàng. Hướng đi này mở ra cơ hội cho nghề truyền thống đang dần mai một.

Chủ xe 96 lần vi phạm giao thông, bị phạt gần 475 triệu đồng mắc những lỗi gì?

Chủ xe 96 lần vi phạm giao thông, bị phạt gần 475 triệu đồng mắc những lỗi gì?

(CLO) Hệ thống camera giám sát AI trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Phú Thọ, ghi nhận một ô tô vi phạm giao thông tới 96 lần. Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định phương tiện đã qua nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục sang tên, trong khi người đang sử dụng xe liên tục vi phạm.

Cỡ chữ bài viết: