Bài 2: Công ty Núi Huyền xây dựng cầu cảng ngoài dự án, Sở GTVT vẫn cấp phép hoạt động?

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về việc Công ty TNHH thương mại và khai thác khoáng sản Núi Huyền có dấu hiệu thực hiện dự án tại xã Huyền Sơn trái với chủ trương được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt. Mới đây, UBND huyện Lục Nam vào cuộc kiểm tra toàn diện dự án của doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, theo thông tin phóng viên nắm được, cầu cảng của Công ty TNHH thương mại và khai thác khoáng sản Núi Huyền trong bến thủy nội địa được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang cấp phép có dấu hiệu 'nằm ngoài dự án' được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, doanh nghiệp vẫn có thể "làm tròn" hồ sơ để xin cấp phép?

UBND huyện Lục Nam vào cuộc

Trước đó, Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin đến bạn đọc sự việc, ông Hoàng Văn Tự - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và khai thác khoáng sản Núi Huyền (Công ty Núi Huyền - xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) bị người dân tố cáo trong quá trình thực hiện “Dự án bãi trung chuyển vật liệu xây dựng và hoạt động bến thủy nội địa” tại xã Huyền Sơn thực hiện trái với chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt.

bai 2 cong ty nui huyen xay dung cau cang ngoai du an so gtvt van cap phep hoat dong hinh 1

Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam đang tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai và môi trường đối với dự án: Bãi trung chuyển vật liệu xây dựng và hoạt động bến thủy nội địa của Công ty TNHH Thương mại và khai thác khoáng sản Núi Huyền

Bài liên quan

Công ty Núi Huyền “làm trái” với chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bắc Giang?

Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận, mới đây, tại Quyết định số 5355/QĐ-UBND ngày 4/8/2022, UBND huyện Lục Nam đã quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai và môi trường đối với dự án: Bãi trung chuyển vật liệu xây dựng và hoạt động bến thủy nội địa của Công ty TNHH Thương mại và khai thác khoáng sản Núi Huyền. Quyết định do ông Hoàng Văn Toán – Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam ký.

Tại Quyết định nêu trên, lãnh đạo UBND huyện Lục nam giao ông Nguyễn Duy Quảng – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) làm Tổ trưởng. Các ông: Hoàng Đình Giang – Phó Phòng TN&MT, ông Nguyễn Trọng Thi – Phó Trưởng Công an huyện làm Tổ phó. Cùng các thành viên là cán bộ, chuyên viên: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang – Lục Nam; Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn Trần Quang Tuyến và công chức Địa chính – Xây dựng xã này là bà Diệp Thu Thủy…

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng, đất đai và môi trường đối với dự án. Tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định (nếu có).

bai 2 cong ty nui huyen xay dung cau cang ngoai du an so gtvt van cap phep hoat dong hinh 2

Hiện trạng ngoài cầu cảng, nhà bảo vệ đã được xây dựng từ nhiều năm trước đó. Dự án của Công ty Núi Huyền vẫn chỉ là bãi đất trống.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Đình Giang – Phó Phòng TN&MT huyện Lục Nam cho biết, sau buổi công bố quyết định kiểm tra, vào ngày 9/8/2022, Tổ Công tác đã xuống kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng, đất đai và môi trường đối với dự án của Công ty Núi Huyền. Việc kiểm tra này do liên ngành làm việc nên các ngành sẽ có tổng hợp để làm báo cáo UBND huyện.

Ông Nguyễn Duy Quảng – Trưởng phòng TN&MT khẳng định, Tổ Công tác sau khi kiểm tra báo cáo UBND huyện ra thông báo kết luận về sự việc liên quan đến Công ty Núi Huyền sẽ có trao đổi, cung cấp thông tin đến báo chí.

Sở GTVT sẽ thu hồi giấy phép nếu doanh nghiệp làm sai, vi phạm

Liên quan đến văn bản số 141/QĐ-SGTVT ngày 29/3/2022 Quyết định về việc công bố lại hoạt động bến thủy nội địa do bà Đỗ Thị Lan – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang (Sở GTVT) ký. Quyết định nêu rõ: Công bố hoạt động bến thủy nội địa: Công ty TNHH thương mại và khai thác khoáng sản Núi Huyền. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 16/4/2069.

Nếu Quyết định của Sở GTVT có căn cứ theo Quyết định số 1042/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang. Và Quyết định 1042 đã nêu rõ: Hoàn thành dự án và đưa vào khai thác hoạt động: tháng 5/2023 thì Quyết định của Sở GTVT phải tuân thủ theo Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang, không thể cho dự án vào hoạt động khi chưa hoàn thành, nghiệm thu?

bai 2 cong ty nui huyen xay dung cau cang ngoai du an so gtvt van cap phep hoat dong hinh 3

Việc cho hoạt động bến thủy nội địa của Công ty Núi Huyền được cấp phép liệu rằng có "trái" với chủ trương đầu tư được UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận. Trong khi đó, có dấu hiệu cầu cảng nằm ngoài phần đất dự án của doanh nghiệp, cải tạo sửa chữa từ phần cầu cảng cũ hình thành từ 10 năm trước.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Minh Định – Phó Trưởng Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và Người lái (Phòng QLVTPT&NL), Sở GTVT tỉnh Bắc Giang cho biết: Vào năm 2020 - 2021, Công ty Núi Huyền có xin được Chủ trương đầu tư dự án “Bãi trung chuyển vật liệu xây dựng”. Phía doanh nghiệp có làm hồ sơ xin cấp phép bến thủy nội địa nhưng phía Sở không cấp phép bởi phải làm đúng Chủ trương đầu tư của tỉnh. Bến thủy là bến thủy, bãi vật liệu là bãi vật liệu mặc dù lúc đó, phía doanh nghiệp được giao đất.

Tiếp đó, Công ty Núi Huyền có đi xin thay đổi Chủ trương đầu tư. Đến tháng 10/2021 mới thay đổi được Chủ trương đầu tư và bổ sung thêm nội dung “bến thủy nội địa” vào.

Chấp thuận đơn xin cấp phép của doanh nghiệp, Sở GTVT đã có văn bản gửi Cục Đường thủy nội địa và nhất trí cho Công ty Núi Huyền xây dựng bến thủy nội địa. “Bãi tập kết ở phía trên, bến thủy chỉ là cái cầu cảng ở phần tiếp giáp mép sông chứ không phải cả khu vực ấy làm bến thủy”, ông Định nói.

bai 2 cong ty nui huyen xay dung cau cang ngoai du an so gtvt van cap phep hoat dong hinh 4

Theo ông Hoàng Văn Tự, Giám đốc Công ty Núi Huyền cho chiết, cầu cảng được xây dựng từ 10 năm qua. Tuy nhiên, cơ quan chức năng huyện Lục Nam, UBND xã Huyền Sơn lại "làm ngơ" cho sai phạm, không hề xử lý, rồi cho đến nay được "hợp thức hóa".

Ông Ngô Minh Định cũng cho biết, khi được điều chỉnh Chủ trương đầu tư thì Công ty Núi Huyền đã xin cấp phép xây dựng. Trong giấy phép xây dựng có hai phần: một phần là bãi tập kết có nhà điều hành, đường bê tông; một phần bến thủy nội địa là cầu cảng.  

Sau khi cơ bản xây dựng xong phần cầu cảng để đủ điều kiện hoạt động bến thủy, có ý kiến chấp thuận Cục Đường thủy nội địa thì Sở công bố cho Công ty Núi Huyền được phép hoạt động. “Việc hoạt động được xác định là, có bến này thì mới xây dựng được hạng mục bên trên để ông Tự có thể tập kết vật liệu xây dựng vào bởi vì đường ở đấy có đâu. Mới vừa rồi mới làm được cái đường, trước đây chưa có. Ý nghĩa của cái bến thủy có mục đích để doanh nghiệp thi công được các công trình ven sông, tức là phải có bến vào thì mới thi công được các công trình ấy. Chính vì vậy sinh ra cấp bến tạm là như thế”, ông Định cho biết.

bai 2 cong ty nui huyen xay dung cau cang ngoai du an so gtvt van cap phep hoat dong hinh 5

Cầu cảng có ý nghĩa phục vụ hoạt động xây dựng dự án nhưng thực chất, đây là nơi Công ty Núi Huyền "tạo nguồn thu chính" bằng việc cho ô tô rót đất xuống thuyền đi tiêu thụ.

Cũng theo ông Ngô Minh Định, trong chủ trương đầu tư của tỉnh thể hiện 2 giai đoạn: 1. Giai đoạn từ 2021 đến 2023 là hoàn tất thủ tục về bến thủy nội địa. Khi hoàn thành hạng mục nào thì có thể cấp phép cho họ hoạt động hạng mục đó. Còn dự án chính của Công ty Núi Huyền là bãi trung chuyển vật liệu xây dựng chứ không phải bến thủy nội địa. Bến thủy là được bổ sung sau vào chủ trương đầu tư.

Thông tin được vị Phó Phòng QLVTPT&NL, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang cung cấp đến phóng viên là như vậy. Tuy nhiên, trên thực tế, cầu cảng hiện nay được cấp phép trong mục “bến thủy nội địa” của Công ty Núi Huyền đã hình thành từ 10 năm về trước. Ông Hoàng Văn Tự cũng đã thừa nhận điều này đến phóng viên tại buổi làm việc trước đó.

Sau khi xin cấp phép xây dựng, Công ty Núi Huyền chỉ tiến hành “cải tạo” lại cầu cảng chứ không hề có chuyện “xây mới”, thậm chí qua thông tin phóng viên nắm được, cầu cảng này có dấu hiệu nằm ngoài khu vực đất dự án. Tuy nhiên, không hiểu vì sao hạng mục này sau đó vẫn được nghiệm thu để đủ điều kiện, hồ sơ, thủ tục trình đến Sở GTVT tỉnh Bắc Giang để “hợp thức hóa” – cấp phép hoạt động?

Về sự việc này, ông Ngô Minh Định cho rằng, doanh nghiệp đã nộp đủ hồ sơ thì Sở GTVT phải cấp phép. Việc nghiệm thu, thẩm định các hạng mục dự án do doanh nghiệp tự làm, tự chịu trách nhiệm, nếu doanh nghiệp làm sai, Sở sẵn sàng thu hồi giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đã cấp.

bai 2 cong ty nui huyen xay dung cau cang ngoai du an so gtvt van cap phep hoat dong hinh 6

Cây cầu ông Hoàng Văn Tự xây dựng lấn chiếm kênh Huyền Sơn cũng không hề được UBND huyện Lục Nam, UBND xã Huyền Sơn cho kiểm tra, xử lý.

Trong khi đó, theo hình ảnh phóng viên ghi nhận và bạn đọc cung cấp, cầu cảng của Công ty Núi Huyền đã được Sở GTVT cấp phép với “ý nghĩa để doanh nghiệp tập kết vật liệu, thi công được các công trình ven sông thuộc dự án” thì lại hoạt động chỉ với một mục đích đó là làm nơi cho các xe ô tô thuận tiện “rót” đất xuống thuyền để đi tiêu thụ. Khu vực dự án ngoài đường bê tông, nhà bảo vệ thì tuyệt nhiên không có vật liệu xây dựng được tập kết để thi công dự án mà chỉ là nơi để xe ô tô ra vào, quay đầu chở đất.

Sự việc nêu trên được Công ty Núi Huyền hoạt động ngay giữa thanh thiên bạch nhật nhưng chính quyền sở tại là UBND xã Huyền Sơn không hề có bất kỳ động thái nào để ngăn chặn, thậm chí có dấu hiệu bao che cho vi phạm.

Báo Nhà báo và Công luận đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thanh kiểm tra những dấu hiệu vi phạm của Công ty Núi Huyền. UBND huyện Lục Nam chỉ đạo Tổ Công tác kiểm tra một cách quyết liệt, làm rõ những dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm minh và công khai trước công luận.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

 Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

(CLO) Gần 15 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ tại xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua hàng loạt quyết định về quy hoạch, giao đất,... Tuy nhiên, trái ngược với "bề dày" của hồ sơ pháp lý, hiện trạng khu đất hơn 30 ha ven biển vẫn chưa hình thành một khu nghỉ dưỡng đúng như mục tiêu ban đầu.

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Cỡ chữ bài viết: