Tỷ giá USD/VND: Vừa hướng tới mốc 24.000 đồng đã “quay xe”

(CLO) Tỷ giá USD/VND phiên 3/8 tiếp tục “nóng” hầm hập trên cả thị trường ngân hàng, thị trường tự do và hướng tới mốc 24.000 đồng/USD. Tuy nhiên, vào cuối phiên, đồng đô la bất ngờ “quay xe”.

Vừa hướng tới mốc 24.000 đồng đã “quay xe”

Có lẽ những ngày đầu tháng 8 là khoảng thời gian dành cho đồng đô la Mỹ tỏa sáng. Sau những chào tháng mới vào đà tăng đáng kể, tới phiên 3/8, tỷ giá USD/VND tiếp tục đi lên. Tuy nhiên tới cuối phiên, đồng bạc xanh “quay xe” giảm nhẹ nhưng vẫn tích lũy được thành quả so với cuối tháng 7.

Cụ thể, ngay từ đầu phiên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã điều chỉnh tỷ giá USD/VND tăng 35 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua. Nhưng tới cuối ngày, đồng đô la Mỹ tại Vietcombank bất ngờ giảm 10 đồng/USD xuống 23.580 đồng/USD – 23.920 đồng/USD.

So với cuối tháng 7, tỷ giá USD/VND vẫn tăng 65 đồng/USD, tương đương 0,28%.

ty gia usd vnd vua huong toi moc 24000 dong da quay xe hinh 1

Tỷ giá USD/VND phiên 3/8 tiếp tục “nóng” hầm hập trên cả thị trường ngân hàng, thị trường tự do và hướng tới mốc 24.000 đồng/USD. Tuy nhiên, vào cuối phiên, đồng đô la bất ngờ “quay xe”. Ảnh minh họa

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tỷ giá USD/VND cũng có diễn biến tương tự. Đóng cửa phiên 3/8, tỷ giá được niêm yết ở mức: 23.605 đồng/USD – 23.905 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) mua bán USD ở mức: 23.589 đồng/USD – 23.929 đồng/USD, tăng 52 đồng/USD chiều mua vào nhưng lại giảm 25 đồng/USD chiều bán ra.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức: 23.600 đồng/USD – 23.920 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD chiều mua vào và tăng 30 đồng/USD chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam đang giao dịch ở mức: 23.596 đồng/USD – 23.931 đồng/USD, tăng 16 đồng/USD chiều mua vào, tăng 11 đồng/USD chiều bán ra.  

Trên thị trường tự do, đồng đô la Mỹ có tốc độ tăng mạnh hơn rất nhiều.

Ở Hàng Bạc, Hà Trung – những “phố ngoại tệ” của Hà Nội, tỷ giá USD/VND được giao dịch phổ biến ở mức: 23.700 đồng/USD – 23.750 đồng/USD, tăng 50 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Đồng đô la lên “đỉnh” 4 tuần

Đồng đô la đã tăng gần mức cao nhất trong bốn tuần vào bất chấp việc Fitch việc hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ khiến người ta nghi ngờ về triển vọng tài chính đất nước này, và thay vào đó đã tăng lên nhờ dữ liệu bảng lương tư nhân mạnh mẽ.

Dữ liệu vào thứ Tư cho thấy bảng lương tư nhân của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến ​​trong tháng 7 đã thúc đẩy đồng bạc xanh, vì các số liệu cho thấy khả năng phục hồi của thị trường lao động tiếp tục có khả năng giữ lãi suất của Mỹ cao hơn trong thời gian dài hơn.

Điều đó đã gửi chỉ số đô la lên mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 7 trong phiên trước đó. Lần cuối cùng nó ở mức 102,56, không xa mức cao nhất của ngày thứ Tư là 102,78.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng vẫn tăng trong giao dịch sớm ở châu Á, với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chuẩn cuối cùng ở mức 4,0977%, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 ở mức 4,1260% vào thứ Tư.

Đồng euro tăng 0,06% lên 1,0944 đô la, bù lại một số khoản lỗ từ phiên trước.

Vishnu Varathan, người đứng đầu bộ phận kinh tế và chiến lược tại Ngân hàng Mizuho cho biết: “Các con số ADP cao, trong chừng mực được coi là thước đo bảng lương phi nông nghiệp, bề ngoài có thể dẫn đến rất nhiều khả năng tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng đô la Mỹ”.

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được theo dõi chặt chẽ của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Các nhà giao dịch khác nói rằng một làn sóng lo ngại rủi ro mới sau khi cơ quan xếp hạng Fitch hạ xếp hạng tín dụng hàng đầu của chính phủ Mỹ cũng đã gây ra một số hoạt động mua trú ẩn an toàn, hỗ trợ cho đồng đô la vay.

Động thái này đã thu hút phản ứng giận dữ từ Nhà Trắng và khiến một số nhà đầu tư chết lặng, đã gây ra một đợt bán tháo ở Phố Wall trong phiên trước đó.

Tâm lý sợ rủi ro cũng ảnh hưởng đến đồng đô la Úc và New Zealand nhạy cảm với rủi ro, mỗi loại đã giảm hơn 1% vào thứ Tư.

Tina Teng, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets cho biết: “Các tài sản rủi ro đã bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi việc Fitch hạ cấp. Đồng đô la Mỹ thực sự mạnh lên so với hầu hết các loại tiền tệ khác (và) đã có các giao dịch tránh rủi ro trên tất cả các loại tài sản”.

Ở những nơi khác, đồng bảng Anh tăng 0,02% lên 1,2714 đô la trước quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh vào cuối ngày thứ Năm, khi ngân hàng trung ương dự kiến ​​​​sẽ tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm là 5,25% từ mức 5%.

Đồng yên tăng nhẹ lên 143,31 mỗi đô la, mặc dù suy yếu gần mức thấp nhất trong hơn ba tuần là 143,545 đạt được vào đầu tuần.

Xem thêm

Lào Cai thu hút hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư mới trong 5 tháng đầu năm

Lào Cai thu hút hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư mới trong 5 tháng đầu năm

(CLO) Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lào Cai tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong công tác thu hút đầu tư khi hàng loạt chỉ số về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp và giải ngân vốn đầu tư đạt kết quả khả quan. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

DAVAS 2026: Đà Nẵng kết nối dòng vốn toàn cầu cho startup đổi mới sáng tạo

DAVAS 2026: Đà Nẵng kết nối dòng vốn toàn cầu cho startup đổi mới sáng tạo

(CLO) Ngày 26/5, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 - DAVAS 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu” đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana với sự góp mặt của hơn 30 quỹ đầu tư, 120 chuyên gia quốc tế cùng hàng chục startup công nghệ đến từ nhiều quốc gia.

Thành viên HĐQT LDG xin từ nhiệm sau đại hội bất thành, doanh nghiệp lỗ lũy kế hơn 1.268 tỷ đồng và tiền mặt còn chưa tới 5 tỷ đồng

Thành viên HĐQT LDG xin từ nhiệm sau đại hội bất thành, doanh nghiệp lỗ lũy kế hơn 1.268 tỷ đồng và tiền mặt còn chưa tới 5 tỷ đồng

(CLO) Ông Nguyễn Văn Minh xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Đầu tư LDG trong lúc doanh nghiệp vừa tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 2 do tỷ lệ tham dự chỉ đạt 15,12%. Báo cáo tài chính quý I/2026 của LDG ghi nhận doanh thu thuần âm 9,83 tỷ đồng, lỗ sau thuế 16,26 tỷ đồng, lỗ lũy kế tăng lên 1.268,59 tỷ đồng và tiền, tương đương tiền cuối kỳ chỉ còn 4,97 tỷ đồng.

Hơn 30 triệu cổ phiếu DIG của gia đình Chủ tịch bị bán giải chấp, DIC Corp vẫn báo lỗ quý I và tiền mặt hụt hơn 1.100 tỷ đồng

Hơn 30 triệu cổ phiếu DIG của gia đình Chủ tịch bị bán giải chấp, DIC Corp vẫn báo lỗ quý I và tiền mặt hụt hơn 1.100 tỷ đồng

(CLO) Chứng khoán MB dự kiến bán giải chấp 715.500 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp, cũng là em gái Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch DIC Corp đã bị xử lý hơn 30 triệu cổ phiếu DIG, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 ghi nhận doanh nghiệp vẫn lỗ sau thuế 9,91 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm 436,85 tỷ đồng và tiền mặt hụt hơn 1.100 tỷ đồng sau ba tháng.

Bẫy "mua trước trả sau" và thế hệ người trẻ "vừa đi làm đã mắc nợ"

Bẫy "mua trước trả sau" và thế hệ người trẻ "vừa đi làm đã mắc nợ"

(CLO) Sự bùng nổ của các hình thức vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, “mua trước trả sau” (BNPL) đang từng bước định hình lối sống chi tiêu mới trong giới trẻ. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài hào nhoáng của những món đồ công nghệ thời thượng, các buổi “check-in sang chảnh” hay những chuyến du lịch xa xỉ lại là một thế hệ người trẻ đang lao vào vòng xoáy nợ nần từ rất sớm.

Vay vốn không cần ký tay: TPBank triển khai ký số qua VNeID cho khách hàng

Vay vốn không cần ký tay: TPBank triển khai ký số qua VNeID cho khách hàng

TPBank tiếp tục mở rộng hành trình số hóa dịch vụ khi triển khai ký số và xác thực khách hàng qua nền tảng VNeID dành cho khách hàng cá nhân trong các giao dịch tín dụng. Giải pháp mới giúp rút ngắn thủ tục, đơn giản hóa quy trình hoàn thiện hồ sơ và mang đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện hơn cho khách hàng trên môi trường số.

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Hội thảo “Chuyển đổi số: Xu hướng và Tầm nhìn chiến lược” do VietinBank tổ chức trong khuôn khổ sự kiện “Digital Symphony” ngày 15/5/2026.

MSB khởi động dự án thông tư 14 về an toàn vốn

MSB khởi động dự án thông tư 14 về an toàn vốn

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phối hợp cùng Ernst & Young Việt Nam (EY) tổ chức thành công Lễ khởi động Dự án Thông tư 14/2025/TT-NHNN, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Rating-Based – IRB).

Cỡ chữ bài viết: