Vinh danh 36 tác phẩm xuất sắc tại lễ trao giải Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V

(CLO) Tối 26/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ trao giải Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương…

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả từ các cơ quan thông tấn báo chí; sự phối hợp, đồng hành đầy nhiệt huyết, tâm huyết của các phóng viên, biên tập viên trong suốt 18 năm phát triển của ngành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao giải thưởng Môi trường cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hoàng Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao giải thưởng Môi trường cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Hoàng Minh

Với sự đồng hành của báo chí, các tác phẩm báo chí viết về các lĩnh vực ngành quản lý, đã kịp thời truyền tải chủ trương, chính sách, pháp luật Đảng và Nhà nước đến với người dân và doanh nghiệp; mang hơi thở, nhịp đập của thực tiễn cuộc sống, thực hiện tốt vai trò cầu nối, chuyển tải nguyện vọng của nhân dân đến với ngành.

Năm 2020 là lần thứ 5 giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường được tổ chức, cũng là năm đánh dấu mốc chặng đường 10 năm của giải. Tuy chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh do COVID-19, song số lượng các tác phẩm gửi tham dự không giảm đáng kể so với giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao giải cho các tác giả đạt giải A. Ảnh: Hoàng Minh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao giải cho các tác giả đạt giải A. Ảnh: Hoàng Minh

Sau gần 11 tháng phát động, Ban Tổ chức giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V đã nhận được 434 tác phẩm tập trung vào 4 chủ đề: Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng; cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường; kết quả, thành tựu nổi bật trong hoạt động về tài nguyên và môi trường; phát hiện các khó khăn vướng mắc, hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp xử lý; các điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến; kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách tài nguyên và môi trường.

Hội đồng giám khảo đã chọn ra được 36 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở bốn loại hình báo chí để vinh danh, trao giải thưởng với 4 giải A, 12 giải B và 20 giải C. Trong đó Thông tấn xã giành 4 giải gồm: Một giải A, một giải B, một giải C và một giải tập thể.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao giải B cho các tập thể, cá nhân đạt giải. Ảnh: Hoàng Minh

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao giải B cho các tập thể, cá nhân đạt giải. Ảnh: Hoàng Minh

Ngoài ra, Hội đồng giám khảo cũng lựa chọn trao giải tập thể điển hình đã có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, bảo vệ môi trường là Thông tấn xã Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đã trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xét tặng 2 năm một lần, nhằm động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao giải cho hai đơn vị đạt giải Tập thể là Thông tấn xã Việt Nam và Đài tiếng nói VIệt Nam. Ảnh: Hoàng Minh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao giải cho hai đơn vị đạt giải Tập thể là Thông tấn xã Việt Nam và Đài tiếng nói VIệt Nam. Ảnh: Hoàng Minh

Tại kỳ xét tặng lần này có 230 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng (166 tổ chức; 63 cá nhân và 1 cộng đồng) gửi tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường. Qua đó, ban tổ chức đã trao 34 tổ chức, cộng đồng, cá nhân có thành tích trong bảo vệ môi trường thuộc 3 lĩnh vực gồm: quản lý về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; giáo dục, đào tạo, truyền thông về bảo vệ môi trường; phòng ngừa, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường.

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG

BÁO CHÍ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ V

I. LOẠI HÌNH BÁO IN

Giải A:

Tác phẩm: Loạt bài “Vấn nạn rác thải nhựa”. Nhóm tác giả: Hoàng Thúy Hà – Vương Trung Tuyến – Quách Thị Thu Hiền – Nguyễn Văn Ninh – Phan Thị Thanh Quý. Cơ quan: Báo Nhân dân.

Giải B:

1. Tác phẩm: Loạt bài “Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi”. Tác giả: Nguyễn Thị Hoài. Cơ quan: Báo Tiền phong.

2. Tác phẩm: Loạt bài “Xây dựng nền nông nghiệp lương thiện”. Tác giả: Cao Thị Huyền. Cơ quan: Báo Vĩnh Long.

3. Tác phẩm: Loạt bài “Giải quyết nguồn nước sông Đà bị ô nhiễm dầu”. Nhóm tác giả: Vân Nhi – Thương Huế – Thủy Tiên. Cơ quan: Báo Kinh tế và Đô thị.

Giải C:

1. Tác phẩm: Loạt bài “Pháp luật các nước về chống rác thải nhựa”. Nhóm tác giả: Chí Tuấn – Quỳnh Lan – Trọng Hiếu. Cơ quan: Báo Đại biểu nhân dân.

2. Tác phẩm: “Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, tạo sự chuyển biến về chất trong bảo vệ môi trường”. Tác giả: Khương Trung. Cơ quan: Báo Tài nguyên và Môi trường.

3. Tác phẩm: Loạt bài “Chung tay chống rác thải nhựa”. Tác giả: Nguyễn Xuân Long. Cơ quan: Báo Tuổi trẻ.

4. Tác phẩm: Loạt bài “10 năm thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam”. Tác giả: Doãn Hoàng Nam. Cơ quan: Thông tấn xã Việt Nam.

5. Tác phẩm: Loạt bài “Lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình – Ghi dấu ấn trên “trận tuyến” phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường”. Tác giả: Phạm Anh Dũng. Cơ quan: Báo Quân Khu 3, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

II. LOẠI HÌNH PHÁT THANH

Giải A:

Tác phẩm: Loạt bài “Sự cố tại Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông”. Tác giả: Hoàng Quang Huy. Cơ quan: Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giải B:

1. Tác phẩm: “An ninh nguồn nước Thủ đô: Buông lỏng quản lý – Hậu quả khôn lường”. Nhóm tác giả: Nguyễn Trần Anh Thu – Phan Vân An – Nguyễn Nho Trung – Nguyễn Thị Mỹ Trang. Cơ quan: Ban Văn hóa – Xã hội, Đài Tiếng nói Việt Nam.

2. Tác phẩm: “Chàng trai K’ho và hành trình đi tìm nông nghiệp hạnh phúc”. Tác giả: Nguyễn Văn Quang. Cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

3. Tác phẩm: “Quả bóng trách nhiệm”. Nhóm tác giả: Lan Phương – Trường Chung – Thanh Giang – Nguyễn Giang. Cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hải Phòng.

Giải C:

1. Tác phẩm: Loạt bài “Thao thức mùa lũ muộn”. Nhóm tác giả: Trang Công Tiến – Bùi Trọng Điển – Đỗ Trung Thuận – Lê Tấn Khoa – Nguyễn Huỳnh Mạnh Khang. Cơ quan: Kênh VOV giao thông khu vực phía Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

2. Tác phẩm: “Hồ Thác Bà đang bị xâm lấn như thế nào”. Nhóm tác giả: Lê Bích Thu – Nguyễn Tuấn Anh. Cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái.

3. Tác phẩm: “Giữ kho báu giữa đại ngàn”. Tác giả: Nguyễn Long Phi. Cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Nam.

4. Tác phẩm: Loạt bài “Bất cập nuôi thủy sản ngoài quy hoạch”. Nhóm tác giả: Lê Minh Thi – Thành Trí. Cơ quan: Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Hồng Ngự, Hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp.

5. Tác phẩm: Loạt bài “Bộ đội Quân khu 4 giúp dân khắc chế giặc lửa”. Nhóm tác giả: Phạm Văn An – Trần Lê Thanh Tuấn. Cơ quan: Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội.

III. LOẠI HÌNH TRUYỀN HÌNH

Giải A:

Tác phẩm: “Bản giao hưởng xanh”. Nhóm tác giả: Ngô Thu Lan – Phạm Thị Hồng Thanh – Hoàng Xuân Hương – Lê Trung Kiên – Trần Trang. Cơ quan: Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam.

Giải B:

1. Tác phẩm: “Điểm nghẽn”. Nhóm tác giả: Đặng Thị Lương Hồng – Nguyễn Văn Bảo – Lương Chiến Thắng. Cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hải Phòng.

2. Tác phẩm: “Dịch bệnh – Hồi chuông cảnh báo tiêu thụ động vật hoang dã”. Nhóm tác giả: Nhóm Môi trường, Ban Thời sự. Cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Tác phẩm: “Thấy gì sau một đám cháy”. Nhóm tác giả kênh VTC14. Cơ quan: Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Giải C:

1. Tác phẩm: “Sa Pa oằn mình cõng thủy điện”. Nhóm tác giả: Trung Hiếu – Ngọc Tuấn – Huyền Anh – Nguyễn Thúy. Cơ quan: Trung tâm Truyền hình Nhân dân, Báo Nhân dân.

2. Tác phẩm: “Chuyển vị rùa biển”. Nhóm tác giả: Ngô Xuân Lộc – Nguyễn Vinh Quang – Bùi Lê Hoàng Việt Tuấn. Cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Nam.

3. Tác phẩm: “Báo động an ninh nguồn nước ở Việt Nam”. Nhóm tác giả: Trần Thị Lan Hương – Lê Lan Anh – Nguyễn Thị Hồng Loan – Lê Thị Thương. Cơ quan: Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

4. Tác phẩm: “Nghĩa trang trên đầu – Nghĩa trang dưới nước”. Nhóm tác giả: Lê Thị Biết – Trần Quốc Hoàn – Nguyễn Cẩm Trang. Cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên.

5. Tác phẩm: “Tử tế với Sa Cần”. Nhóm tác giả: Hà Thị Thảo Linh – Huỳnh Văn Thương – Lê Phương Trung. Cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.

IV. LOẠI HÌNH BÁO ĐIỆN TỬ

Giải A:

Tác phẩm: Loạt bài “Ô nhiễm không khí ở Hà Nội”. Nhóm tác giả: Ban Thời sự. Cơ quan: Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (VnExpress).

Giải B:

1. Tác phẩm: Loạt bài “Thâm nhập thế giới ngục tù tàn sát động vật sách đỏ Việt Nam”. Tác giả: Võ Mạnh Hùng. Cơ quan: Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam.

2. Tác phẩm: Loạt bài “Đồng bằng sông Cửu Long - Tiếp nỗi lo biển gặm bờ, nuốt trôi đất”. Nhóm tác giả: Đỗ Bích Liên – Lê Thị Thu Hằng – Kiều Phương Giang. Cơ quan: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Tác phẩm: Loạt bài “Giải quyết ô nhiễm tại sông Tô Lịch – Hà Nội”. Tác giả: Nguyễn Văn Ngân. Cơ quan: Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giải C:

1. Tác phẩm: Loạt bài “Ô nhiễm không khí đã trở nên cấp bách”. Nhóm tác giả: Lê Quân – Hà Mai – Đình Sơn – Phan Hậu – Vũ Hân. Cơ quan: Báo Thanh niên.

2. Tác phẩm: Loạt bài “Sai phạm lấp hồ Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội”. Nhóm tác giả: Trần Cao Nguyên – Trịnh Thông Chí. Cơ quan: Báo Lao động.

3. Tác phẩm: Loạt bài “AB Mauri 20 năm gây ô nhiễm và những hố chôn chất thải tố tội ác”. Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng – Đàm Xuân An – Trương Thanh Tùng – Nguyễn Kiên Trung – Bùi Cảnh. Cơ quan: Báo Vietnamnet.

4. Tác phẩm: Loạt bài “Những người canh mưa lũ ở miền Tây Thanh Hóa”. Tác giả: Nguyễn Văn Hào. Cơ quan: Thông tấn xã Việt Nam.

5. Tác phẩm: Loạt bài “Xâm hại rừng đặc dụng Thần Sa để khai thác vàng”. Tác giả: Phùng Thế Kha. Cơ quan: Báo điện tử Dân trí.

V. GIẢI THƯỞNG CHO CƠ QUAN BÁO CHÍ

1. Thông tấn xã Việt Nam.

2. Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: