Vi phạm hành lang an toàn giao thông đường 379, khi nào được xử lý dứt điểm?

(CLO) Tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh, xây dựng các công trình trên phần đất nông nghiệp tại hai bên đường 379 đoạn qua xã Đông Dư, Đa Tốn (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) diễn ra tràn lan, kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Từ phản ánh đến đường dây nóng Báo Nhà báo và Công luận cho biết, tại khu vực đường 379 – đoạn qua xã Đông Dư, Đa Tốn (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán, xây dựng các công trình trên phần đất nông nghiệp để kinh doanh nhưng không được xử lý dứt điểm.

vi pham hanh lang an toan giao thong duong 379 khi nao duoc xu ly dut diem hinh 1

Vào mỗi buổi sáng, các quán ăn lại cắt cử nhân viên xuống lòng đường mời chào khách, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: đường 379 đoạn qua xã Đông Dư.

Việc lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi đậu đỗ xe, kinh doanh buôn bán khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp rất nhiều nguy hiểm, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn thường trực xảy ra. Đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trên đoạn đường này.

Đặc biệt, tại hai bên dọc ven đường thuộc địa bàn xã Đa Tốn, tình trạng tự ý đổ phế thải xây dựng san lấp đất nông nghiệp diễn ra tràn lan. Sau đó, một số cá nhân còn chiếm dụng luôn hành lang giao thông, dựng lều bạt làm nơi bán hàng nước, làm bãi rửa xe, buôn bán hoa cây cảnh làm mất mỹ quan đô thị.

Trong khi đó, tuyến đường 379 đoạn qua địa bàn xã Đông Dư, Đa Tốn được cơ quan chức năng cắm nhiều biển báo cấm dừng, đỗ; tuy nhiên, tình trạng đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông diễn ra như “cơm bữa”. Đặc biệt là vào mỗi buổi sáng, đây là thời điểm các quán ăn sáng hoạt động nhộn nhịp, chủ các quán ăn cho nhân viên ra lòng đường mời chào khách và lòng đường cũng trở thành “bãi đỗ xe riêng” đối với các quán ăn này.

vi pham hanh lang an toan giao thong duong 379 khi nao duoc xu ly dut diem hinh 2

Hàng loạt điểm bán dừa xiêm bến tre với những công trình tạm dựng ngay trên đất nông nghiệp, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh nhưng chưa được xử lý. Ảnh: tuyến 379 đoạn qua xã Đa Tốn.

Có thể nói, sự tiện lợi của việc mua bán trên vỉa hè, lòng đường khi chỉ cần dừng xe ở lề đường là có thể nhanh chóng lựa chọn và mua sắm. Do đó, việc buôn bán, kinh doanh ở vỉa hè, lòng đường dường như trở thành hình ảnh quen thuộc, một thói quen ăn sâu vào nếp sống sinh hoạt của người dân.

Cùng với đó, chính sự thiếu ý thức của cả người mua lẫn người bán; chế tài pháp luật vẫn chưa thực sự đủ để răn đe… nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra thường xuyên. Mặc dù hầu hết người dân đều nhận thức được hành vi lấn chiếm lòng, lề đường là sai quy định nhưng họ vẫn cố tình xem thường pháp luật.

vi pham hanh lang an toan giao thong duong 379 khi nao duoc xu ly dut diem hinh 3

Hàng loạt ô tô dừng đỗ chiếm lòng đường 379 đoạn qua xã Đa Tốn để lái xe sang bên đường ăn sáng, gây mất an toàn giao thông.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây nên sự xuống cấp đường giao thông như gây ảnh hưởng hệ thống thoát nước do rác thải sinh hoạt; sụp, lún vỉa hè… Việc đậu, đỗ xe dưới lòng đường để mua bán kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, dễ xảy ra tai nạn, nhất là trên các đoạn đường có mật độ phương tiện lưu thông khá cao như đường 379.

Bên cạnh việc làm mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, gây ô nhiễm từ rác thải… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng về an ninh trật tự. Nhiều vụ trộm cắp, cướp, cướp giật đã xảy ra đối với người bán hàng rong, xe đẩy, hoặc các trường hợp đậu, đỗ xe trên hè phố, lòng đường để mua, bán mà không có người trông giữ.

vi pham hanh lang an toan giao thong duong 379 khi nao duoc xu ly dut diem hinh 4

Mặc dù có biển cấm dừng xe, tuy nhiên, xe máy, ô tô vẫn đỗ ngay dưới lòng đường 379 đoạn qua xã Đa Tốn, còn vỉa hè thì thành nơi kinh doanh.

Có thể thấy rằng, chế tài về pháp luật đã quy định rõ ràng về việc này. Cụ thể là, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông (Khoản 1, Điều 36), nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. Trong một số trường hợp vẫn cho phép tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội theo quy định tại Khoản 1, Điều 35.

Luật Giao thông đường bộ 2008 còn quy định không được họp chợ, mua, bán hàng hóa; phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ; đặt biển quảng cáo, xây, đặt bục, bệ trái phép... trên đường bộ. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác phải do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Trong khi đó, Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ quy định xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã quy định các mức phạt đối với các hành vi liên quan đến lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Theo đó, mức xử phạt thấp nhất là từ 100.000 đồng và cao nhất có thể lên đến 40.000.000 đồng.

vi pham hanh lang an toan giao thong duong 379 khi nao duoc xu ly dut diem hinh 5

Các khu đất nông nghiệp bị san lấp trái phép để làm nơi kinh doanh dịch vụ rửa xe ô tô. Dọc tuyến đường 379 qua 2 xã Đa Tốn, Đông Dư có hàng chục điểm rửa xe.

Mặc dù các quy định của pháp luật rõ ràng như vậy, nhưng vì sao tình trạng vi phạm vẫn xảy ra? Phải chăng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thiếu quyết liệt hay có tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” khiến vi phạm cứ dai dẳng, không được xử lý triệt để?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Nhật – Chủ tịch UBND xã Đông Dư than phiền, việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn trên địa bàn do người dân tận dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán là “kế sinh nhai”, nếu dẹp bỏ thì có nhiều hộ lại “tái nghèo”.

Tuy nhiên, ông Nhật khẳng định, thời gian tới, UBND xã sẽ chỉ đạo lực lượng công an xã thường xuyên kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm để lập lại trật tự an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Cùng với đó, sẽ có ra quân để xử lý tình trạng này.

vi pham hanh lang an toan giao thong duong 379 khi nao duoc xu ly dut diem hinh 6

Quán xá lấn chiếm vỉa hè mọc lên như nấm dọc tuyến đường 379.

Ông Đỗ Văn Kiên – Chủ tịch UBND xã Đa Tốn cho biết, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, tuần tới sẽ ra quân xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Khi được hỏi về các trường hợp vi phạm làm công trình trên đất nông nghiệp, vị lãnh đạo UBND xã Đa Tốn đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý trên địa bàn thì cho biết cũng đã kiểm tra, nắm bắt và sẽ có phương án xử lý trong thời gian tới. Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn là khi nào vi phạm sẽ được xử lý dứt điểm?

vi pham hanh lang an toan giao thong duong 379 khi nao duoc xu ly dut diem hinh 7

Bất kỳ "điểm hở" nào cũng có thể trở thành hàng quán, người dân vô tư đỗ xe dưới lòng đường để nghỉ chân. Ảnh chụp trên tuyến đường 379 đoạn qua xã Đa Tốn.

Trong khi đó, tiếp nhận phản ánh từ phóng viên về tình trạng phương tiện đậu đỗ dưới lòng đường 379 vi phạm an toàn giao thông, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an huyện Gia Lâm cho biết sẽ cử lực lượng để kiểm tra, xử lý vi phạm.

Có thể nói, việc xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông chỉ thật sự có hiệu quả khi có sự vào cuộc quyết liệt, sự phối hợp nhịp nhàng từ chính quyền địa phương đến các lực lượng chức năng là cảnh sát giao thông – trật tự, thanh tra giao thông.

vi pham hanh lang an toan giao thong duong 379 khi nao duoc xu ly dut diem hinh 8

Nhiều hộ kinh doanh cây cảnh, cây giống lấn chiếm vỉa hè tuyến đường 379 làm nơi kinh doanh tại địa bàn xã Đa Tốn.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát điều ước quốc tế

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát điều ước quốc tế

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 13/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải

Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải

(CLO) Ngày 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong phát triển công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong phát triển công nghệ chiến lược và trí tuệ nhân tạo

(CLO) Chiều 3/8, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đã làm việc với Đoàn doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ do ông Patrick Sweeney, Nhà sáng lập và Điều hành American Kestrel Group, làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, viễn thông, dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

FDI là điểm sáng, xuất khẩu lập kỷ lục, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

(CLO) Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu hút FDI tăng mạnh, giải ngân đầu tư công cải thiện và nhiều chỉ tiêu sản xuất, xuất khẩu lập kỷ lục là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2026. 

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

(CLO) Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Kết quả, sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%.

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

(CLO) Đúng 8 giờ 30 phút ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: