CEO sinh năm 1993 trở thành người đại diện pháp luật của doanh nghiệp vận hành chuỗi bệnh viện tư nhân
Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cập nhật gần đây, Công ty Cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ (Hoan My Medical Corporation) đã thay đổi người đại diện theo pháp luật và vị trí Tổng giám đốc. Người được bổ nhiệm là ông Phạm Việt Tuấn, sinh năm 1993, thay thế bà Nguyễn Thị Châu Loan.
Hoàn Mỹ hiện là một trong những hệ thống bệnh viện tư nhân quy mô lớn tại Việt Nam. Mạng lưới của doanh nghiệp gồm 13 bệnh viện và 3 phòng khám, phân bố tại nhiều địa phương như: TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và Cà Mau với khoảng 2.900 giường bệnh.
Chuỗi bệnh viện này được bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng sáng lập năm 1997, thuộc nhóm những mô hình bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Hoàn Mỹ đã trải qua nhiều thương vụ chuyển nhượng vốn với các nhà đầu tư quốc tế.
Năm 2009, nhà sáng lập bán 44% cổ phần Hoàn Mỹ cho hai quỹ đầu tư nước ngoài với giá khoảng 20 triệu USD. Sau đó, hệ thống tiếp tục được chuyển nhượng cho tập đoàn y tế Fortis Healthcare của Ấn Độ với mức định giá khoảng 100 triệu USD.
Đến năm 2013, Fortis thoái vốn và Hoàn Mỹ được chuyển nhượng cho Clermont Group, hiện là tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Singapore do tỷ phú Richard Chandler sáng lập. Sau thương vụ này, hệ thống bệnh viện Hoàn Mỹ được mở rộng mạng lưới và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng y tế.
Nợ vay ngân hàng tăng gần gấp ba, tổng nợ vượt 5.400 tỷ đồng
Báo cáo công bố thông tin tài chính bán niên năm 2025 cho thấy cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp có sự thay đổi đáng kể trong vòng một năm.
Tại thời điểm 30/6/2025, tổng nợ phải trả của Công ty Cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ đạt 5.400,86 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 3.837,13 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy chỉ sau 12 tháng, quy mô nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp đã tăng thêm khoảng 1.563,7 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 40%.
Biến động lớn nhất nằm ở khoản vay ngân hàng. Dư nợ vay ngân hàng tăng từ 840,17 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2024 lên 2.514,97 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2025, tức tăng thêm khoảng 1.674,8 tỷ đồng, tương đương gần gấp ba lần.
Trong khi đó, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp duy trì ở mức 1.400 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước và không ghi nhận phát sinh thêm trong kỳ.
Các khoản nợ phải trả khác giảm nhẹ từ 1.596,96 tỷ đồng xuống còn 1.485,89 tỷ đồng, nhưng mức giảm này không bù đắp được sự gia tăng mạnh của nợ vay ngân hàng. Do đó tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đáng kể.
Sự gia tăng nợ vay cũng khiến các chỉ tiêu đòn bẩy tài chính tăng lên. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản tăng từ 0,65 lên 0,69, trong khi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 1,83 lần lên 2,20 lần.
Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, đạt 2.458,43 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025 so với 2.100,10 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Phần tăng chủ yếu đến từ vốn đầu tư của chủ sở hữu, tăng từ 392,35 tỷ đồng lên 1.392,87 tỷ đồng, tức tăng thêm khoảng 1.000 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, Hoàn Mỹ ghi nhận lợi nhuận trước thuế 332,97 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, cao hơn mức 221,99 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 247,90 tỷ đồng, gần gấp đôi so với 127,76 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.
Các chỉ tiêu sinh lời cũng cải thiện khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 2% lên 3%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 6% lên 10%.
Một số chỉ tiêu thanh khoản cũng cải thiện khi hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,99 lên 1,15, hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,93 lên 1,11, còn khả năng thanh toán lãi vay tăng từ 3,18 lần lên 3,79 lần.
Trong bối cảnh tổng nợ phải trả tăng mạnh và dư nợ vay ngân hàng mở rộng đáng kể, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp cho thấy xu hướng sử dụng đòn bẩy tài chính cao hơn trong giai đoạn gần đây.