Bắc Giang: Tá hoả vì chiêu mua bán bất động sản kiểu “nhận cọc hai đầu”

(NB&CL) Một cá nhân dễ dàng ký hàng trăm hợp đồng đặt cọc bất động sản, thu hàng chục tỷ đồng, trong đó có những lô đất nhận cọc của hai người - đây là sự việc diễn ra ở Bắc Giang trong thời kỳ “sốt đất”. Đến khi thị trường đi xuống, việc này đã phát sinh hậu quả khiếu kiện kéo dài.

Năm 2022, chị Nguyễn Thị Dung ở tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và một số công dân có gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tố cáo bà N.T.D, trú tại số nhà 19, ngõ 21, đường Võ Thị Sáu, phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người thông qua hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán bất động sản.

Theo thống kê của những người đứng đơn tố cáo, bà D đã nhận tiền đặt cọc đất của rất nhiều người, trong đó chị Nguyễn Thị Dung hơn 100 lô đất; anh Nguyễn Hữu Tới hơn 200 lô; anh Đinh Xuân Quyền hơn 300 lô...

Xác định đây là vụ việc dấu hiệu nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người, số tiền đặt cọc giao dịch bất động sản lên đến hàng chục tỷ đồng, gây hệ lụy rất lớn, tiềm ẩn đến an ninh trật tự… nên phóng viên NB&CL đã đăng ký làm việc với Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngày 5/10/2023, trong buổi làm việc với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Việt Nguyễn - Phó trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang thông tin: Hơn một năm trước, ngày 2/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Dung. Trong đơn, chị Dung tố cáo bà D chiếm đoạt của mình 10,280 tỷ đồng.

bac giang ta hoa vi chieu mua ban bat dong san kieu nhan coc hai dau hinh 1

Hợp đồng ký ngày 11/9/2021 thể hiện chị N.T.D nhận cọc của chị Nguyễn Thị Dung các lô 12, 13, 16, 17 dãy LK23 khu dân cư xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi tiếp nhận đơn của chị Dung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc xác minh. Qua điều tra, đã chứng minh được từ ngày 1/4 đến 10/10/2021 bà D có nhận của chị Dung số tiền 10,280 tỷ đồng, đúng như đơn tố cáo. Tuy nhiên, sau đó bà D tiếp tục đi đặt cọc mua bất động sản với nhiều chủ đầu tư... Qua tài liệu, hồ sơ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã chứng minh được toàn bộ số tiền giao dịch giữa chị Dung và bà D là giao dịch dân sự. Đến ngày 20/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định không khởi tố vụ án, do không có yếu tố tội phạm.

Tiếp đó, ngày 12/9/2023, chị Dung có đơn khiếu nại và được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chỉ đạo giải quyết. Ngày 26/9/2023, Công an tỉnh Bắc Giang đã có quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án ngày 20/8/2023.

Thượng tá Nguyễn cho biết thêm, chị Dung và bà D có nhiều hợp đồng đặt cọc liên quan đến nhiều dự án nhưng đều là những bất động sản chưa đủ điều kiện được chuyển nhượng. Sau khi biết không có đất để thực hiện hợp đồng, bà D đã hoàn trả cho chị Dung một phần tiền. “Số tiền còn lại do thất thoát trong quá trình kinh doanh, nhiều người nhận tiền cọc của chị D chưa trả nên bà D chưa có điều kiện trả cho chị Dung” - ông Nguyễn nói.

Về đơn của một số công dân khác cũng tố cáo bà D, Thượng tá Nguyễn cho biết, tất cả đều là một nhóm người có quan hệ làm ăn, mua bán với nhau từ lâu, đều là đặt cọc để mua bất động sản hình thành trong tương lai. Do đó bản chất vụ việc đều giống nhau và đều không có yếu tố tội phạm.

bac giang ta hoa vi chieu mua ban bat dong san kieu nhan coc hai dau hinh 2

Hợp đồng ký ngày 24/3/2021 với anh Đinh Xuân Quyền nhận cọc lô 3 đến lô 17, dãy LK23, khu dân cư xã Tam Dị.

Đối với tố cáo cho rằng có một số lô đất bà D “nhận cọc hai đầu” (một thửa đất nhận đặt cọc của hai người), sau khi rà soát các hợp đồng bà D đã ký, có hai hợp đồng liên quan đến việc này. Đó là hợp đồng giữa N.T.D và Đinh Xuân Quyền ký ngày 24/3/2021. Tại hợp đồng này thể hiện các lô đất từ 3 đến 17 LK23 thuộc khu dân cư mới xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã được anh Quyền đặt cọc. Tuy nhiên, đến ngày 11/9/2021, bà N.T.D vẫn ký một hợp đồng khác, theo đó các lô 12, 13, 16, 17 LK23 tiếp tục được đưa ra đặt cọc với chị Nguyễn Thị Dung.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Trần Công Thịnh - Văn phòng luật sư Vạn An (TP. Bắc Giang) cho rằng, trong những năm 2020-2021, thị trường bất động sản ở tỉnh Bắc Giang rất sôi động. Lợi dụng việc này, một số cá nhân tự giới thiệu mình có mối quan hệ đặc biệt, chào mời những bất động sản chưa đủ điều kiện bán ra ngoài thị trường.

Riêng trường hợp của bà N.T.D, cơ quan CSĐT chưa làm rõ hành vi gian dối của bà D, bởi nếu không “nổ” là có mối quan hệ “đặc biệt” với cán bộ cấp cao của tỉnh thì không ai dại gì đặt cọc cho chị này. Mặt khác, Cơ quan điều tra cũng chưa chỉ ra được cụ thể trong số những lô đất chị Dung đã đặt cọc với bà D thì có bao nhiêu lô đã được D liên hệ đặt cọc để tìm mua giúp chị Dung; bà D đặt cọc với ai, số tiền đặt cọc bao nhiêu? Ngoài ra, nghề nghiệp của bà D là giáo viên, không phải là nhân viên môi giới bất động sản nhưng tại sao bà D lại nhận tiền của rất nhiều người và đóng vai trò như người môi giới?

Được biết, hiện nay, do không đồng ý với cách giải quyết của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, chị Dung và nhiều cá nhân khác đã làm đơn khiếu nại đến Viện KSND tỉnh Bắc Giang để giải quyết.

T. Toàn

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: