Chiều 17/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo bày tỏ vui mừng sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.
Hiện nay, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam với tổng số vốn đạt 80,5 tỷ USD; số hai về hợp tác phát triển, du lịch và lao động; số ba về hợp tác thương mại, với kim ngạch đạt 88 tỷ năm 2022. Hàn Quốc có khoảng 8.000 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Giao lưu nhân dân hai nước diễn ra nhộn nhịp với khoảng 200 nghìn kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có khoảng 80 nghìn gia đình đa văn hóa Việt – Hàn. Hai nước đã trở thành “người bạn tốt, đối tác tốt và thông gia tốt” của nhau.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo.
Ngài Kim Jin Pyo mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới 2030 (World Expo 2030) tại Busan; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả tại Việt Nam; giúp các ngân hàng Hàn Quốc mở chi nhánh tại Việt Nam; đề nghị Việt Nam hợp tác trong sản xuất đất hiếm; tạo điều kiện để công dân Hàn Quốc đi lại, du lịch, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam; ủng hộ việc mở rộng quy mô các cơ sở giáo dục của Hàn Quốc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí xem xét các đề nghị của Chủ tịch Quốc Hội Hàn Quốc; cho biết đang giao cho các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu giải quyết trên cơ quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước. Trong đó, xem xét tích cực, sớm có quan điểm về Triển lãm Thế giới tại Busan; hoan nghênh các ngân hàng Hàn Quốc mở chi nhánh tại Việt Nam; ủng hộ, tạo điều kiện để công dân Hàn Quốc đi lại, du lịch, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam; ủng hộ việc mở rộng quy mô các cơ sở giáo dục của Hàn Quốc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đang giao cho các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu giải quyết trên cơ quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước.
Để thực hiện thành công những mục tiêu phát triển quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chủ tịch Kim Jin Pyo và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới “Đối tác chiến lược toàn diện”, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội; tăng cường hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, nhất là công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.
Cho rằng hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột hợp tác quan trọng của hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP); phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững, trong đó có biện pháp hỗ trợ để hàng nông thủy sản, hải sản, trái cây theo mùa của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi hàng hóa ổn định, lâu dài, bền vững; phấn đấu cân bằng cán cân thương mại vì hiện nay Hàn Quốc đang xuất siêu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng sạch, đô thị thông minh, đô thị sinh thái.
Ngài Kim Jin Pyo mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới 2030 (World Expo 2030) tại Busan.
Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, lắng nghe và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những nguyện vọng của nhà đầu tư Hàn Quốc theo quy định pháp luật, giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác ODA với Việt Nam; đề nghị phía Hàn Quốc mở rộng về ngành, nghề tiếp nhận lao động Việt Nam như điều dưỡng, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe; đồng thời sớm triển khai Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động mỗi nước; mong phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc thời gian tới để người Việt Nam tại Hàn Quốc hòa nhập tốt với sở tại.
Về phần mình, Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Việt Nam.
Đồng thời, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước phát triển thực chất thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch, lễ hội văn hóa, cũng như giúp Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí - lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh.