(CLO) Các quan chức Ukraine cho biết vào thứ Bảy (18/6), nước này có kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga vào cuối tháng 8, bất chấp giao tranh giữa hai nước đang tiếp tục diễn ra ác liệt ở phía đông.
Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, David Arakhamia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA của Mỹ về kế hoạch nói trên, song không đưa ra các chi tiết. Hiện, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đang ở tình trạng bế tắc.
Vào cuối tháng 3, Ukraine cho biết họ đã sẵn sàng từ bỏ tham vọng trở thành thành viên của NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh quốc tế. Tuy nhiên, Nga đang yêu cầu nước này cần giải giáp vũ khí và nhượng lại lãnh thổ, bao gồm cả các khu vực phía đông Donetsk và Luhansk.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đến thăm chiến tuyến ở phía nam, dừng chân tại các thành phố Mykolayiv và Odesa. Trong một video được đăng trên kênh Telegram của mình, Zelenskyy được nhìn thấy đang thị sát thành phố bị tàn phá Mykolayiv và trao huy chương cho thống đốc khu vực cùng thị trưởng thành phố.
Cuối ngày, Tổng thống Zelenskyy đã đến thăm đội Vệ binh Quốc gia ở khu vực Odesa và thành phố cảng Biển Đen. Odesa, cảng chính của Ukraine, đang bị hải quân Nga phong tỏa. Thành phố này cũng thường xuyên bị pháo kích.
Quân đội Ukraine đang tập trung quân tại Odesa để ngăn ngừa một chiến dịch đổ bộ có thể của lực lượng Nga từ phía bờ biển. Đây không phải là lần đầu tiên Zelenskyy đến thăm chiến tuyến. Trước đó, ông đã đến thăm Kharkiv, Zaporizhzhya và vùng Donbas ở phía đông.
Trong khi đó, tại thành phố Severodonetsk của Ukraine đang diễn ra giao tranh quyết liệt và nhiều dân thường đang bị mắc kẹt. Hầu như không có bất kỳ cách nào để ra khỏi thành phố ngoài việc sử dụng các hành lang nhân đạo do Nga và các đồng minh đơn phương tổ chức.
Ukraine cho biết vào hôm thứ Bảy, Nga cũng đã tiến hành nhiều cuộc pháo kích ở trên khắp các tỉnh phía đông Luhansk và Kharkiv. Bộ tổng tham mưu nước này xác nhận, lực lượng Nga đã giành được nhiều lãnh thổ hơn xung quanh Severodonetsk.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.
(CLO) Ngày 28/3, Tòa án Thế giới đã nhất trí ra lệnh cho Israel thực hiện mọi hành động cần thiết và hiệu quả để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân Palestine ở Gaza, đồng thời ngăn chặn nạn đói lan rộng.