Yên Mô (Ninh Bình): Công ty Việt Hùng trúng thầu dự án hơn chục tỷ đồng nhờ hồ sơ năng lực “rởm”!

(CLO) Để trúng dự án “Xây dựng tuyến kè bảo vệ mái taluy nền đường đoạn từ QL12B kéo dài đi khu chợ mới Nhân Phẩm”, do UBND xã Yên Lâm (Yên Mô, Ninh Bình) làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng đã sử dụng hồ sơ năng lực “rởm” tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Nhằm đảm bảo tưới tiêu, gieo cấy, phục vụ gần 300ha đất hai lúa, ngày 02/02/2021, Huyện ủy Yên Mô đã ra Thông báo số 409/TB/HU về việc đồng ý chủ trương và giao cho UBND xã Yên Lâm thực hiện dự án “Xây dựng tuyến kè bảo vệ mái taluy nền đường đoạn từ QL12B kéo dài đi khu chợ mới Nhân Phẩm, xã Yên Lâm”.

yen mo ninh binh cong ty viet hung trung thau du an hon chuc ty dong nho ho so nang luc rom hinh 1

Dự án đã được Công ty Việt Hùng thi công hoàn thành và đã đưa vào sử dụng. (Ảnh: Minh Thiên)

Ngày 19/08/2021, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng An Việt đại diện cho UBND xã Yên Lâm (Chủ đầu tư) đã đăng tải hồ sơ mời thầu lần 2 thực hiện dự án “Xây dựng tuyến kè bảo vệ mái taluy nền đường đoạn từ QL12B kéo dài đi khu chợ mới Nhân Phẩm, xã Yên Lâm”.

Tại hồ sơ, đơn vị tư vấn mời thầu đưa ra điều kiện, để trúng dự án này, các nhà thầu phải có năng lực: “Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong 3 năm (2018, 2019, 2020) gần nhất phải đạt 11.968.776.000 đồng”. Đặc biệt, nhà thầu đã từng thi công “dự án tương tự là Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV có giá trị tối thiểu là 8.378.000.000 đồng”.

Ngày 09/09/2021, ông Nguyễn Văn Lịch, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm đã kí văn bản số 296/ QĐ-UBND quyết định lựa chọn Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng (gọi tắt công ty Việt Hùng) có địa chỉ tại thôn Hảo Nho, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô trúng thầu và thi công dự án “Xây dựng tuyến kè bảo vệ mái taluy nền đường đoạn từ QL12B kéo dài đi khu chợ mới Nhân Phẩm, xã Yên Lâm”, có giá trị 11.852.780.000 đồng.

yen mo ninh binh cong ty viet hung trung thau du an hon chuc ty dong nho ho so nang luc rom hinh 2

Ông Nguyễn Văn Lịch, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm đã kí văn bản số 296/ QĐ-UBND quyết định lựa chọn Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng làm nhà thầu thi công.

Điều đáng ngạc nhiên, Công ty Việt Hùng được thành lập ngày 16/08/2019, đồng nghĩa với việc không có doanh thu xây dựng năm 2018, thế nhưng không hiểu bằng cách nào đó mà Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng An Việt lại có thể đánh giá Công ty Việt Hùng đủ điều kiện trúng thầu dự án này.

Được biết, trước đó, tháng 6/2021, trong lần tổ chức đấu thầu lần 1 cho dự án này, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng An Việt đã đánh giá Công ty Việt Hùng trượt thầu vì không đạt năng lực kinh nghiệm.

Ngày 25/01/2024, làm việc với báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Văn Lịch, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm cho biết, dự án này đã được Công ty Việt Hùng thi công hoàn thành, chủ đầu tư đã thanh toán cho Công ty Việt Hùng được 3,8 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc ông Lịch cho biết UBND xã Yên Lâm đã kí hợp đồng thực hiện dự án trên với Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Việt Hùng, chứ không phải Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng. Đây hoàn toàn là hai công ty khác nhau.

yen mo ninh binh cong ty viet hung trung thau du an hon chuc ty dong nho ho so nang luc rom hinh 3

Theo tìm hiểu của phóng viên, người đứng đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng cũng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư phát triển và thương mại Việt Hùng.

Thế nhưng, ông Lịch lại quên rằng, ngày 09/09/2021, chính ông đã kí văn bản số 296/ QĐ-UBND quyết định lựa chọn Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng làm nhà thầu thi công dự án, mà không phải Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Việt Hùng.

yen mo ninh binh cong ty viet hung trung thau du an hon chuc ty dong nho ho so nang luc rom hinh 4

Ông Nguyễn Văn Lịch, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm làm việc với phóng viên báo Nhà báo và Công luận.

Được biết, ngày 21/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã gửi văn bản số 2139/ KHĐT-TĐ yêu cầu UBND xã Yên Lâm xử lý hành vi gian lận tại gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án “Xây dựng tuyến kè bảo vệ mái taluy nền đường đoạn từ QL12B kéo dài đi khu chợ mới Nhân Phẩm, xã Yên Lâm”.

Tại văn bản nêu rõ, ngày 06/07/2023, Công an tỉnh Ninh Bình đã có văn bản số 426/CAT-ANKT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình kiểm tra dấu hiệu gian lận doanh thu để tham gia đấu thầu của Công ty Việt Hùng tại gói thầu “Xây dựng tuyến kè bảo vệ mái taluy nền đường đoạn từ QL12B kéo dài đi khu chợ mới Nhân Phẩm, xã Yên Lâm”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đề nghị Chủ tịch UBND xã Yên Lâm triển khai làm các thủ tục cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn quản lí đối với Công ty Việt Hùng và Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng An Việt. Đồng thời, hủy thầu đối với gói thầu nêu trên và thực hiện các thủ tục còn lại của dự án theo quy định pháp luật về xây dựng.

Theo ông Nguyễn Văn Lịch, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm cho biết đến nay rất khó để hủy được gói thầu vì nhà thầu đã thực hiện hoàn thành dự án, công trình đã được đưa vào sử dụng.

yen mo ninh binh cong ty viet hung trung thau du an hon chuc ty dong nho ho so nang luc rom hinh 5

UBND xã Yên Lâm, huyện Yên Mô (Ảnh: Minh Thiên).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa cho biết, theo điều 222, Bộ luật hình sự năm 2017 thì hành vi gian lận đấu thầu gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Đặc biệt, gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm, gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

yen mo ninh binh cong ty viet hung trung thau du an hon chuc ty dong nho ho so nang luc rom hinh 6

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa.

Việc Công ty Việt Hùng thành lập năm 2019, không có doanh thu xây dựng năm 2018 nhưng vẫn được Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng An Việt đánh giá đạt năng lực kinh nghiệm thì các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình cần kiểm tra, điều tra làm rõ về việc: Công ty Việt Hùng kê khống năng lực 2018 hay Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng An Việt cố tình bỏ qua điều kiện này trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu?. Từ đó xác định được rõ hành vi và xử lý nghiêm nếu có sai phạm xảy ra, Luật sư Hoàng Trọng Giáp nhấn mạnh.

Trước sự việc trên, đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình, Thanh tra tỉnh Ninh Bình cùng các cơ quan chức năng huyện Yên Mô vào cuộc làm rõ những dấu hiệu sai phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình đấu thầu và thi công dự án tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: