Vợ ngoại tình hơn 2 năm mới ngã ngửa vì lý do...

(CLO) Anh và chị đã có với nhau một tình yêu đẹp suốt 5 năm trời và kết trái bằng một đám cưới hạnh phúc. Những tưởng rằng hôn nhân của anh chị sẽ mãi hạnh phúc như thế. Vậy mà cũng có một ngày anh đau đớn biết tin chị ngoại tình mà lý do anh chỉ có thể tự trách mình.

Anh là nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài, sự nghiệp ổn định. Chị là hướng dẫn viên du lịch, sắc sảo, khéo léo. Cuộc sống của anh chị hiện giờ không thiếu thứ gì, tiền bạc nhà cửa, xe cộ có đủ. Nhưng khi cuộc sống đủ đầy lại phát sinh nhiều vấn đề khúc mắc.

vo ngoai tinh hon 2 nam moi nga ngua vi ly do hinh 1

ảnh minh họa

Trong một lần lục tìm lại giấy đăng ký kết hôn để làm thủ tục nhà đất, anh vô tình tìm thấy nhật ký của vợ. Lật giở từng trang nhật ký, anh như chết lặng khi phát hiện ra vợ mình đã ngoại tình được hơn 2 năm với người bạn đại học cũ. Thế nhưng càng đọc nhật ký anh càng cảm nhận được sự dằn vặt mà chị đang phải gánh chịu. Thì ra suốt những năm tháng chung sống, chuyện chăn gối của hai vợ chồng chưa bao giờ làm chị hạnh phúc.

Anh đã quá vô tâm, mải mê công việc, chuyện quan hệ cũng chỉ cố cho xong việc rồi lăn ra ngủ. Chị đã nhận ra anh bị chuyện khó nói ấy nhưng vì thương chồng và sợ anh xấu hổ mà không dám chia sẻ với anh. Lâu dần chị không chịu được áp lực rồi sa ngã trong buổi họp lớp đại học cách đây 2 năm. Chị đã muốn dứt ra nhưng không thoát ra được vì thực tại vẫn không thay đổi.

Thực ra, anh phát hiện mình bị xuất tinh sớm và rối loạn cương từ nhiều năm trước. Trước đây, anh cứ chần chừ không chịu đi chữa vì nghĩ mình còn trẻ và hy vọng theo thời gian, vợ chồng “quen hơi, bén mùi”, tình hình này sẽ sớm tự cải thiện. Tuy nhiên, hy vọng của anh mãi không thành hiện thực bởi nỗi lo cuộc sống và phấn đấu cho sự nghiệp cứ cuốn anh đi, chuyện “khó nói” ấy được xếp vào hàng thứ yếu. Nay cuộc sống đã ổn định, anh bỗng cảm thấy cuộc sống “chăn gối” thiếu thiếu cái gì đó. Đến khi anh giật mình nhìn lại thì đã quá muộn.

Trách vợ một, anh tự trách bản thân mình mười. Anh quyết định phải khắc phục bằng được chuyện “trục trặc” ấy của mình, thay đổi lại bản thân trước khi chính thức ngồi tâm sự với vợ. Anh đã vạch ra một kế hoạch chạy đua với thời gian để tìm lại hạnh phúc gia đình. Đầu tiên là sắp xếp lại công việc, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, hạn chế nhậu nhẹt, tranh thủ về giúp vợ cơm nước dọn nhà. Sự thay đổi bất ngờ của anh hình như làm chị hơi chột dạ nhưng anh vẫn làm như không biết, âm thầm thay đổi.

Anh lên mạng tìm hiểu nhiều thông tin hơn về  xuất tinh sớm, tra cứu các bài tập giúp kéo dài thời gian để tự tập. Anh còn hẹn gặp người bạn cũ làm bác sĩ nam khoa để xin lời khuyên. Sau khi tham vấn, anh quyết định sử dụng thử sản phẩm tăng cường sinh lý được bào chế từ thảo dược. Qua tìm hiểu anh lựa chọn sản phẩm có các vị dược liệu quý như tảo đỏ, sâm cau, nấm ngọc cẩu, maca vì chúng hỗ trợ điều trị hiệu quả xuất tinh sớm và đặc biệt được nghiên cứu hiệu quả và độ an toàn tại các bệnh viện, trung tâm uy tín như BV Nam học & Hiếm muộn Hà Nội, Trung tâm Nam học Việt Đức.

Sau khoảng 2 tháng sử dụng, anh dần nhận thấy sự thay đổi ở bản thân và cả ở vợ. Anh thấy khỏe hơn, tinh thần thoải mái hơn, thời gian kéo dài hơn anh mong đợi, không phải 1 hiệp nữa mà có thể lên 2 hiệp. Anh nhận thấy sự bất ngờ và thỏa mãn của chị mỗi khi gần gũi. Chị đã cười nhiều hơn và cũng chăm chút anh nhiều hơn. Thời điểm để anh nói chuyện thẳng thắn với vợ cũng đã đến. Anh quyết định tâm sự với chị vào đúng ngày kỉ niệm đám cưới. Hôm ấy chị đã khóc rất nhiều vừa vì ân hận vừa vì hạnh phúc. Đây là điều mà cả anh và chị đã chờ đợi từ lâu. Đã đủ lý do để chị dứt bỏ mối quan hệ sai trái kia và cũng đủ để anh chị tìm lại hạnh phúc thuở ban đầu.

vo ngoai tinh hon 2 nam moi nga ngua vi ly do hinh 2

Giải pháp tổng thể hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý

- Rocket1h với thành phần từ thảo dược thiên nhiên như Bá Bệnh, Bạch Tật Lê, Tảo Đỏ, tác dụng nhanh sau khi sử dụng 2 – 5h hỗ trợ bổ thận, hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới. Hỗ trợ giảm các triệu chứng đau lưng mỏi gối, sinh lý yếu do thận kém

- Rocket + bổ sung tinh chất Nấm Ngọc Cẩu, Sâm Cau, Macca dùng hàng ngày giúp bổ thận dương, hỗ trợ tăng cường sinh lực, hỗ trợ làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: