Bắc Giang: Ở nhà 3 tầng vẫn lọt danh sách hộ nghèo!

(NB&CL) Bình xét hộ nghèo sai đối tượng, UBND xã Yên Lư, huyện Yên Dũng đã “đánh tụt” nhiều hộ gia đình khá giả thành chuẩn nghèo, nhằm trục lợi chính sách, hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước sai quy định.

Hộ nghèo “bất thường”

Trước bức xúc của người dân thôn Yên Hà, xã Yên Lư về việc một số hộ gia đình có nhà cửa khang trang, điều kiện kinh tế khá giả lại nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và được hưởng chế độ trợ cấp, cụ thể như hộ gia đình ông Trần Văn Chiến (SN 1978) hiện đang sinh sống trong ngôi nhà 3 tầng khang trang, hộ gia đình bà Vũ Thị Thu làm kinh doanh vật liệu xây dựng...

Phóng viên đã trực tiếp về thôn Yên Hà “mục sở thị” hoàn cảnh các hộ nghèo bất thường này và khẳng định những phản ánh của người dân là có cơ sở.

Hộ gia đình ở nhà 3 tầng được nhận chế độ hộ nghèo khiến người dân thôn Yên Hà, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng bức xúc.

Hộ gia đình ở nhà 3 tầng được nhận chế độ hộ nghèo khiến người dân thôn Yên Hà, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng bức xúc.

Theo báo cáo kiểm tra, xác minh của đoàn công tác của UBND huyện Yên Dũng cho thấy: Kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, trên địa bàn xã Yên Lư có 130 hộ nghèo và 138 hộ cận nghèo, trong đó thôn Yên Hà, xã Yên Lư có 8 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Trong số 8 hộ nghèo tại thôn Yên Hà, xã Yên Lư có 3 hộ gia đình có gồm hộ gia đình bà Vũ Thị Thu, hộ gia đình ông Lê Thế Sử và hộ gia đình ông Trần Văn Chiến không đúng đối tượng, quy trình thực hiện không đảm bảo công khai, minh bạch.

Ban chi ủy thôn và các ngành, đoàn thể thôn Yên Hà tổ chức họp bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 không có các hộ gia đình đại diện cộng đồng dân cư dự họp theo quy định; không tiến hành niêm yết công khai danh sách các hộ nghèo và cận nghèo; kết thúc công khai không thiết lập biên bản.

Quá trình rà soát, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo năm 2019 của UBND xã Yên Lư, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 xã, thành viên Ban Chỉ đạo xã phụ trách địa bàn, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã Yên Lư còn chưa sâu sát, thiếu chặt chẽ.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu cho UBND huyện chưa sâu sát trong việc thẩm định kết quả rà điều tra, soát hộ nghèo năm 2019 của thôn Yên Hà, xã Yên Lư.

Cũng từ kết quả trên, ngày 13/11/2020, Thường trực huyện ủy, UBND huyện Yên Dũng đã yêu cầu UBND xã Yên Lư thành lập Tổ công tác tiến hành làm việc với Ban chi ủy, Ban quản lý thôn và các ngành, đoàn thể của thôn Yên Hà kiểm tra lại toàn bộ quy trình rà soát, thống kê, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn thôn theo đúng quy định, đặc biệt là đối với 3 hộ gia đình bà Vũ Thị Thu, ông Lê Thế Sử và ông Trần Văn Chiến. Thành phần làm việc với Tổ công tác phải có đại diện cộng đồng dân cư để đảm bảo công tâm, khách quan.

Yêu cầu UBND xã Yên Lư chỉ đạo các thôn còn lại trên địa bàn kiểm tra lại toàn bộ quy trình rà soát, thống kê, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 18/11/2020.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Bùi Quang Huy khẳng định: Trước hết, chúng tôi xác định sai phạm trong việc bình xét chế độ hộ nghèo tại thôn Yên Hà, xã Yên Lư là có. Các đoàn thanh tra, kiểm tra đang làm việc để xác định mức độ sai phạm. Quan điểm của Thường trực huyện ủy - UBND huyện Yên Dũng là ngay sau khi có kết quả thanh tra, chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm khắc tất cả các cán bộ liên quan sai phạm, thu hồi số kinh phí hỗ trợ không đúng đối tượng và tổ chức xin lỗi nhân dân công khai.

Empty

Ông Bùi Quang Huy - Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết: Ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh từ nhân dân, Huyện ủy - UBND huyện Yên Dũng đã lập tức rốt ráo vào cuộc.

Chủ tịch huyện đã ban hành ngay Công văn số 1813/UBND-VX ngày 12/11/2020 yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ quy trình thống kê, bình xét, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn năm 2018 và năm 2019; đồng thời chỉ đạo thực hiện tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, phát hiện sai phạm nào xử lý thật nghiêm khắc, triệt để ngay sai phạm đó”, ông Huy khẳng định.

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết thêm: Xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trực tiếp Bí thư Huyện ủy Yên Dũng đã chủ trì hội nghị gồm các thành phần: Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xã Yên Lư để nắm tình hình vụ việc, bàn và cho ý kiến chỉ đạo.

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo “nóng”

Ngày 12/11/2020, UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn số 4992/UBND-KGXV gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thành phố yêu cầu UBND huyện Yên Dũng kiểm điểm trách nhiệm trong công tác chỉ đạo rà soát, thống kê, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của địa phương, kiểm tra quy trình, kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của UBND xã Yên Lư, xử lý kỷ luật nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm liên quan, kết quả báo cáo Chủ tịch chậm nhất vào ngày 25/11/2020.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các huyện, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm từ những sai sót trong thực hiện rà soát, thống kê, bình xét, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo những năm trước đây, thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định đối với tổng điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương năm 2020. Nơi nào để xảy ra sai phạm thì người đứng đầu sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật.

Cùng đó, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, thống kê xác định hộ nghèo, cận nghèo… kiểm tra, giám sát các địa phương trong quá trình thực hiện cuộc tổng điều tra năm 2020, chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra sai phạm.

Trâm Anh - Lạng Thương

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: