Xét nghiệm máu mới có thể phát hiện sớm hơn 50 loại ung thư

(CLO) Xét nghiệm máu Galleri có thể phát hiện sớm hơn 50 loại ung thư, mở ra bước tiến mới trong sàng lọc và điều trị bệnh.

Một xét nghiệm máu tiên phong có khả năng sàng lọc hơn 50 loại ung thư hiện đang được Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đánh giá. Xét nghiệm này đã xác định chính xác bệnh trong gần hai phần ba số trường hợp được phát hiện.

Xét nghiệm Galleri, được thực hiện hàng năm, phát hiện các đoạn DNA do tế bào ung thư thải ra trong máu, giúp nhận diện bệnh ngay cả trước khi các triệu chứng xuất hiện.

Screenshot 2025-10-19 133224
Xét nghiệm Galleri là một xét nghiệm máu có thể thực hiện hàng năm để sàng lọc sớm nhiều loại ung thư nguy hiểm trước khi xuất hiện triệu chứng. Ảnh: Galleri

Một thử nghiệm lớn tại Mỹ mang tên Pathfinder 2 cho thấy Galleri rất hiệu quả trong việc loại trừ ung thư ở người khỏe mạnh và xác định bệnh ở giai đoạn sớm, khi việc điều trị dễ dàng hơn.

Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 23.161 người tham gia không có triệu chứng tại Hoa Kỳ và Canada với thời gian theo dõi ít nhất 12 tháng.

Kết quả cho thấy việc bổ sung xét nghiệm Galleri vào chương trình tầm soát ung thư định kỳ đã tăng hơn bảy lần số ca ung thư được phát hiện trong vòng một năm. Cụ thể, xét nghiệm phát hiện tín hiệu ung thư ở 216 người, trong đó 133 người được chẩn đoán mắc bệnh, tương đương tỷ lệ dương tính chính xác 61,6%.

Hơn một nửa số ca mới (53,5%) được phát hiện ở giai đoạn I hoặc II, và gần 70% được xác định ở giai đoạn I đến III.

Xét nghiệm Galleri, được mệnh danh là "chén thánh" của các xét nghiệm ung thư, đã xác định đúng 99,6% những người không mắc ung thư.

Những phát hiện quan trọng này đang được công bố chính thức tại Đại hội ESMO (Hiệp hội Ung thư Nội khoa châu Âu) tổ chức tại Berlin, Đức.

Ông Harpal Kumar, Chủ tịch Kinh doanh Quốc tế và Dược phẩm tại công ty tiên phong phát triển Galleri, cho biết ông “rất ấn tượng” và coi đây là “bước tiến lớn trong việc thay đổi kết quả điều trị ung thư”.

Mô hình hóa cho thấy xét nghiệm máu Galleri sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khi được thực hiện hàng năm ở người từ 50 tuổi, thời điểm nguy cơ ung thư tăng mạnh.

Một nghiên cứu công bố vào tháng 5 cho thấy xét nghiệm Galleri có thể giảm 49% số ca ung thư giai đoạn cuối và giảm 21% tỷ lệ tử vong trong 5 năm so với nhóm được chăm sóc thông thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn cần thêm dữ liệu để xác định tác động của Galleri đối với tỷ lệ tử vong. Giáo sư Clare Turnbull từ Viện Nghiên cứu Ung thư tại London nhấn mạnh cần bằng chứng rõ ràng về lợi ích lâu dài.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: