Gia Lâm (Hà Nội): Chính quyền “làm ngơ” cho hàng loạt trạm bê tông ngang nhiên hoạt động trong mùa mưa bão?

Thời gian vừa qua, báo Nhà báo và Công luận nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH Nam Sơn (có địa chỉ tại thôn Tư Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) quá trình thực hiện dự án trên địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đã liên danh liên kết với một số đơn vị xây dựng hàng loạt trạm bê tông có quy mô lớn hoạt động rầm rộ ngay cả trong mùa mưa bão gây bức xúc trong dư luận.

Không những vậy, những trạm bê tông này còn không tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý quyết liệt.

gia lam ha noi chinh quyen lam ngo cho hang loat tram be tong ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 1

Đền Thiên Vương Thịnh bị 'bủa vây' bởi những trạm bê tông trái phép hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, vào ngày 27/2/2014, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 1182/QĐ-UBND thu hồi 5.440m2 đất do Công ty TNHH Nam Sơn đang quản lý, sử dụng giao toàn bộ cho UBND xã Đông Dư, huyện Gia Lâm để quản lý, bảo tồn, tôn tạo công trình miếu thờ thần Hà Bá (nay gọi là đền Thiên Vương Thịnh – xóm Hồng Hà, xã Đông Dư) phục vụ các hoạt động tín ngưỡng của nhân dân. Và hiện trạng sau khi ngôi miếu thờ thần Hà Bá được hoàn thành, thì chính ông Lê Xuân Thùy – Giám đốc Công ty TNHH Nam Sơn cũng đang là “thủ nhang” của ngôi miếu này.

Từ việc liên doanh liên kết, Công ty TNHH Nam Sơn đã cho các doanh nghiệp gồm: Bê tông Việt Tiệp, bê tông Chèm Hà Nội, bê tông Việt Úc xây dựng 5 trạm bê tông hoàng tráng, sản xuất rầm rộ trong một thời gian dài kéo theo bụi bẩn, tiếng ồn, nước thải, chất thải “bủa vây” xung quanh ngôi miếu Hà Bá.

gia lam ha noi chinh quyen lam ngo cho hang loat tram be tong ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 2

Bất chấp lệnh yêu cầu di dời từ UBND huyện Gia Lâm, trạm bê tông Việt Úc vẫn ngang nhiên hoạt động dưới sự quản lý của Công ty TNHH Nam Sơn.

Theo hồ sơ phóng viên nắm được, ngày 16/10/2020, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 4670/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian hoạt động liên quan đến đê điều: Lắp đặt tạm thời 05 trạm trộn bê tông tại bãi sông Hồng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm cho Công ty TNHH Nam Sơn. Cụ thể: lắp đặt từ ngày 15/10/2020, sử dụng đến ngày 15/6/2021 (không hoạt động ngoài thời gian trên hoặc khi có văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền).

Hết thời hiệu được gia hạn hoạt động, Công ty TNHH Nam Sơn lại không tuân thủ theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, vẫn tiến hành cho các doanh nghiệp bê tông sản xuất, kinh doanh rầm rộ, thậm chí còn ngay trong mùa mưa bão.

Cho đến ngày 25/4/2022, tức là sau gần 1 năm trời, UBND huyện Gia Lâm mới có văn bản số 1185/UBND-TNMT (văn bản do ông Trương Văn Học – Phó Chủ tịch UBND huyện ký) yêu cầu Công ty TNHH Nam Sơn tháo dỡ, di chuyển công trình và toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị trạm trộn bê tông xi măng ra khỏi khu vực bãi sông theo quy định do giấy phép hoạt động đã hết thời hạn hoạt động, việc di dời này phải tiến hành xong trước ngày 15/5/2022.

UBND huyện Gia Lâm cũng yêu cầu UBND xã Đông Dư giám sát việc thực hiện của Công ty TNHH Nam Sơn, xử lý sai phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND huyện các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

gia lam ha noi chinh quyen lam ngo cho hang loat tram be tong ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 3

Ngay bên cạnh trạm bê tông Việt Úc là trạm bê tông Chèm, vẫn thường xuyên hoạt động nhưng không bị chính quyền sở tại xử lý.

Chỉ đạo của UBND huyện Gia Lâm là như vậy, nhưng ghi nhận thực tế của phóng viên, Công ty TNHH Nam Sơn không có bất kỳ động thái nào di dời vật liệu, máy móc, thiết bị của các trạm trộn bê tông ra khỏi khu vực bãi sông theo quy định. Hoạt động của những trạm trộn bê tông này vẫn diễn ra bình thường, thuyền chở vật liệu xây dựng vẫn “ung dung” cập bến như chưa có chỉ đạo xử lý. Dư luận không khỏi hoài nghi: Liệu rằng Công ty TNHH Nam Sơn có coi thường chỉ đạo của UBND huyện Gia Lâm?

Đối với khu vực trạm bê tông Ba Đình 05 của Công ty Cổ phần Trọng Phụng được xây dựng trái phép trên phần đất nông nghiệp thuộc Dự án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi kết hợp với kinh doanh dịch vụ và du lịch sinh thái khu đất Vậu - Bờ đầm sông Long Bồng - thôn Thượng - xã Đông Dư - huyện Gia Lâm” do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư, năm 2021 đã bị UBND huyện Gia Lâm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc cưỡng chế khắc phục hậu quả.

Gần đây nhất, UBND huyện này cũng có kế hoạch cưỡng chế trạm bê tông của Công ty Cổ phần Trọng Phụng - kế hoạch đặt mục tiêu xử lý xong trước ngày 25/6/2022 nhưng cho đến nay, trạm bê tông này vẫn chưa được tháo dỡ, di dời hoàn toàn.

gia lam ha noi chinh quyen lam ngo cho hang loat tram be tong ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 4

Trạm bê tông Việt Tiệp trên đất của Công ty TNHH Nam Sơn hoạt động một cách rầm rộ.

Ngoài trạm trộn bê tông xây dựng, hoạt động trái phép, Công ty Cổ phần Trọng Phụng do ông Nguyễn Trọng Phụng là người đại diện pháp luật còn xây dựng trái phép hàng nghìn mét vuông nhà kho, nhà xưởng, nhà trụ sở điều hành để phục vụ cho việc sản xuất trên đất nông nghiệp.

Sai phạm của Công ty Cổ phần Trọng Phụng đã diễn ra dai dẳng nhiều năm, được báo Nhà báo và Công luận phản ánh từ năm 2018; ngay sau đó, UBND huyện Gia Lâm đã có công văn số 1224/UBND-TNMT ngày 4/6/2018 về việc xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Trọng Phụng. Nhưng cho đến nay, UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Đông Dư vẫn loay hoay tìm cách xử lý dứt điểm.

gia lam ha noi chinh quyen lam ngo cho hang loat tram be tong ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 5

Hoạt động sản xuất, kinh doanh bê tông bất chấp trong mùa mưa bão.

Để có thông tin khách quan, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND xã Đông Dư. Sau khi đặt giấy giới thiệu, nội dung làm việc về sự việc nêu trên, phóng viên tiếp tục liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Hữu Nhật - Chủ tịch UBND xã để trao đổi. Ông Nhật cho biết sẽ yêu cầu văn phòng xếp sắp để UBND xã cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, sau nhiều tuần trôi qua, phóng viên không hề nhận được câu trả lời từ UBND xã Đông Dư. Tiếp tục liên hệ với bộ phận văn phòng UBND xã và vị cán bộ văn phòng cho biết: “Nội dung làm việc của bên Báo, hôm trước chị đã báo cáo Sếp (ông Nguyễn Hữu Nhật –PV) và Sếp bảo là báo cho phía Công ty TNHH Nam Sơn để tiếp bọn em”.

Phóng viên thắc mắc: “Tại sao nội dung làm việc bên Báo liên hệ với phía UBND xã mà lại chuyển doanh nghiệp tiếp là như thế nào vậy chị?”. Vị cán bộ văn phòng UBND xã Đông Dư giải thích: “Tại đợt ấy xã bận, tập trung vào cho ngày 27/7 ấy. Còn chị sẽ kiểm tra lại, có gì chị báo lại nhé”. Tuy nhiên, đã gần 2 tuần trôi qua, UBND xã Đông Dư vẫn “bặt vô âm tín”.

gia lam ha noi chinh quyen lam ngo cho hang loat tram be tong ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 6

Trong mùa mưa bão, tại bến sông trước cửa đền Thiên Vương Thịnh, hàng chục chiếc tàu chuyên chở vật liệu vẫn vô tư cập bến để cung cấp vật liệu sản xuất bê tông, vật liệu xây dựng.

Tiếp đó, phóng viên tiếp tục liên hệ làm việc với UBND huyện Gia Lâm, mong nhận được câu trả lời khách quan về việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện trong việc xử lý những vi phạm nêu trên. Sau đó, văn phòng UBND huyện thông báo nội dung làm việc, đề nghị cung cấp thông tin của phóng viên đã được chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để trả lời, đầu mối là bà Lê Tuyết Mai – Phó trưởng phòng.

Khi phóng viên liên hệ với bà Lê Tuyết Mai, bà Mai cho biết sẽ gửi phản hồi, văn bản, biên bản xử lý vi phạm đến Báo và phóng viên; nhưng sau đó vài ngày, lại tỏ thái độ né tránh cung cấp thông tin, có dấu hiệu bưng bít sai phạm cho doanh nghiệp. Và “bất ngờ” hơn, vị Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm còn thông tin theo kiểu “nửa vời” đến báo chí.

Cụ thể, bà Lê Tuyết Mai cho biết, chỉ cung cấp thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Trọng Phụng với một Kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với doanh nghiệp này (văn bản số 1529/UBND-TNMT ngày 25/5/2022). Còn đối với Công ty TNHH Nam Sơn, bà Lê Tuyết Mai cho biết, phòng Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản tham mưu UBND huyện trả lời báo dựa vào tôn chỉ, mục đích của Báo Nhà báo và Công luận.

gia lam ha noi chinh quyen lam ngo cho hang loat tram be tong ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 7

Dự án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi kết hợp với kinh doanh dịch vụ và du lịch sinh thái khu đất Vậu - Bờ đầm sông Long Bồng - thôn Thượng - xã Đông Dư - huyện Gia Lâm” bị Công ty Cổ phần Trọng Phụng chuyển đổi trái mục đích sử dụng đất nhiều năm qua.

Qua trả lời của bà Lê Tuyết Mai không chỉ thấy cách làm việc khó hiểu của vị Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm mà còn có dấu hiệu “mượn cớ” về tôn chỉ, mục đích để bưng bít thông tin, bao che sai phạm.

Những sai phạm pháp luật về đất đai, môi trường của Công ty TNHH Nam Sơn, Công ty Cổ phần Trọng Phụng là rất rõ ràng. Lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm đã có chỉ đạo xử lý dứt điểm bằng việc giao trách nhiệm, thời hạn đến cơ quan chuyên môn, UBND xã Đông Dư. Nhưng có thể thấy, UBND xã Đông Dư lại buông lỏng quản lý, xử lý sai phạm thiếu quyết liệt dẫn đến sai phạm kéo dài, gây bức xúc dư luận.

gia lam ha noi chinh quyen lam ngo cho hang loat tram be tong ngang nhien hoat dong trong mua mua bao hinh 8

Trạm bê tông trên đất của Công ty Cổ phần Trọng Phụng vẫn chưa được tháo dỡ, di dời hoàn toàn.

Đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xử lý dứt điểm vi phạm, thông tin công khai trước công luận.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

(NB&CL) Tự ý “gọt” tỷ lệ phân chia lợi nhuận đề án máy MRI làm Bệnh viện thất thoát hơn 3 tỷ đồng; chi sai phụ cấp hàng trăm triệu đồng; không hạch toán doanh thu nhà thuốc và “né” tiền thuê đất của quầy tạp hóa, căng tin... là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

(CLO) Những hình ảnh, video được người dân ghi lại tại công trình xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho thấy bên trong một số hạng mục xuất hiện vật liệu giống xốp và bề mặt bê tông có dấu hiệu rỗ. Các hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng công trình. 

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ

(CLO) Liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc tiếp nhận, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 660/BC-BTP ngày 04/8/2026 và số 695/BC-BTP ngày 15/8/2026) trước thời hạn yêu cầu.

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

(NB&CL) Dù ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng, nhưng bức tranh quản lý tài chính tại UBND xã Ngọc Lâm (tỉnh Hưng Yên) lại bị phủ bóng bởi hàng loạt sai phạm. Từ việc hàng trăm hợp đồng đất công ích “bỏ quên” đấu giá, buông lỏng quản lý nguồn thu, cho đến những sai sót trong quyết toán đầu tư công và mua sắm thiết bị hàng trăm triệu đồng nhưng không có biên bản bàn giao.

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

(CLO) Tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội, nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp sản xuất đã tồn tại trong thời gian dài. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

(NB&CL) Mặc dù được Nhà nước giao quản lý các diện tích rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) lại để diện tích lớn lên tới gần 52 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Nghiêm trọng hơn, những người đứng đầu doanh nghiệp này còn có hành vi tự ý tách hơn 5 ha đất công ra khỏi quy hoạch để sử dụng riêng cho mục đích cá nhân.

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

(NB&CL) Chỉ định thầu thiếu căn cứ, tính sai dự toán, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu... là những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án xã Ninh Giang, xã Nam Sách và phường Tứ Minh (TP. Hải Phòng).

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

(CLO) Theo đại diện Công ty TNHH Global Trade Investment, việc phải dừng trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... Qua đó, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục, điều kiện cần thiết sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

(CLO) Liên quan đến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng, Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng, tỉnh Thái Nguyên. Mới đây (05/08/2026) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 20/8/2026.

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

(NB&CL) Hàng chục dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi vi phạm nghĩa vụ tài chính, khai thác không đúng thiết kế, nợ đọng quỹ bảo vệ môi trường và bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan chức năng của tỉnh này đã yêu cầu xử lý nghiêm và truy thu số tiền lớn nộp ngân sách nhà nước.

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

(NB&CL) Bất chấp việc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được bàn giao đất, Công ty Cổ phần Nhựa Tuệ Minh (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) đã tự ý san lấp, đổ nền bê tông và xây dựng một phần công trình nhà xưởng trên hơn 3.600m2 đất nông nghiệp. Đáng chú ý, trong số này có tới hàng ngàn mét vuông đất công do Nhà nước quản lý bị doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng.

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

(CLO) Mặc dù Dự án của HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng từng bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng và còn nhiều băn khoăn về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, môi trường, Sở Công Thương Hà Nội vẫn tham mưu phương án di dời các hộ kinh doanh từ chợ cá tự phát Yên Sở vào đây. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cơ sở đánh giá và quá trình tham mưu trước khi đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương.

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Cỡ chữ bài viết: