20.000 test xét nghiệm sốt xuất huyết chưa cấp phép lưu hành “lọt” vào Bệnh viện Nhi Đồng 2?

(CLO) 20.000 test xét nghiệm sốt xuất huyết chưa được cấp phép lưu hành và cũng không thông qua đấu thầu theo quy định nhưng vẫn “lọt” vào Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2?
20.000 test xét nghiệm sốt xuất huyết chưa cấp phép lưu hành “lọt” vào Bệnh viện Nhi Đồng 2? (Ảnh - Chính Kỳ)

20.000 test xét nghiệm sốt xuất huyết chưa cấp phép lưu hành “lọt” vào Bệnh viện Nhi Đồng 2? (Ảnh - Chính Kỳ)

Theo tài liệu chúng tôi có được, năm 2018 BV Nhi Đồng 2 có tổ chức đấu thầu và mua theo kết quả trúng thầu với tổng cộng 40.000 test xét nghiệm sốt xuất huyết dạng test “NS1 Ag” nhằm mục đích phát hiện nhanh trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, Công ty Cổ phần Vật tư y tế Hồng Thiện Mỹ trúng thầu.

Đến đầu năm 2019, khi các xét nghiệm test nhanh đã sử dụng hết, thay vì phải lên kế hoạch mua sắm và đấu thầu theo quy định để tiếp tục có hàng đáp ứng cho quá trình điều trị thì BV Nhi Đồng 2 lại đi “mượn” 1000 hộp test “Dengue NS1 Rapid – tương đương 20.000 test” của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Vietlab (viết tắt là Công ty Vietlab) để sử dụng trong suốt thời gian dài từ ngày 02/1 đến 16/5/2019 với đơn giá 69.500 đồng/1 test, tổng giá trị lên đến khoản 1,39 tỷ đồng.

Tất nhiên, điều bất thường này về sau bị phát hiện và nội bộ tố giác bởi lý do BV không tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư y tế công khai theo quy định mà ngược lại đi “mượn” số lượng lớn lên đến 20.000 test, với tổng giá trị khoản 1,39 tỷ đồng của công ty bên ngoài để sử dụng, trong khi đây là mặt hàng có rất nhiều nhà cung ứng?

Vậy việc “mượn” 20.000 test “Dengue NS1 Rapid” để sử dụng có đúng theo quy định? Ai là người đã chỉ đạo, ưu ái xét duyệt cho phép “mượn” test nhanh của Công ty Vietlab mà không cần qua đấu thầu?

Đặc biệt, 20.000 test “Dengue NS1 Rapid” của Công ty Vietlab có nguồn gốc, chất lượng, độ chính xác ra sao? Có được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành chưa… là những câu hỏi không chỉ người tố giác mong được làm rõ mà điều này dư luận chắc chắn cũng sẽ hết sức quan tâm.

Đi tìm câu trả lời về những “khuất tất” trên, phóng viên (PV) báo NB&CL đã trực tiếp liên lạc qua điện thoại với Bác sĩ (BS) Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc BV Nhi Đồng 2. Tuy nhiên, phản hồi qua tin nhắn, BS. Tùng cho biết: “Ban Giám đốc BV sẽ có thông cáo báo chí sau khi báo cáo về Sở Y tế. Hiện Sở Y tế đã có chỉ đạo báo cáo về việc này”.

Sở Y tế: Đang thanh tra BV Nhi Đồng 2!

Tiếp tục đi tìm câu trả lời về tính hợp pháp của 20.000 test “Dengue NS1 Rapid” xét nghiệm sốt xuất huyết của Công ty Vietlab mà BV Nhi Đồng 2 đã sử dụng, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết:

“Phía BV Nhi Đồng 2 vừa qua đã có báo cáo giải trình về những thông tin trên. Theo đó, nội dung báo cáo do Bác sĩ Lê Thị Minh Hồng Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 2 ký cho biết, năm 2018 BV có tổ chức đấu thầu và mua theo kết quả trúng thầu 40.000 test sốt xuất huyết của Công ty CP Vật tư y tế Hồng Thiện Mỹ. Cũng trong năm 2018, BV đã sử dụng hết 63.000 test, trong đó có 23.000 test còn tồn từ năm 2017 chuyển qua.

Đầu năm 2019, trong quá trình chờ phòng Vật tư thiết bị y tế (VTTBYT) và khoa Xét nghiệm huyết học kết hợp lên kế hoạch đấu thầu để mua sắm tiếp các xét nghiệm test nhanh theo qui định thì do nhu cầu sử dụng của người bệnh cao nên Phòng VTTBYT đã có đề xuất với Ban Giám đốc BV đi mượn test nhưng không nói rõ là mượn của đơn vị nào.

Chính vì do họ đã không làm kỹ ở giai đoạn mượn đầu nên về sau khi ngồi nhận lại trách nhiệm, thì Phòng VTTBYT đã nhận thiếu sót trước Ban Giám đốc BV là việc đi mượn test NS1 Ag của Công ty Vietlab mà không kiểm tra kỹ test này có giấy phép lưu hành không và không có báo cáo rõ ràng về việc mượn cụ thể ở công ty nào, mà chỉ xin phép chung chung là đi mượn test thôi.

Đến khi tháng 5 năm 2019 họ mới biết được Công ty Vietlab chưa xin được phép lưu hành thì bắt đầu Phòng VTTBYT đã ngưng lại việc mượn này, sau đó chuyển sang mua sắm thiết bị bằng kết quả trúng thầu của một đơn vị khác từ tháng 7 năm 2019.

Hiện tại, phía BV cũng đang bị rối vì Bảo hiểm y tế cũng không thanh toán đối với các xét nghiệm test nhanh này từ ngày 26/1 đến ngày 8/8/2019 và BV cũng chưa trả được số lượng 20.000 test cho công ty Vietlab”.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 mượn 20.000 test “Dengue NS1 Rapid” xét nghiệm sốt xuất huyết của Công ty Vietlab để sử dụng với tổng giá trị khoản 1,39 tỷ đồng mà không cần đấu thầu theo quy định? (Ảnh - Chính Kỳ)

Bệnh viện Nhi Đồng 2 mượn 20.000 test “Dengue NS1 Rapid” xét nghiệm sốt xuất huyết của Công ty Vietlab để sử dụng với tổng giá trị khoản 1,39 tỷ đồng mà không cần đấu thầu theo quy định? (Ảnh - Chính Kỳ)

Bà Mai cũng cho biết thêm, nhìn chung các BV hiện đang tự chủ nên mọi hoạt động của BV đều do Ban Giám đốc BV tự quyết. Tuy nhiên đối với việc mượn số lượng đến 20.000 test xét nghiệm sốt xuất huyết để sử dụng là đúng hay sai thì hiện nay Ban Giám đốc Sở Y tế đã có chỉ đạo cho Thanh tra Sở thực hiện thanh tra đối với nội dung này và đối với Phòng VTTBYT, theo đó kết quả thanh tra sẽ có sau 30 ngày.

Liên quan đến việc thanh tra BV Nhi Đồng 2, theo bà Mai đây là cuộc thanh tra đã có kế hoạch trước đó, tuy nhiên khi có những thông tin phản ánh của báo chí thì thanh tra sẽ tập trung làm rõ thêm các nội dung mà báo chí quan tâm.

Mượn 20.000 test nhưng không có hợp đồng, không có biên bản thỏa thuận!

Mở rộng tìm hiểu nguyên nhân vì sao phía Bảo hiểm y tế không thanh toán đối với các xét nghiệm “Dengue NS1 Rapid” test nhanh sốt xuất huyết mà BV Nhi Đồng 2 đã mượn của Công ty Vietlab để sử dụng, trả lời PV, bà Lưu Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM (BHXH) cho biết:

“Liên quan đến vấn đề này, đại diện BHXH Thành phố và BV Nhi Đồng 2 đã có buổi làm việc để làm rõ tính pháp lý cũng như nguồn gốc vật tư y tế xét nghiệm “Dengue virus NS1 Ag” test nhanh đang thực hiện tại BV Nhi Đồng 2 và hướng xử lý.

Theo đó, tại biên bản họp giữa hai bên mà PV được cung cấp cho thấy, đúng là BV Nhi Đồng 2 đã mượn số lượng 20.000 test “Dengue NS1 Rapid” của Công ty Vietlab từ ngày 2/1 đến 16/5/2019.

Tuy nhiên các chứng từ bàn giao vật tư y tế giữa BV Nhi Đồng 2 và Công ty Vietlab đều không hề có hợp đồng làm việc; không có biên bản thỏa thuận; chỉ có phiếu xuất kho, trên đó chỉ có chữ ký của người lập phiếu…

Chính vì vậy nên tạm thời Bảo hiểm xã hội TP.HCM chưa thanh toán 2.742 xét nghiệm “Dengue virus NS1 Ag” test nhanh từ ngày 26/1 đến ngày 8/8/2019 của BV Nhi Đồng 2.

Mượn 20.000 test xét nghiệm sốt xuất huyết để sử dụng nhưng giữa BV Nhi Đồng 2 và Công ty Vietlab không hề có hợp đồng làm việc; không có biên bản thỏa thuận, mà chỉ có phiếu xuất kho, trên đó chỉ có chữ ký của người lập phiếu. (Ảnh - Chính Kỳ)

Mượn 20.000 test xét nghiệm sốt xuất huyết để sử dụng nhưng giữa BV Nhi Đồng 2 và Công ty Vietlab không hề có hợp đồng làm việc; không có biên bản thỏa thuận, mà chỉ có phiếu xuất kho, trên đó chỉ có chữ ký của người lập phiếu. (Ảnh - Chính Kỳ)

Trước đó phía BV Nhi Đồng 2 đã gửi qua cổng điện tử đề nghị Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí xét nghiệm “Dengue NS1 Rapid” test nhanh từ ngày 26/1 đến ngày 8/8/2019 với tổng số sử dụng 2.742 test, tương đương số tiền 353.695.800 đồng.

Vậy đã rõ, động thái của BHXH TP.HCM là dứt khoát chưa thanh toán bảo hiểm y tế cho 2.742 xét nghiệm “Dengue virus NS1 Ag” test nhanh vì không có giấy tờ hợp pháp! Còn lại, với số lượng 17.258 que xét nghiệm sốt xuất huyết “chui” kia thì liệu có ai khác ngoài những người bệnh khám dịch vụ phải móc tiền túi ra trả trong khi không hề biết gì về nguồn gốc, chất lượng, độ chính xác cũng như tính hợp pháp của xét nghiệm test nhanh này?

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế khẳng định chưa cấp phép lưu hành!

Sau khi thu thập thông tin khá đầy đủ về 20.000 test “Dengue NS1 Rapid” xét nghiệm sốt xuất huyết chưa được phép lưu hành của Công ty Vietlab “lọt” vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, PV đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Vụ TTBVCTYT) - Bộ Y tế để có câu trả lời xác thực về tính hợp pháp 20.000 test “Dengue NS1 Rapid” của Công ty Vietlab.

Trả lời vấn đề này, sau khi cho bộ phận chuyên môn kiểm tra lại, Vụ trưởng Vụ TTBVCTYT Nguyễn Minh Tuấn khẳng định chưa hề cấp phép lưu hành cho 20.000 test “Dengue NS1 Rapid” xét nghiệm sốt xuất huyết của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Vietlab.

Ông Tuấn cho biết thêm, Vụ TTBVCTYT sẽ có công văn gửi ngay cho Sở Y tế TP.HM để kiểm tra về vấn đề này và họ sẽ có báo cáo cho chúng tôi. Về trách nhiệm quản lý, Vụ trưởng Nguyễn Minh Tuấn cũng rất cảm ơn PV đã kịp thời cung cấp thông tin để Vụ làm tốt hơn vai trò quản lý của mình.

Trao đổi thêm với bộ phận chuyên môn của Vụ TTBVCTYT, PV được biết Công ty Vietlab cũng chưa hề đăng ký và chưa được cấp phép nhập khẩu về những mặt hàng vật tư y tế này.

Theo cán bộ của Vụ TTBVCTYT, muốn được phép lưu hành thì có hai trường hợp. Một là phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành. Hai là phải được cấp phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Thế nhưng, một trong hai yêu cầu này bên Công ty Vietlab cũng không có. 

Đặc biệt, vị cán bộ của Vụ TTBVCTYT cũng đặt vấn đề: vì sao 20.000 test “Dengue NS1 Rapid” xét nghiệm sốt xuất huyết của Công ty Vietlab lại qua được khâu thủ tục Hải quan, vì số lượng 20.000 test không phải là ít? Mặt khác, đầu mối cấp phép nhập khẩu đều là Bộ Y tế, có như vậy mới quản lý được nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Còn ngược lại không thể biết được chất lượng 20.000 test của Công ty Vietlab này như thế nào?

Tìm hiểu Công ty Vietlab trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Vietlab có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, số 42 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy và Văn phòng đại diện tại TP.HCM; Người đại diện pháp luật, Giám đốc công ty là ông Đỗ Tân.

Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin.

Chính Kỳ

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: