Bài 3: Công ty CP sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn coi thường pháp luật, "ngang nhiên" xây dựng không phép!

(CLO) Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn (UBND TP) cho biết, Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn đã thi công 05 công trình không có giấy phép xây dựng. Hiện UBND TP Lạng Sơn đang xin ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, chỉ đạo để xử lý sai phạm đối với doanh nghiệp này.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn do bà Vũ Mộng Nương làm Giám đốc có dấu hiệu xây dựng hàng nghìn mét vuông nhà xưởng kiên cố, nhà điều hành cao tầng trái phép trên đất rừng tại khu mỏ đá Bản Lỏng, đường Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

bai 3 cong ty cp san xuat thiet bi dien lang son coi thuong phap luat ngang nhien xay dung khong phep hinh 1

Hàng loạt công trình xây dựng không phép của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn.

Bài liên quan

TP. Lạng Sơn: Ngang nhiên “xẻ thịt” đất rừng, xây dựng trái phép trên quy mô lớn!

Bài 2: Qua hơn 2 năm, chính quyền vẫn “loay hoay” xử lý, xử phạt vi phạm trên đất rừng?

Doanh nghiệp “thay tên” nhiều lần

Mới đây, UBND TP Lạng Sơn đã có văn bản số 75/UBND-TNMT ngày 10/1/2024 do ông Dương Công Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn ký gửi báo Nhà báo và Công luận cung cấp thông tin liên quan đến đất đai, việc xây dựng các công trình của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn.

Cụ thể, qua kiểm tra hồ sơ địa chính liên quan đến khu đất xây dựng, UBND TP Lạng Sơn cho biết, thửa đất số 41, tờ bản đồ số 71, phường Chi Lăng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lạng Sơn cấp GCNQSD đất số T01303 ngày 04/6/2009 cho Công ty TNHH Hảo Thắng. Diện tích được cấp GCNQSDĐ là 30.460,0 m2, mục đích sử dụng là “Đất sản xuất vật liệu xây dựng”, hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng đất đến tháng 4/2027.

Sau đó, Công ty TNHH Hảo Thắng đã đổi tên thành Công ty cổ phần Hảo Thắng. Ngày 21/6/2017, Công ty cổ phần Hảo Thắng lại đổi tên thành Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn.

UBND TP Lạng Sơn cũng khẳng định: Khu đất xây dựng công trình của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn theo hồ sơ pháp lý và Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là “Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp”.

bai 3 cong ty cp san xuat thiet bi dien lang son coi thuong phap luat ngang nhien xay dung khong phep hinh 2

Công trình khủng xây dựng không phép suốt một thời gian dài rồi đi vào sử dụng nhưng chưa bị xử lý.

Cũng theo UBND TP Lạng Sơn cho biết, ngày 6/6/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xưởng sản xuất thiết bị điện, cấu kiện xây dựng bê tông đúc sẵn của Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn. Tại nội dung Quyết định thể hiện: "Vị trí khu đất thực hiện dự án tại khối Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng và xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn với diện tích sử dụng đất 30.460,0m2 đã được cấp Giấy CNQSD đất nêu trên.

Mục tiêu dự án Đầu tư xây dựng, lắp đặt mới xưởng sản xuất thiết bị điện, cấu kiện xây dựng, bê tông đúc sẵn với toàn bộ dây chuyền sản xuất, công nghệ tiên tiến, sản xuất bê tông đúc sẵn, cửa nhôm, cửa nhựa, thiết bị điện cung ứng cho thị trường đáp ứng nhu cầu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các khu vực lân cận; thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm".

Cho đến ngày 13/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 4114224702 cho Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn.

bai 3 cong ty cp san xuat thiet bi dien lang son coi thuong phap luat ngang nhien xay dung khong phep hinh 3

Ông Dương Công Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn trả lời báo Nhà báo và Công luận.

Ngang nhiên xây dựng không phép

Theo UBND TP Lạng Sơn cho biết, trên khu đất Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn đang sử dụng có tổng cộng 05 công trình cụ thể: Nhà Xưởng lắp ráp thiết bị điện công nghiệp và sửa chữa xe cơ giới: Kích thước (72,3x20,3)m, cao 13m, 01 tầng.

Nhà xưởng sản xuất bê tông ly tâm dự ứng lực: Kích thước (72,3x20,3)m, cao 13m, 01 tầng.

Nhà tập thể công nhân viên: Kích thước (31,4x9,2)m, cao 12m, nhà 03 tầng + 01 tum.

Nhà trực: Kích thước (2,5x2,1) m, cao 3m, nhà 01 tầng.

Nhà bảo vệ: Kích thước (6,9x4,1)m+(3x2,7)m, cao 5,2m, nhà 01 tầng.

“Toàn bộ các công trình này được xây dựng trên một phần diện tích của thửa đất số 41, tờ bản đồ địa chính số 71, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn”, UBND TP Lạng Sơn thông tin.

bai 3 cong ty cp san xuat thiet bi dien lang son coi thuong phap luat ngang nhien xay dung khong phep hinh 4

Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn được hình thành sau quá trình đổi tên nhiều lần.

Quá trình doanh nghiệp thực hiện dự án, UBND thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với đội Quản lý trật tự đô thị và UBND phường Chi Lăng kiểm tra, xử lý tại Công văn số 2624/UBND-TNMT ngày 22/9/2023, nội dung: "Trong các ngày 27/02/, 09/5 và 25/5/2023, UBND TP Lạng Sơn đã tổ chức họp chỉ đạo kiểm tra, rà soát hành vi vi phạm hành chính về xây dựng đối với công trình của Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn; UBND thành phố đã giao cho phòng Quản lý đô thị chủ trì kiểm tra toàn bộ công trình xây dựng của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn tại khối Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng.

Yêu cầu phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với UBND phường Chi Lăng, đội Trật tự quản lý đô thị khẩn trương hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý theo các nội dung đã chỉ đạo, báo cáo UBND TP trước ngày 26/9/2023".

Qua kiểm tra thực tế, UBND TP Lạng Sơn chỉ rõ: “Hiện Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn đã thi công 05 công trình nêu trên không có giấy phép xây dựng”.

bai 3 cong ty cp san xuat thiet bi dien lang son coi thuong phap luat ngang nhien xay dung khong phep hinh 5

Doanh nghiệp thi công xây dựng công trình rầm rộ và đưa vào sử dụng suốt một thời gian dài nhưng việc ngăn chặn, xử lý của chính quyền địa phương với kết quả dường như bằng không.

Trước sai phạm này, ngày 19/10/2023, UBND phường Chi Lăng đã tổ chức họp thống nhất phương án xử lý đối các công trình vi phạm của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn và báo cáo UBND thành phố một số vướng mắc trong quá trình xử lý.

Đến ngày 31/10/2023, UBND TP Lạng Sơn đã tổ chức họp và mời các sở, ngành liên quan xem xét thống nhất việc xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn. Tuy nhiên việc xử lý vi phạm còn có khó khăn, vướng mắc cần củng cố hồ sơ và nghiên cứu, thống nhất xử lý.

Trước đó, trả lời báo Nhà báo và Công luận, ông Dương Công Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn cho biết, sau khi báo phản ánh 02 kỳ liên quan đến những vi phạm về xây dựng tại TP Lạng Sơn (trong đó có dự án của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn – PV), UBND TP đã có chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết.

Theo ông Dũng, đối với dự án của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn, UBND TP Lạng Sơn đã kiểm tra và đã có báo cáo đến UBND tỉnh Lạng Sơn. Sau khi UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo thì UBND TP Lạng Sơn sẽ chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

bai 3 cong ty cp san xuat thiet bi dien lang son coi thuong phap luat ngang nhien xay dung khong phep hinh 6

Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn Đồng Thanh Thư ký Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường Chi Lăng

Liên quan đến những sai phạm của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn, theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 28/11/2022, doanh nghiệp này đã bị Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Lạng Sơn Đồng Thanh Thư ký Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số 79/QĐ-UBND với hành vi vi phạm: Không thực hiện theo đúng nội dung dự án: “Xưởng sản xuất thiết bị điện, cấu kiện xây dựng, bê tông đúc sẵn” được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 6/6/2018; do Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn là nhà đầu tư. Quy định tại Điểm a, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo đó, với hành vi phạm phạm nêu trên, Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn đã bị xử phạt 70 triệu đồng.

Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn liên hệ với Cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư tỉnh Lạng Sơn để thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 1/3/2023, kể từ ngày nhận được quyết định này.

bai 3 cong ty cp san xuat thiet bi dien lang son coi thuong phap luat ngang nhien xay dung khong phep hinh 7

Theo người dân phản ánh, Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn còn nắn chỉnh dòng suối trong quá trình thi công xây dựng, thực hiện dự án đã gây ngập, lụt mỗi khi có mưa lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất.

Có thể thấy, Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn không những vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (đã bị xử phạt) nhưng nghiêm trọng hơn là tổ chức thi công hàng loạt công trình lớn, nhỏ (05 công trình quy mô hàng nghìn mét vuông) mà không có giấy phép xây dựng. Đây là sai phạm nghiêm trọng, có tính chất coi thường pháp luật.

Nhưng điều dư luận quan tâm là những sai phạm nghiêm trọng của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn kéo dài suốt một thời gian dài thì trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, ngăn chặn hành vi vi phạm của chính quyền địa phương – UBND phường Chi Lăng, cơ quan chuyên môn của UBND TP Lạng Sơn là phòng TN&MT, phòng Quản lý đô thị ở đâu? Liệu rằng có việc buông lỏng quản lý, bao che sai phạm của doanh nghiệp?

Trước đó, phóng viên cũng đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo UBND phường Chi Lăng là bà Lê Thị Nhiên – Chủ tịch UBND phường nhưng nhận lại là sự né tránh trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Qua rất nhiều lần liên hệ, bà Chủ tịch UBND phường mới nhắn tin phản hồi: “Hiện nay, phường đang triển khai theo văn bản chỉ đạo của Thành phố và sẽ báo cáo lại sau”.

bai 3 cong ty cp san xuat thiet bi dien lang son coi thuong phap luat ngang nhien xay dung khong phep hinh 8

Bà Lê Thị Nhiên - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chi Lăng. Ảnh: TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KHUẤT XÁ

Cũng theo thông tin của UBND TP Lạng Sơn: “Ngày 19/10/2023, UBND phường Chi Lăng đã tổ chức họp thống nhất phương án xử lý đối các công trình vi phạm của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn và báo cáo UBND thành phố một số vướng mắc trong quá trình xử lý”. Như vậy, ngoài các chỉ đạo của UBND TP Lạng Sơn vào đầu năm 2023, thì đến tận ngày 19/10/2023, UBND phường Chi Lăng mới tổ chức “họp thống nhất phương án xử lý” nhưng rơi vào "bế tắc" – thời điểm này là lúc doanh nghiệp đã xây dựng xong hàng loạt các công trình và đi vào hoạt động rầm rộ.

Trong công tác ngăn chặn, xử lý những vi phạm về xây dựng, UBND cấp xã, phường, thị trấn là cơ quan phải thường xuyên giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm. Với những sự việc vượt quá thẩm quyền phải nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kịp thời cấp trên để có hướng xử lý. Nhưng việc chậm trễ, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát hay có dấu hiệu bao che cho sai phạm của UBND phường Chi Lăng đã khiến sai phạm của doanh nghiệp diễn ra nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc xử lý dứt điểm; đẩy khó khăn lên cơ quan cấp trên là UBND tỉnh Lạng Sơn.

Qua sự việc này, báo Nhà báo và Công luận đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo UBND TP Lạng Sơn chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm minh sai phạm; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, công khai trước công luận.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Cỡ chữ bài viết: