Việt Nam biến đại dịch Covid-19 thành động lực tăng trưởng kinh tế

Thứ sáu, 08/05/2020 11:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Báo chí quốc tế thời gian qua đã dành thời lượng khá lớn ca ngợi cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam. Tờ Nikkei của Nhật Bản mới đây tiếp tục đánh giá cao chính phủ Việt Nam nhưng cũng nhận định rằng, cần biết tận dụng dụng mọi nguồn lực để biến khó khăn thành động lực phát triển.

Hình ảnh người dân Thành phố HCM đi lại bình thường sau khi chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh: Reuters

Hình ảnh người dân Thành phố HCM đi lại bình thường sau khi chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội - Ảnh: Reuters

Bài viết có nhan đề: “Vietnam must turn coronavirus success into economic growth”. Tạm dịch là: "Việt Nam phải biến đại dịch virus Corona thành động lực tăng trưởng kinh tế".

Tờ Nikkei bắt đầu từ cái nhìn về tình hình cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và chỉ ra rằng Việt Nam đã lặng lẽ nắm lấy cơ hội của sự tháo chạy của hàng loạt công ty khỏi Trung Quốc đại lục, nhằm tránh khỏi đòn trừng phạt về thuế của Mỹ.

Với hàng loạt chính sách linh hoạt và “thông minh”, Việt Nam rất nhanh chóng nỗ lực mở cửa thị trường và bãi bỏ một số quy định gây cản trở cho sự đầu tư của nước ngoài. Điều này giúp Việt Nam có ưu thế trong xu hướng dịch chuyển của những công ty đa quốc gia.

Nike và Samsung đã ưu tiên lựa chọn Việt Nam trở thành khu vực đầu tư trọng điểm, trung tâm trong chuỗi dây chuyền sản xuất của mình.

Về đại dịch Covid-19, quan chức Hà Nội đã giành được sự khen ngợi của cộng đồng quốc tế với nhiều quyết định mạnh mẽ nhưng chính xác, giúp ngăn chặn đáng kể sự lây lan của virus Corona.

Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm kiểm soát và Bảo vệ dịch bệnh Mỹ ca ngợi khi so sánh với tình hình trái ngược tại Indonesia, Singapore và Phillippines, nơi đang chiến đấu với làn sóng lây nhiễm virus thứ hai.

“Tốc độ mà Hà Nội tuyên bố đã làm phẳng đường cong nhiễm bệnh thể hiện kỹ năng và sự nhanh nhẹn. Bạn có thể ngụy biện với các phương pháp tích cực bao gồm cách ly nghiêm ngặt, đóng cửa kinh doanh và hạn chế đi lại. Nhưng cái chết chính thức bằng 0 ở một quốc gia 96 triệu là một kỳ tích. Philippines láng giềng, dân số 105 triệu người, báo cáo hơn 630 trường hợp tử vong”, Nikkei viết.

Tờ báo của Nhật Bản cũng thể hiện sự thán phục cách làm của Việt Nam khi một quốc gia có hệ thống y tế yếu, lại có thể kiểm soát một cách hiệu quả dịch bệnh, khi chỉ có 270 trường hợp nhiễm virus Corona – như thông báo chính thức trên các phương tiện truyền thông.

Cũng giống như Hàn Quốc và Đài Loan, họ xem Việt Nam như là một mô hình để các nước học tập trong cuộc chiến chống Covid-19.

Hình ảnh công tác khai báo y tế và kiểm dịch tại chợ Long Biên, Hà Nội, được quốc tế đánh giá cao - Ảnh: Getty

Hình ảnh công tác khai báo y tế và kiểm dịch tại chợ Long Biên, Hà Nội, được quốc tế đánh giá cao - Ảnh: Getty

Việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh giúp Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á thực hiện nới lỏng các hạn chế và mở cửa hoàn toàn nền kinh tế.

“Các doanh nghiệp Việt Nam trở lại hoạt động nhanh như chớp”, Nikkei có đoạn viết.

Tờ báo tài chính hàng đầu của Nhật Bản cho rằng, sẽ là rất lãng phí nếu Việt Nam không tận dụng sức mạnh mền và sự ổn định về chính trị để duy trì “đà thành công” trong cuộc chiến chống Covid-19, vào công cuộc phát triển kinh tế.

Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc đưa ra các biện pháp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng nhà nước đã tiến hành cắt giảm lãi suất chuẩn trong tháng 3, từ 6% xuống 5%. Gói hỗ trợ lớn dành cho những người thiệt hại trong đại dịch và những biện pháp kích thích phát triển kinh doanh giúp nền kinh tế vận hành nhịp nhàng.

Ngoài ra, chính phủ tạo ra không gian tài chính để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, tạo việt làm.

Vào cuối năm 2019, tỷ lệ nợ trên GDP của Việt Nam là 38% và bảng xếp hạng Fitch cho thấy nó có thể tăng lên 42,5% trong năm nay.

Nhưng đây là vẫn tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang rất ảm đạm, chuỗi cung ứng toàn bị đình trệ bởi các lệnh hạn chế và phong tỏa.

Tờ Nikkei tuy tỏ ra lạc quan với tình hình kinh tế của Việt Nam, nhưng cũng cảnh báo những khó khăn mà chính phủ của quốc gia Đông Nam Á phải đối mặt.

“Đây chưa phải là lúc bật chai Champagne. Làn sóng gây sốc tăng trưởng đang tấn công Việt Nam và nhanh chóng. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tăng trưởng của Việt Nam sẽ chỉ vào khoảng 2,7%, thấp hơn một nửa so với tỷ lệ 7% trong năm 2018 và 2019.

Tổng sản phẩm trong nước có thể sẽ giảm sút mạnh khi nhu cầu từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu bị san phẳng. Du lịch, nơi tạo ra 10% GDP bị tác động mạnh mẽ”, Nikkei đánh giá.

Theo Nikkei, Việt Nam nên tăng cường đầu tư hơn nữa vào giáo dục và đào tạo để tăng năng suất. Đồng thời thu hẹp khu vực kinh tế nhà nước để nhường chỗ cho các công ty khởi nghiệp.

Tác động của Covid-19 đã gây cản trở Việt Nam trong việc nâng cấp vai trò của các khu vực tư nhân và xây dựng một ngành dịch vụ nội địa lớn. Theo một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vào tháng 4, 60% các công ty đã bị thiếu vốn và giảm dòng tiền.

Ít nhất 35.000 doanh nghiệp đã bị phá sản hoặc đóng cửa trong 3 tháng đầu năm 2020 và đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Việt Nam đối với số lượng các công ty đóng cửa nhiều như thế.

Tuy nhiên, Nikkei đánh giá “trong một thế giới u ám, Việt Nam một lần nữa vẫn cho thấy sự nổi bật rõ ràng. Việc duy trì sự tỏa sáng đó cho thấy Việt Nam đã áp dụng kỹ năng và sự nhanh nhẹn tương đối với sức khỏe của nền kinh tế cũng như đối với đại dịch Covid-19”.

Hoài Đức

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo