4 trẻ mồ côi đang đối diện nguy cơ bị đẩy “ra đường”?

(NB&CL) Hòa giải lần 3 không thành, Phó Chủ tịch UBND phường Hố Nai – ông Vũ Văn Chiêu đề nghị gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Thế nhưng, trong khi tòa án đang thụ lý giải quyết, thì chính vị Phó Chủ tịch này lại xác nhận: “Đất không tranh chấp”, “Đất trống”, “Đủ điều kiện đăng ký”… giúp bên khởi kiện hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ.

Sau khi báo NB&CL có bài “Chính quyền nhận sai, người dân vẫn khó thoát khỏi nguy cơ mất đất” - phản ánh về một hộ dân ở Tây Ninh phải đối diện với nguy cơ mất đất do việc xác nhận không đúng thực tế của chính quyền địa phương, một số bạn đọc ở Đồng Nai đã phản ánh đến báo NB&CL một trường hợp tương tự như vậy cũng đang diễn ra ở phường Hố Nai, TP. Biên Hòa.

Những đứa trẻ vẫn ngây thơ trước căn nhà đang có nguy cơ bị phá dỡ từ nội dung xác nhận của Phó Chủ tịch phường Hố Nai – ông Vũ Văn Chiêu.

Những đứa trẻ vẫn ngây thơ trước căn nhà đang có nguy cơ bị phá dỡ từ nội dung xác nhận của Phó Chủ tịch phường Hố Nai – ông Vũ Văn Chiêu.

Từ biến cố mất cha, vắng mẹ

Mặc dù chưa đi quá xa như trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Linh ở TP. Tây Ninh nhưng vụ việc ở TP. Biên Hòa ẩn chứa nguy cơ gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng. Và điều khiến dư luận quan tâm, lo lắng là “tai nạn nghề nghiệp” này của chính quyền địa phương lại giáng xuống bốn đứa trẻ đang trong hoàn cảnh mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ, phải tự đùm bọc nuôi nhau trong căn nhà cũ nát gần 20 năm chưa một lần được sửa sang với hy vọng: “Mẹ sẽ quay về và không còn bị ăn hiếp nữa”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Với sự đồng ý của giáo xứ Lộc Lâm, căn nhà cấp 4 tường mái tôn nằm cạnh bờ suối ở khu phố 5, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa do vợ chồng ông Nguyễn Quốc Dũng (1970 - 2013) và bà Trịnh Thị Nhất Vy (SN:1977) tạo dựng từ năm 2000 để làm nơi trú ngụ cho 2 vợ chồng và 4 đứa con. Năm 2013, ông Dũng đột ngột qua đời vì tai nạn. Không gồng gánh nổi chuyện cơm áo cho 4 đứa con đang trong tuổi ăn tuổi học, bà Vy đã lặng lẽ bỏ đi biệt xứ ngay 2 năm sau đó.

Và từ đó, căn nhà chỉ còn lại 4 đứa trẻ sinh sống. Thương các cháu bơ vơ, bà nội – Bùi Thị Ly cũng đã già yếu, nay bệnh mai đau nên đành chấp nhận cho đứa lớn nhất là em Nguyễn Trường Duy (SN:1996) phải nghỉ học, làm phụ việc cho một xưởng gỗ để lo cho các em: Nguyễn Thị Bảo Trân (SN:1998), Nguyễn Thị Bảo Nhi (SN: 2005) và Nguyễn Duy Bảo (SN: 2009).

Mất cha vắng mẹ, biến cố gia đình liên tiếp ập đến là vậy nhưng 4 anh em Duy vẫn âm thầm chịu đựng, vượt qua mọi khó khăn với một niềm vui sống duy nhất là “mẹ sẽ về”! Cho đến khi có người đến tranh chấp căn nhà và UBND phường Hố Nai “vận động” phá dỡ căn nhà cho đường phố được thông thoáng(?), đối diện với nguy cơ phải ra đường thì 4 anh em Duy mới viết thư cầu cứu.

Trong đơn kêu cứu, 4 anh em Duy trình bày: “Cha mất, mẹ bỏ đi cho đến nay không liên lạc được. Bốn anh em sinh sống trong căn nhà nhỏ này nhưng không hiểu sao UBND phường Hố Nai yêu cầu bà nội con phải tháo dỡ căn nhà mà cha con gây dựng. Mặc dù là căn nhà tạm được xây dựng từ năm 2000, nay đã xuống cấp nhưng ở đây có biết bao kỷ niệm vui buồn. Nay chúng con làm đơn kêu cứu và mong được bảo vệ trong lúc này”.

Đến nguy cơ mất nhà

Trước lời kêu cứu thương tâm của 4 đứa trẻ đang đứng trước nguy cơ bị đẩy ra đường, cùng hàng chục hộ ký đơn lên tiếng, luật gia Nguyễn Trọng Tuệ (TP. Biên Hòa) đã đứng ra nhận ủy quyền, bảo vệ miễn phí cho 4 đứa trẻ đơn cô thế cô. Từ đó, cuộc “vận động” tháo dỡ nhà của 4 đứa trẻ mới tạm lắng xuống.

Sau khi vào cuộc tham gia bảo vệ quyền lợi cho 4 đứa trẻ, luật gia Nguyễn Trọng Tuệ mới vỡ lẽ: Nguyên nhân xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Hạnh (ngụ KP.5, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa) có đơn khiếu nại, tranh chấp một phần quyền sử dụng đất thửa 87, tờ bản đồ số 13 – diện tích đất có căn nhà mà 4 đứa trẻ đang sinh sống. Theo đó, UBND phường Hố Nai đã tổ chức hòa giải theo quy định.

Điều đáng nói, tại buổi hòa giải gần nhất là ngày 1/6/2018, hai bên không đi đến thống nhất, ông Vũ Văn Chiêu - PCT UBND phường Hố Nai đã đề nghị các bên liên quan gửi đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, trong khi TAND TP. Biên Hòa đang thụ lý giải quyết thì ngày 10/11/2018, PCT UBND phường Hố Nai – ông Vũ Văn Chiêu bất ngờ xác nhận thửa đất 87, tờ bản đồ số 13: “Đất trống”, “Không tranh chấp”“Đủ điều kiện đăng ký” vào đơn xin đăng ký QSDĐ của bà Nguyễn Thị Hạnh gửi cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh TP. Biên Hòa.

Ngày 25/12/2018, chính ông Vũ Văn Chiêu còn ký xác nhận bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; và ngày 7/1/2019, tiếp tục ký xác nhận kết quả đo đạc để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm cơ sở xem xét giải quyết hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất cho bà Hạnh.

Trả lời báo NB&CL trước những nghi vấn có dấu hiệu “xác nhận bừa” nhằm “tiếp tay” cho bà Hạnh hợp thức hóa phần đất đang tranh chấp, ông Vũ Văn Chiêu nói rằng phường “chỉ xác nhận đất nằm ngoài phần tranh chấp nhưng trong quá trình đo vẽ bà Hạnh đã chỉ ranh mốc đo vẽ luôn cả phần đang tranh chấp nên phường không chấp nhận”. Thế nhưng khi được hỏi, không chấp nhận đưa cả phần đất tranh chấp vào đo đạc vậy tại sao lại ký xác nhận vào kết quả đo đạc để Văn phòng đăng ký QSDĐ làm cơ sở để giải quyết hồ sơ đăng ký QSDĐ cho bà Hạnh? Tránh trả lời thẳng vấn đề, PCT Vũ Văn Chiêu chỉ nói là “không có chuyện bà Hạnh sẽ được cấp cả phần đất đang tranh chấp vì còn phải qua thẩm định hồ sơ của phường” (?).

Liên quan đến nguồn gốc khu đất, ngày 24/8/2017, ông Vũ Văn Chiêu cũng đã ký văn bản số 390/UBND gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Biên Hòa, đề nghị cơ quan chức năng xem xét cấp giấy lại đúng phần diện tích đang sử dụng, với lý do nhầm lẫn trong đo vẽ nên đã cấp giấy CNQSDĐ toàn bộ thửa đất số 87, tờ bản đồ số 13 cho ông Nguyễn Hải Thanh vào năm 2000.

Theo đó, ngày 7/5/2018, UBND TP. Biên Hòa đã có Quyết định 1216/QĐ-UBND để thu hồi giấy CNQSDĐ số BL502700 ngày 28/12/2012 do UBND TP. Biên Hòa cấp cho ông Nguyễn Hải Thanh và bà Bùi Thị Mộng Tuyền (ngụ KP.10, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa).

Còn theo tài liệu liên quan đến nguồn gốc đất mà báo NB&CL thu thập được, thửa đất 87, tờ bản đồ số 13, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) đã được đại diện Giáo xứ Lộc Lâm – Ngô Tiến Thụy kê khai trong Bảng kê khai hiện trạng quản lý, sử dụng đất của tổ chức. Trong bảng kê khai này, Chủ tịch UBND phường Hố Nai – Phạm Thiện Minh xác nhận: “Giáo xứ Lộc Lâm sử dụng đất phù hợp”. Và xác nhận này được cho là căn cứ theo tài liệu về khu đất theo thông báo của cơ quan tài nguyên môi trường, nguồn từ văn phòng đăng ký đất đai.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Thanh Hải

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: