UNESCO hỗ trợ Việt Nam gần 20 tỷ đồng bảo vệ di sản văn hóa

(CLO) UNESCO hỗ trợ Việt Nam gần 20 tỷ đồng nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra hồi cuối năm 2025, UNESCO vừa công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp khoảng 740.000 USD (tương đương khoảng 19,4 tỷ đồng) nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Việt Nam.

Theo thông báo của UNESCO, năm 2025 vừa qua, các cơn bão Wipha, Bualoi và Matmo đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương; hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hại và gần 10.000 trường học bị ảnh hưởng.

Đoạn tường Hoàng thành Huế bị đổ sập hôm 2/11/2025. Ảnh: LĐ
Đoạn tường Hoàng thành Huế bị đổ sập do mưa lũ hồi đầu tháng 11/2025. Ảnh: LĐ

Trước tình hình này, UNESCO triển khai các biện pháp hỗ trợ có trọng tâm, phối hợp với các đối tác quốc gia và địa phương nhằm ổn định các di sản văn hóa, đồng thời khôi phục việc học tập an toàn và liên tục cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany nhấn mạnh, UNESCO sát cánh cùng Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ di sản, bảo đảm duy trì giáo dục và đồng hành cùng các nỗ lực phục hồi dựa trên tri thức, tinh thần đoàn kết và phát triển bền vững, biến khó khăn thành cơ hội để xây dựng các cộng đồng an toàn và chủ động hơn trước thiên tai.

Trong lĩnh vực văn hóa, UNESCO phối hợp với Bộ VHTT&DL Việt Nam cùng các chính quyền địa phương hiện đang tiến hành đánh giá kỹ thuật và triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp tại các Di sản thế giới ở Huế và Hội An, cũng như nhiều địa điểm văn hóa khác bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Các hoạt động này được hỗ trợ từ Quỹ Khẩn cấp di sản và Quỹ Di sản thế giới, đồng thời gắn với cách tiếp cận tổng hợp, có tính đến rủi ro, nhằm tăng cường công tác chuẩn bị và bảo vệ cả các di sản vật thể lẫn phi vật thể, bảo đảm gìn giữ các truyền thống và hệ tri thức bản địa của cộng đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, tại các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, UNESCO đang tập trung hỗ trợ phục hồi các không gian học tập an toàn, tái cung cấp các trang thiết bị thiết yếu, đồng thời hỗ trợ ổn định tâm lý cho học sinh và giáo viên, đặc biệt tại các cộng đồng dễ bị tổn thương và các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giúp các trường sớm nối lại hoạt động giảng dạy một cách an toàn và toàn diện.

Bên cạnh đó, với nguồn tài trợ của Nhật Bản, UNESCO sẽ thúc đẩy các hoạt động phòng ngừa và hạn chế thiệt hại do thiên tai tại tỉnh Nghệ An, bao gồm đánh giá rủi ro, hỗ trợ hệ thống cảnh báo sớm và các biện pháp tăng cường an toàn cho môi trường học đường. Những hoạt động này vừa bổ trợ cho các nỗ lực ứng phó khẩn cấp, vừa góp phần củng cố khả năng chống chịu lâu dài tại các khu vực thường xuyên chịu tác động bởi thiên tai.

Ngoài các biện pháp trước mắt nói trên, UNESCO cho biết đang tích cực phối hợp với các quốc gia thành viên và đối tác để huy động thêm nguồn lực, qua đó mở rộng quy mô các nỗ lực phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục tại Việt Nam trong thời gian tới.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: