Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Cụ thể, ngày 25/12/2023, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn đã kí văn bản số 335/QĐ-UBND lựa chọn Công ty TNHH giống cây trồng và vật nuôi Bắc Giang (có địa chỉ tại xã Hồng Thái, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) làm nhà thầu cung cấp 19 con bò cái Brahman giống (có tổng trọng lượng là 2.945 kg, tương đương khoảng 15 - 17 triệu đồng/con) và 4.582 kg cám ngô.

Ngay sau khi trúng thầu, UBND xã Tiên Sơn và Công ty TNHH giống cây trồng và vật nuôi Bắc Giang đã tiến hành cấp phát con giống cho 19 hộ có hoàn cảnh nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo.

viet yen bac giang do khoc do cuoi chuyen ho tro con giong du an giam ngheo tai xa tien son hinh 1

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn đã kí văn lựa chọn Công ty TNHH giống cây trồng và vật nuôi Bắc Giang làm nhà thầu cung cấp con giống

Là một trong số 19 hộ nghèo của xã Tiên Sơn được hỗ trợ bò cái Brahman sinh sản, gia đình ông Thành (chồng bà Phạm Thị Sáu), ở xóm Hạ Lát vô cùng phấn khởi. Nhưng từ khi nhận bò đến nay, ông Thành vẫn lăn tăn về trọng lượng của con bò có đúng với yêu cầu mà Nhà nước hỗ trợ, qua thời gian chăn nuôi, ông cho biết bò rất nhát và chậm phát triển.

Ông Thành cũng cho rằng, con bò mà ông nhận chỉ được định giá thấp hơn 12 triệu, bé hơn so với định giá mà xã đưa ra. Đặc biệt, sau khi nhận bò gia đình ông đã phải đóng cho cán bộ của UBND xã Tiên Sơn là 1 triệu đồng mà không có phiếu thu.

viet yen bac giang do khoc do cuoi chuyen ho tro con giong du an giam ngheo tai xa tien son hinh 2

Ông Thành băn khoăn về trọng lượng và giá của con bò được Nhà nước hỗ trợ.

Cũng nằm trong danh sách hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ bò cái Brahman sinh sản, con bò nhà anh Dương Đức Cường ở xóm Hạ Lát nuôi được ít thời gian đã xuất hiện nhiều vết đốm trắng giống như bị nấm lan rộng ra khắp đầu của con bò.

Có lẽ “dở khóc, dở cười” nhất trong 19 hộ nghèo nhận hỗ trợ bò từ Nhà nước là hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hương Ngàn, ở xóm Thần Chúc, xã Tiên Sơn. Theo những hộ dân kể lại, từ khi chị Ngàn nhận bò đến nay, chưa ngày nào gia đình được bình yên, chị đã nhiều lần “kêu” lên xã để trả lại bò với lí do “bò quá nghịch”.

Con bò mà chị Ngàn nhận được rất hung dữ, ai lại gần đều bị tấn công, để được yên ổn gia đình chị phải nhờ nhiều người tìm cách mới có thể nhốt con bò này vào một khu vườn có tường bao quanh. Hiện nay, con bò nhà chị Ngàn cũng xuất hiện nhiều đốm trắng giống như bị nấm lan rộng ra khắp thân bò.

Trường hợp nhà bà Đỗ Thị Tụng, ở xóm Thần Chúc, xã Tiên Sơn cũng tương tự. Ngay sau khi nhận bò về nuôi, con bò đã xổng ra ngoài và tấn công làm bà bị thương phải đi bệnh viện để thăm khám. Sau một thời gian bò có dấu hiệu giống như bị ghẻ lở nên bà Tụng đã gọi người đến bán với giá 5 triệu đồng, hiểu ra bò Nhà nước hỗ trợ không được bán nên bà đã mua một con bò khác tương tự có giá trị hơn 14 triệu đồng. Theo nhiều hộ dân xung quanh cho biết, con bò mà bà mua có giá vừa rẻ lại to và đẹp hơn con bò mà Nhà nước hỗ trợ có giá khoảng 15 - 17 triệu đồng.

viet yen bac giang do khoc do cuoi chuyen ho tro con giong du an giam ngheo tai xa tien son hinh 3

Bò mà người dân nuôi xuất hiện nhiều vết đốm trắng giống như bị nấm

Đáng nói, theo yêu cầu kỹ thuật, ngoài việc cung cấp cho các hộ dân con giống, nhà thầu phải cung cấp cả cám ngô (nguyên liệu là ngô hạt ngoài thị trường và nghiền thành cám) cho các hộ dân. Tuy nhiên, thay vì cung cấp cám ngô, thì Công ty TNHH giống cây trồng và vật nuôi Bắc Giang lại cung cấp cho mỗi hộ 5 bao ngô (loại hạt) có tổng trọng lượng là 250 kg. Như vậy, trong quá trình chăn nuôi các hộ dân nghèo sẽ phải mất thêm chi phí xay xát mới có cám để cho bò ăn.

Không chỉ băn khoăn, lo lắng về tình trạng bò bị mắc bệnh, bò rất hung dữ, mà các hộ dân còn thắc mắc về việc bò được hỗ trợ có giá trị 15 - 17 triệu đồng/con, nhưng thực tế chỉ được định giá khoảng 8 - 12 triệu đồng/con. Đặc biệt, nhiều người dân nhận bò nhưng không biết trọng lượng con bò mình nhận nặng bao nhiêu kg?

viet yen bac giang do khoc do cuoi chuyen ho tro con giong du an giam ngheo tai xa tien son hinh 4

Con bò của nhà chị Ngàn rất hung dữ, người dân khó lại gần và xuất hiện nhiều vết đốm trắng lan toàn thân con bò

viet yen bac giang do khoc do cuoi chuyen ho tro con giong du an giam ngheo tai xa tien son hinh 5

Con bò mà bà Tụng mua chỉ hơn 14 triệu đồng nhưng to và đẹp hơn con bò của Nhà nước hỗ trợ.

Mặt khác, toàn bộ 19 hộ nghèo của xã Tiên Sơn khi nhận bò về nuôi đều phải nộp số tiền bằng 5% giá trị của con bò cho cán bộ xã, cụ thể là 1 triệu đồng. Có những người không biết đây là loại tiền gì, nhiều người đã đóng tiền nhưng không được nhận phiếu thu tiền.

Ông Nguyễn Văn Hồi - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn cho biết, trong quá trình giao bò cho các hộ dân, nhà thầu và cán bộ xã cũng không tiến hành cân lại trọng lượng của các con bò, nhà thầu cũng không bàn giao lại giấy tờ thú y liên quan đến từng con giống mà đơn vị cung cấp. Ông Hồi cũng cho biết là tạm thu mỗi hộ là 1 triệu đồng tiền đối ứng 5% để nộp vào ngân sách Nhà nước.

viet yen bac giang do khoc do cuoi chuyen ho tro con giong du an giam ngheo tai xa tien son hinh 6

Nhà thầu cung cấp cho hộ dân 5 bao ngô hạt, người dân phải mất chi phí xay xát mới có cám ngô cho bò ăn

Để thông tin khách quan đa chiều, phóng viên đã liên hệ ông Nguyễn Văn Quyền, Giám đốc Công ty TNHH giống cây trồng và vật nuôi Bắc Giang, được biết cả lô bò cung cấp cho UBND xã Tiên Sơn đã được Chi cục thú y lấy mẫu máu và tiêm phòng nhưng không có phiếu xác nhận tiêm phòng của từng con. Còn việc công ty cung cấp hạt ngô thay vì cám ngô, ông Quyền giải thích sợ người dân để cám ngô lâu sẽ bị ẩm, mốc và hỏng. Về định giá bò cao, ông Quyền giải thích do phải gánh thêm nhiều loại chi phí khác như tiêm phòng, bảo hành, vận chuyển nên có thể cao hơn giá người dân tự mua.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong thời gian vừa qua, Công ty TNHH giống cây trồng và vật nuôi Bắc Giang liên tiếp được các xã phường thuộc thị xã Việt Yên lựa chọn làm đơn vị cung cấp giống vật nuôi cho chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Có thể kể đến như: Phường Bích Động, Hồng Thái, xã Hương Mai, Nghĩa Trung, Việt Tiến, Minh Đức và Trung Sơn.

Trước những dấu hiệu bất thường trong quá trình bàn giao con giống cho các hộ dân nghèo ở xã Tiên Sơn, kính đề nghị UBND thị xã Việt Yên cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra và xử lí nghiêm (nếu sai phạm) để các dự án thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai một cách hiệu quả theo chính sách của Nhà nước.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Phùng Thọ

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: