Bắc Giang: Lộ nhiều bất cập tại dự án Cụm công nghiệp JUTECH

(CLO) Đến quý IV/2023, dự án Cụm công nghiệp JUTECH phải hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật của dự án cũng như lấp đầy ít nhất 60% diện tích đất công nghiệp. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại dự án đang tồn tại nhiều bất cập cần rà soát, tháo gỡ...

Dự án chậm tiến độ

Dự án Cụm công nghiệp JUTECH được thành lập vào tháng 10/2020 tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 960/QĐ-UBND với diện tích 75ha; vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khoảng 714,2 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ JUTECH làm chủ đầu tư.

Đây là Cụm công nghiệp thu hút đa ngành: Điện, điện tử, truyền thông, cơ khí, may mặc, thiết bị dụng cụ y tế, dược, chế biến nông sản thực  phẩm, công nghiệp phụ trợ…

Về tiến độ thực hiện dự án: năm 2020 - 2022 thực hiện các thủ tục pháp lý, lập quy hoạch chi tiết, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi đất lúa, bồi thường giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng trong đó có trạm xử lý nước thải, đồng thời thu hút các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh. Năm 2022 - 2023 hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật của dự án và lấp đầy ít nhất 60% diện tích đất công nghiệp. Năm 2023 - 2024 thu hút đầu tư lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp.

Tháng 3/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp JUTECH, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500) với quy mô 74,90ha. Trong đó, đất nhà máy, kho tàng là 573.702 m2, chiếm 76.49%; Đất cây xanh 75.103m2 (10.01%); Đất hành chính dịch vụ 6.360 m2 (0.85%); Đất hạ tầng kỹ thuật 11.175 m2 (1,49%); Đất giao thông 83.650 m2 (11,15%).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận, đến thời điểm hiện tại Cụm công nghiệp JUTECH mới đang triển khai san lấp một phần mặt bằng của dự án, đồng thời làm đường giao thông nội bộ, xây dựng hệ thống đường ống cống thoát nước. Điều này cho thấy dự án đang bị chậm tiến độ, không theo chủ trương đã được phê duyệt.

bac giang lo nhieu bat cap tai du an cum cong nghiep jutech hinh 1

Chủ đầu tư đang thực hiện công tác san lấp mặt bằng trên phần diện tích đã giao đất cho thuê đất với diện tích 49,7ha/58,9ha

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa và được biết: “Đến nay, UBND huyện đã ban hành Quyết định thu hồi đất với diện tích hơn 58,9ha; UBND tỉnh đã giao đất cho chủ đầu tư thuê đất với diện tích 49,7ha/58,9ha đất đã thu hồi, tại Quyết định số 864/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang ngày 10/8/2023. Hiện tại, chủ đầu tư đang thực hiện công tác san lấp mặt bằng, xây dựng một số hạng mục dự án trên phần đất đã được giao, cho thuê”.

Ông Bộ cũng cho biết thêm: “Nhằm nâng cao hiệu quả quá trình phát triển, hoàn thiện dự án, các cơ quan chức năng tiến hành cho phép chủ đầu tư thực hiện xây dựng dự án theo tiến độ giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê để đáp ứng tiến độ. Thậm chí UBND huyện còn đưa ra “giải pháp chiếm lĩnh mặt bằng” cho chủ đầu tư. Tức là cho chủ đầu tư thực hiện công tác san gạt ngay phần diện tích đất đã ra quyết định thu hồi, được đền bù nhưng chưa được cơ quan chức năng giao đất, cho thuê đất để tránh tình trạng người dân có đất bị thu hồi không tái chiếm sản xuất”.

Sử dụng nguồn đất san lấp trái phép?

Được sự đồng thuận của các cơ quan chức năng, trên phần diện tích đã giao đất cho thuê đất với diện tích 49,7ha/58,9ha chủ đầu tư đã tiến hành công tác san lấp mặt bằng để xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng dự án, nhà thầu thi công dự án đã sử dụng hàng chục nghìn khối đất vật liệu san lấp không đúng quy định.

bac giang lo nhieu bat cap tai du an cum cong nghiep jutech hinh 2

Nguồn đất san lấp tại dự án được lấy từ mỏ đất tại núi Kẻ, thôn Kẻ, xã Quang Minh và núi Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang do Công ty TNHH Khoáng sản Trung Bắc khai thác.

Để làm rõ thông tin về nguồn gốc đất san lấp tại Cụm công nghiệp JUTECH, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hải Thọ (Nhà thầu thi công dự án CCN JUTECH).

Theo đó, Nguyễn Văn Thọ cho biết: “Hiện tại dự án đang thực hiện giai đoạn 1 khoảng 22ha, nguồn đất san lấp tại dự án được lấy từ mỏ đất tại núi Kẻ, thôn Kẻ, xã Quang Minh và núi Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang do Công ty TNHH Khoáng sản Trung Bắc khai thác (Công ty Trung Bắc).

Khối lượng đất san lấp được ký với Công ty Trung Bắc là 50.000 đến 60.000 khối (5 đến 6 vạn). Ngoài ra, nguồn đất san lấp còn được lấy từ mỏ đất tại khu vực núi Khống, thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên do Công ty TNHH Sản xuất gạch ngói Ngọc Lý (Công ty Ngọc Lý) khai thác, để san lấp mặt bằng dự án.

Tuy nhiên, theo tài liệu phóng viên có được tại Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 8/9/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang ký cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Khoáng sản Trung Bắc khai thác khoáng sản (làm vật liệu san lấp) tại khu vực núi Kẻ, thôn Kẻ, xã Quang Minh và núi Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên.

Tại Điều 1 Giấy phép có quy định: “Cho phép Công ty TNHH Khoáng sản Trung Bắc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất làm vật liệu san lấp) tại khu vực núi Kẻ, thôn Kẻ, xã Quang Minh và núi Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên để phục vụ thi công tuyến đường nối từ ĐT294 đến QL37 qua địa bàn huyện Tân Yên, huyện Việt Yên và các công trình hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho Công ty Trung Bắc quy định rõ địa điểm để cung cấp vật liệu san lấp là do quá trình lựa chọn nhà đầu tư khai thác không phải thông qua đấu giá.

Trách nhiệm quản lý, giám sát của UBND huyện Việt Yên là kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm của doanh nghiệp và xử lý theo thẩm quyền quy định của luật pháp.

Làm việc với phóng viên, ông Lê Hoàng Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, đã tiếp nhận thông tin, sẽ cho cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định.

Chiếu theo quy định Giấy phép khai thác khoáng sản được UBND tỉnh Bắc Giang cấp cho Công ty Trung Bắc và sự thừa nhận của ông Nguyễn Văn Thọ, rõ ràng thấy việc nhà thầu sử dụng hàng chục nghìn khối đất được lấy từ mỏ đất khai thác bởi Công ty Trung Bắc để san lấp mặt bằng tại Cụm công nghiệp JUTECH là không đúng với giấy phép, trái quy định của pháp luật.

Các sai phạm đang tồn tại tại Cụm công nghiệp JUTECH đã cho thấy sự thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu coi thường pháp luật của nhà thầu, đơn vị thi công. Cũng như dấu hiệu buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại đã dẫn đến những vi phạm như trên.

UBND tỉnh Bắc Giang cần sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh các công trình vi phạm theo quy định, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: