Văn kiện Đại hội XIV: Đổi mới thể chế, phát huy sức mạnh tự cường dân tộc

(CLO) Trong không khí sôi nổi chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều đảng viên lão thành, những người từng giữ trọng trách trong bộ máy lãnh đạo tỉnh Tây Ninh vẫn dành trọn tâm huyết, trí tuệ để đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Mỗi ý kiến đều xuất phát từ thực tiễn lãnh đạo, quản lý, phản ánh khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển bền vững và giữ vững độc lập, tự chủ trong thời đại mới.

tieu-ban-van-kien-dai-hoi-xiv-cua-dang-7914354.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cần cụ thể hóa tinh thần “tự chủ chiến lược - tự cường dân tộc”

Đảng viên Đỗ Minh Quang, nguyên quyền Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho biết dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV đã nêu rõ tinh thần “tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc." Tuy nhiên, điều cần thiết là phải làm rõ nội hàm và mức độ triển khai cụ thể của “tự chủ chiến lược” ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Ông Quang phân tích nếu chỉ dừng ở chủ trương thì khó tạo sức bật thực tế. Mỗi tỉnh, thành phố, mỗi vùng kinh tế cần có lộ trình và tiêu chí cụ thể về năng lực tự chủ, từ quản lý kinh tế, khoa học công nghệ, cho tới khả năng thích ứng với biến động quốc tế. Khi đó, tinh thần tự cường mới trở thành hành động, chứ không chỉ là khẩu hiệu.

Đảng viên Đỗ Minh Quang cũng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam cần đặt ra chỉ tiêu rõ ràng về năng suất lao động, tỷ lệ nội địa hóa công nghệ, mức đóng góp của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là nền tảng để đo lường sức mạnh nội sinh của nền kinh tế.

Ông đề nghị các văn kiện đại hội cần đề cập sâu hơn đến rủi ro của tình hình thế giới như cạnh tranh chiến lược, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh… đều là thách thức trực tiếp. Tự chủ chiến lược phải bao hàm cả khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế-xã hội.

Từ thực tiễn nhiều năm công tác tại địa phương biên giới, ông chia sẻ: Tự chủ ở cấp tỉnh, cấp vùng không thể chỉ là quản lý hành chính, mà phải là tự chủ phát triển - có quyền chủ động huy động nguồn lực, hợp tác khu vực, liên kết vùng, để vừa giữ vững chủ quyền, vừa phát triển kinh tế. Cụ thể như Tây Ninh là tỉnh có vị trí đặc biệt, cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Campuchia, thông qua các cửa khẩu quốc tế, mang lại cơ hội lớn cho phát triển công nghiệp, thương mại biên giới, du lịch tâm linh-sinh thái, nhưng cũng đặt ra thách thức về hạ tầng, nguồn nhân lực và quản lý biên giới. Do đó, Tây Ninh cần được phân quyền mạnh hơn để tự hoạch định chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng liên kết vùng và khai thác hiệu quả tiềm năng biên giới gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ông Đỗ Minh Quang cho rằng, thể chế là “chìa khóa” để thực hiện khát vọng phát triển. Ông đề xuất Đại hội XIV của Đảng cần nhấn mạnh hơn nữa tinh thần “đột phá thể chế," nhất là việc đơn giản hóa thủ tục, phân quyền thực chất cho địa phương, để nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp được khai thông. “Đã đến lúc chuyển từ tư duy ‘xin-cho’ sang tư duy ‘phục vụ và chịu trách nhiệm’. Cán bộ, công chức phải được đánh giá bằng hiệu quả hành động và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp," ông nói.

Theo ông Đỗ Minh Quang, nếu thể chế hóa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, các tỉnh, thành phố như Tây Ninh - nơi có tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp và du lịch biên giới sẽ có cơ hội phát triển đột phá, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, phát huy sức mạnh toàn dân

Chia sẻ với tinh thần trách nhiệm của một đảng viên từng trải, ông Đỗ Văn Thu, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác xây dựng Đảng và phát triển nguồn nhân lực cần được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược. Đảng mạnh là nhờ cán bộ tốt. Đất nước phát triển là nhờ con người giỏi. Do đó, Đại hội XIV của Đảng cần có bước đột phá trong chuẩn hóa, trẻ hóa và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chung.

Ngoài ra, đảng viên Đỗ Văn Thu cho rằng cần phát huy mạnh hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng cần có cơ chế để nhân dân thực sự được biết, bàn, giám sát và thụ hưởng.

Ông nói khi lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện, nên có cơ chế phản hồi rõ ràng, công bố nội dung nào đã tiếp thu, nội dung nào giữ nguyên và vì sao. Làm được như vậy, niềm tin của nhân dân vào Đảng sẽ tăng lên gấp bội. Đối với các địa phương biên giới như Tây Ninh, ông đề xuất cần đẩy mạnh hơn nữa “liên kết quân-dân-Đảng” để vừa bảo đảm quốc phòng-an ninh, vừa phát triển kinh tế biên giới.

“Khi người dân vùng biên được chăm lo tốt, có sinh kế ổn định, họ chính là ‘cột mốc sống’ bảo vệ Tổ quốc," ông chia sẻ.

Hai ý kiến của 2 đồng chí đảng viên lão thành, xuất phát từ những góc nhìn khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đó là đổi mới mạnh mẽ, hành động thực chất, lấy dân làm gốc, lấy cán bộ làm trọng tâm.

Những góp ý tâm huyết ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đảng viên lão thành, mà còn là tiếng nói đại diện cho nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, mong muốn Đại hội XIV của Đảng thực sự là bước ngoặt lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi mỗi địa phương, mỗi người dân đều có cơ hội đóng góp và hưởng thành quả phát triển của đất nước.

Xem thêm

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Cỡ chữ bài viết: