Ứng phó với dịch bệnh: Cách làm hay từ mô hình “Túi thuốc cùng F0 chiến thắng Covid-19”

(CLO) Không chỉ “Túi thuốc cùng F0 chiến thắng Covid-19”, các chương trình như “Bác sĩ đồng hành cùng F0”, “Blouse trắng 24/7” đang được triển khai tại một phường ở TP. HCM đáng được quan tâm, nhân rộng.
7 loại dược phẩm được khuyến cáo sử dụng để nâng cao thể trạng và giảm một số triệu chứng lâm sàng được Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 phường 1 - quận Tân Bình cung cấp cho bệnh nhân đang cách ly tại nhà

7 loại dược phẩm được khuyến cáo sử dụng để nâng cao thể trạng và giảm một số triệu chứng lâm sàng được Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 phường 1 - quận Tân Bình cung cấp cho bệnh nhân đang cách ly tại nhà

Thời gian qua, với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường 1 - quận Tân Bình (TP. HCM) đã triển khai nhiều phương thức và cách làm hay nhằm tạo điều kiện tối đa để nhân dân an tâm vượt qua đại dịch.

Trong đó, công tác chăm lo hỗ trợ các trường hợp đang tự cách ly y tế tại nhà luôn được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường 1 - quận Tân Bình đặc biệt quan tâm.

Theo đó, bên cạnh việc chăm lo các nhu cầu thiết yếu về lương thực, thực phẩm cho người dân thì việc hỗ trợ các điều kiện chăm sóc sức khỏe là một vấn đề hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Từng túi thuốc được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường 1 - quận Tân Bình mang đến cho các trường hợp F0 đang chữa trị tại nhà.

Từng túi thuốc được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường 1 - quận Tân Bình mang đến cho các trường hợp F0 đang chữa trị tại nhà.

Điển hình, để đồng hành cùng F0 đang chữa trị tại nhà chiến thắng dịch Covid-19, gần đây Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường 1 - quận Tân Bình đã triển khai chương trình trang bị 100 “Túi thuốc cùng F0 chiến thắng Covid-19”.

Mỗi túi thuốc có 7 loại dược phẩm được khuyến cáo để bổ trợ nâng cao thể trạng và giảm một số triệu chứng lâm sàng cho bệnh nhân đang cách ly tại nhà. Đáng chú ý, mỗi túi thuốc được thiết kế kèm mã QR, khi bệnh nhân F0 tiếp nhận sẽ sử dụng điện thoại thông minh quét mã và vào nhóm zalo “Bác sĩ đồng hành cùng F0 – phường 1” để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến công dụng của các loại dược phẩm này, cũng như được tư vấn thêm về việc chăm sóc sức khỏe trong quá trình điều trị tại nhà.

Từng túi thuốc chữa bệnh được các tình nguyện viên mang đến tận nhà cho các đối tượng F0 đang cách ly, chữa trị tại nhà.

Các thành viên nhóm đồng hành cùng F0 gồm Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường 1 - quận Tân Bình, Tổ phản ứng nhanh với lực lượng nòng cốt là 6 bác sĩ và 2 dược sĩ thuộc đội hình “Blouse trắng 24/7”.

Kết nối với các thành viên nhóm đồng hành cùng F0 phường 1- quận Tân Bình, các bệnh nhân F0 sẽ được các y, bác sĩ hỗ trợ theo dõi tình hình sức khỏe hàng ngày. Những trường hợp có triệu chứng ảnh hưởng đến sức khỏe thì sẽ được bác sĩ tư vấn trực tiếp.

Riêng đối với những trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng, cần can thiệp y tế khẩn cấp, kiểm tra nồng độ oxy trong máu (SPO2), cung cấp bình oxy tại nhà hoặc chuyển viện khẩn cấp... sẽ được chuyển cho Tổ phản ứng nhanh của phường xử lý theo quy trình.

Ngoài thực phẩm, thuốc men... các bệnh nhân Covid-19 chữa trị tại nhà ở phường 1 - quận Tân Bình còn được sự quan tâm, chăm sóc của đội hình tư vấn sức khỏe

Ngoài thực phẩm, thuốc men... các bệnh nhân Covid-19 chữa trị tại nhà ở phường 1 - quận Tân Bình còn được sự quan tâm, chăm sóc của đội hình tư vấn sức khỏe "Blouse trắng - 24/7".

Bên cạnh đó, UBND phường tập trung nguồn lực chăm lo cho các gia đình đang thực hiện cách ly và các hộ gia đình khó khăn, neo đơn và người lao động tại các khu nhà trọ cho thuê. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường 1 đã huy động sự tham gia của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn và các mạnh thường quân hỗ trợ cung ứng lương thực, thực phẩm, rau sạch và trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ cho công tác chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Song song đó, phường tiếp tục duy trì hoạt động của đội hình đi chợ thay “Shipper 0 đồng” để hỗ trợ cho các hộ gia đình hạn chế đi lại, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Ngọc Ảnh

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: