Moeti nói: “Mặc dù Covid-19 sẽ ở bên chúng ta lâu dài, nhưng có ánh sáng ở cuối đường hầm. Năm nay chúng ta có thể chấm dứt sự gián đoạn và giành lại quyền kiểm soát trong cuộc sống của chúng ta".
Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại châu Phi đang dần được cải thiện. Ảnh: WHO
“Châu Phi đang hướng tới những gì có thể trở thành một loại bệnh dịch đặc hữu, sống chung với virus ... Tôi tin rằng chúng ta đang vượt qua giai đoạn đại dịch và bây giờ chúng ta sẽ cần phải quản lý sự hiện diện của loại virus này”, bà nói thêm với các phóng viên.
Theo Ngân hàng Thế giới, đại dịch Covid-19 đã đẩy 40 triệu người vào tình trạng cực kỳ nghèo đói tại châu Phi, các biện pháp ngăn chặn ước tính khiến châu Phi thiệt hại 13,8 tỷ USD mỗi tháng.
Moeti cho biết, đáng lo là chỉ 11% dân số trưởng thành của châu Phi đã được tiêm chủng mặc dù châu lục này đã nhận được hơn 670 triệu liều vắc xin. Theo số liệu của WHO, châu Phi là một trong những châu lục ít bị ảnh hưởng nhất bởi Covid.
Bà Moeti nói: “Trong khi nhiều quốc gia giàu có đang xem xét các mũi tiêm nhắc lại, 85% người dân châu Phi vẫn chưa được tiêm một mũi nào. Nguồn cung cấp vắc xin ổn định đang đến với chúng tôi, vì vậy cần tập trung vào việc chuyển chúng đến tay mọi người” .
Bà cho biết thêm 54 quốc gia của châu Phi cần phải thực hiện các bài học kinh nghiệm trong các đợt nhiễm virus trước đây, để đối phó với các đợt bùng phát hoặc biến thể mới có thể xảy ra trong tương lai.
“Khi chúng ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo được gọi là kiểm soát Covid-19, hay sống chung với Covid-19, năng lực của các quốc gia trong việc giảm thiểu và kiểm soát các sự cố lây nhiễm sẽ là chìa khóa quan trọng”, Moeti nhận định
Bà nói thêm: “Khả năng ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị kịp thời các ca bệnh là những gì cần làm để giảm thiểu hậu quả lâu dài. Lục địa này cần duy trì ý chí chính trị để hỗ trợ các nước sản xuất vắc xin, thuốc điều trị và công cụ chẩn đoán”.
Bùi Huy (theo AP)