3 người co giật, hôn mê sau bữa cơm gia đình ở Sơn La

(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nắm bắt thông tin vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 3 người xuất hiện triệu chứng nặng sau bữa ăn tại gia đình ở Sơn La, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc xảy ra tại phường Mộc Châu.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4/3, một nhóm 10 người cùng tham gia bữa ăn tại gia đình. Sau đó, 3 người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng như co giật toàn thân, hôn mê. Các bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Sơn La khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với bệnh viện nơi bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực để tích cực cứu chữa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bệnh.

Đồng thời, ngành y tế địa phương cần liên hệ toàn bộ những người đã tham gia bữa ăn để theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện bất thường.

487290692_1054177726740645_459580430044373070_n.jpg
Một trường hợp ngộ độc được điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh minh họa

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu khẩn trương điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm, truy xuất nguồn gốc các món ăn nghi gây ngộ độc, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nếu phát hiện vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Sơn La được đề nghị tăng cường tuyên truyền kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đặc biệt là đối với các loại thực phẩm truyền thống, thực phẩm theo tập quán địa phương.

Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng thực phẩm quá hạn hoặc có dấu hiệu bất thường nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật thông tin hằng ngày, đồng thời sớm công khai kết quả điều tra để cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: