Việt Hùng (Đông Anh, Hà Nội): Dấu hiệu sai phạm tại dự án xây dựng hàng chục tỷ đồng?

(CLO) Không chỉ gian lận hồ sơ năng lực để trúng thầu, Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Đông Dương còn bị người dân phản ánh về việc thi công ẩu tại các công trình xây dựng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Doanh nghiệp gian lận hồ sơ để trúng thầu

Ngày 12/6/2020, ông Nguyễn Hữu Sáng (Chủ tịch UBND xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội) đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công dự án Xây dựng tiểu công viên, sân bóng tại thôn Lỗ Giao. Theo đó Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Đông Dương (Công ty Đông Dương) trúng thầu với giá 10,5 tỷ đồng, thời gian thi công 210 ngày.

Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Đông Dương đã gian lận hồ sơ để trúng thầu tại xã Việt Hùng.

Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Đông Dương đã gian lận hồ sơ để trúng thầu tại xã Việt Hùng.

Để trúng thầu gói thầu trên, Công ty Đông Dương đã sử dụng hồ sơ của các nhân sự Ngô Văn Lâm, Lương Minh Quang, Bùi Thị Hương, Ngô Đăng Chung, Nguyễn Cao Huy, Ngô Đăng Năng để dự thầu. Trong số sáu nhân sự này, có ba người đã được huy động để thực hiện dự án khác do UBND xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, ba nhân sự Bùi Thị Hương, Nguyễn Cao Huy, Ngô Đăng Năng đã được huy động để thi công dự án “Cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước từ đường Võ Nguyên Giáp đến nhà ông Đĩnh Bảo, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc” trị giá hơn 12,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, hai dự án có thời gian thi công trùng nhau.

Trong khi đó, Theo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quy định: “Nhà thầu không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu đang xét. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.” Nhưng Công ty Đông Dương đã cố tình vi phạm. Kết quả, UBND xã Việt Hùng đã ký quyết định phê duyệt cho nhà thầu có hành vi gian lận trúng thầu.

Công trường thi công dự án Cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc.

Công trường thi công dự án Cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc.

Không những thế, Công ty Đông Dương còn có dấu hiệu sử dụng các thông tin không đúng sự thật để trúng thầu. Bằng cách làm này, trong năm 2020, nhà thầu Đông Dương đã trúng nhiều gói thầu có tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng tại huyện Đông Anh.

Người dân phát hiện nhà thầu thi công ẩu

Không chỉ có hành vi gian lận hồ sơ khi dự thầu, theo phản ánh của người dân tại huyện Đông Anh, Công ty Đông Dương còn có dấu hiệu thi công ẩu tại các dự án trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, PV báo Nhà báo và Công luận cùng chuyên gia xây dựng đã có mặt tại công trường thi công dự án để tìm hiểu thực tế.

Theo ghi nhận của PV tại công trường thi công dự án “Cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước từ đường Võ Nguyên Giáp đến nhà ông Đĩnh Bảo, thôn Ngọc Chi”, dù thời gian thi công đã sắp kết thúc nhưng nhà thầu vẫn chưa hoàn thành công trình. Suốt nhiều tháng qua, người dân hai bên đường phải sống chung với cảnh bụi bặm, ô nhiễm. Thời gian đầu, dọc tuyến đường, rác thải xây dựng đặt ngổn ngang, xen lẫn ổ gà làm mất an toàn giao thông.

Công ty Đông Dương không thực hiện các biện pháp an toàn giao thông, vệ sinh môi trường khi thi công.

Công ty Đông Dương không thực hiện các biện pháp an toàn giao thông, vệ sinh môi trường khi thi công.

Trong quá trình thi công, các công nhân đã tái sử dụng một số tấm đan nứt, vỡ. Người dân thôn Ngọc Chi đã đề nghị thay thế nhưng nhà thầu lại không quan tâm. Tại công trường, nhiều biện pháp thi công đã bị nhà thầu bỏ qua. Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông không được thực hiện đầy đủ như trong hồ sơ.

Người dân thôn Ngọc Chi bức xúc trước việc nhà thầu thi công ẩu.

Người dân thôn Ngọc Chi bức xúc trước việc nhà thầu thi công ẩu.

Còn tại công trường thi công dự án Xây dựng tiểu công viên, sân bóng tại thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, nhà thầu Đông Dương đã có dấu hiệu thi công ẩu nhiều hạng mục. Không những thế, nhà thầu này còn sử dụng vật liệu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để thi công.

Cụ thể, tại hạng mục sân bê tông, thay vì sử dụng cát, nhà thầu đã tận dụng rác thải xây dựng của công trình khác để san lấp, tôn nền. Theo chuyên gia xây dựng, trước khi nghiệm thu hạng mục này, đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư cần kiểm tra lại độ chặt K của nền sân. Nếu không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật phải đề nghị nhà thầu làm lại. Bên cạnh đó, vì nhà thầu đã thay đổi vật liệu so với dự toán ban đầu nên chủ đầu tư cần xem xét việc thanh toán khối lượng đối với hạng mục này.

Nhà thầu Đông Dương sử dụng vật liệu không đúng với dự toán ban đầu.

Nhà thầu Đông Dương sử dụng vật liệu không đúng với dự toán ban đầu.

Nhà thầu thực hiện san lấp, tôn nền không đúng yêu cầu về kỹ thuật.

Nhà thầu thực hiện san lấp, tôn nền không đúng yêu cầu về kỹ thuật.

Theo chuyên gia xây dựng, tại khu vực ao đình, để đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, hạng mục “mũ kè ao” phải có chiều dày 30cm. Nhưng tại một số vị trí, nhà thầu chỉ làm 25cm. Ngoài ra, khi thi công hạng mục rãnh thoát nước, phần “mũ tường rãnh” có chiều dày không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, các công nhân đã thực hiện sai biện pháp thi công.

Hạng mục kè ao có dấu hiệu thi công không đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật.

Hạng mục kè ao có dấu hiệu thi công không đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật.

Theo chuyên gia xây dựng, chiều dày hạng mục “mũ kè ao” chỉ có 25cm là không đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật (Hình ảnh do người dân cung cấp).

Theo chuyên gia xây dựng, chiều dày hạng mục “mũ kè ao” chỉ có 25cm là không đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật (Hình ảnh do người dân cung cấp).

Theo ghi nhận của PV, tại các công trình trên, cán bộ chủ chốt và công nhân đa phần không có tên trong danh sách nhân sự của Công ty Đông Dương, không đủ trình độ, kinh nghiệm để đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Các công nhân thực hiện không đúng biện pháp thi công tại hạng mục rãnh thoát nước.

Các công nhân thực hiện không đúng biện pháp thi công tại hạng mục rãnh thoát nước.

Liên quan đến sự việc, PV báo Nhà báo và Công luận đã đặt lịch phỏng vấn với UBND xã Việt Hùng nhưng sau nhiều tháng trôi qua, cơ quan này vẫn chưa có thông tin phản hồi.

Cán bộ của UBND xã Việt Hùng tiếp nhận nội dung đăng ký phỏng vấn của PV báo Nhà báo và Công luận.

Cán bộ của UBND xã Việt Hùng tiếp nhận nội dung đăng ký phỏng vấn của PV báo Nhà báo và Công luận.

Để các dự án được triển khai đúng quy định, tiền ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch, các cơ quan chức năng của Hà Nội cần tiến hành thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sai phạm tại các dự án do Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại Đông Dương trúng thầu. Trong trường hợp cần thiết, phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những vi phạm (nếu có).

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: