Bài cuối: Gỡ vướng cho khám, chữa bệnh từ xa thế nào?

(CLO) Để “mở lối” cho hoạt động khám, chữa bệnh từ xa thì cần sớm có cơ sở pháp lý đầy đủ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Cùng với đó là phải có phương án phối hợp, tương tác giữa các bệnh viện, bảo hiểm và người dân.

Bài liên quan

Bài 1: Xu hướng phát triển hệ thống khám chữa bệnh từ xa trong ngành y tế

Bài 2: Rào cản nào khiến việc khám, chữa bệnh từ xa vẫn chưa phổ biến?

Các bệnh viện cần đẩy nhanh việc phát triển và ứng dụng các nền tảng số phục vụ cho công tác khám chữa bệnh từ xa

Năm 2017, Bộ Y tế đã xây dựng tiêu chuẩn của hệ thống khám, chữa bệnh từ xa bao gồm 6 lĩnh vực: Tư vấn y tế từ xa; Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; Hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa; Hội chẩn tư vấn giải phẫu bệnh từ xa; Hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa; Đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Dựa vào đó, nhiều bệnh viện cũng đã bước đầu triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa, có thể kể đến như: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám tầm soát từ xa bệnh tim bẩm sinh cho các em nhỏ trên cả nước, hay như thời gian gần đây là các buổi hội chẩn từ xa điều trị cho bệnh nhân COVID-19 do Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) triển khai… Tuy nhiên, hoạt động này mới chỉ là riêng lẻ và rời rạc.

Cần đẩy nhanh việc phát triển và ứng dụng các nền tảng số phục vụ cho công tác khám chữa bệnh từ xa.

Cần đẩy nhanh việc phát triển và ứng dụng các nền tảng số phục vụ cho công tác khám chữa bệnh từ xa.

Các trang thiết bị công nghệ để có thể sẵn sàng đáp ứng với khám chữa bệnh từ xa còn chưa được các bệnh viện quan tâm đầu tư. Bởi vậy, đến nay, số lượng bệnh viện và các hoạt động dành cho khám chữa bệnh từ xa vẫn còn rất khiêm tốn. Do đó, yêu cầu cấp thiết hiện nay là đẩy nhanh việc phát triển và ứng dụng các nền tảng số phục vụ cho công tác khám chữa bệnh từ xa.

PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu- Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, khám chữa bệnh từ xa đang là xu hướng, giúp cho bác sỹ khám chữa bệnh hiệu quả, đặc biệt là chăm sóc bệnh nhân. Tất cả hệ thống y tế của chúng ta cần phải nghiêm túc nghiên cứu và áp dụng lĩnh vực này.

Tuy nhiên hiện nay thách thức của các bệnh viện là hạ tầng cơ sở. Các bệnh viện hiện nay khả năng đầu tư về công nghệ thông tin còn hạn chế, vì nguồn lực không có nhiều. Khó khăn thứ hai là chưa có một thông tư rõ ràng nào để có thể triển khai rộng rãi được.

Theo các chuyên gia về y tế, không phải ngẫu nhiên mà các nền tảng khám chữa bệnh từ xa được dự đoán sẽ nằm trong nhóm 10 ứng dụng công nghệ sẽ làm thay đổi hoạt động chăm sóc sức khoẻ trong tương lai. Đây là xu thế phát triển của ngành y tế tại các quốc gia lớn như Mỹ, Nhật, Anh, Pháp… Riêng tại Trung Quốc, nền tảng khám bệnh từ xa có gần 400 triệu người đăng ký, 70 triệu lượt người dùng hàng tháng.

Mặt khác, còn thách thức trong việc thay đổi thói quen của người dân, của các y bác sĩ từ cách thức khám chữa bệnh cũ sang phương pháp khám chữa bệnh mới. Theo ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions), đơn vị sẽ phối hợp với các bệnh viện, cơ quan quản lý của Bộ Y tế để chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh từ xa. Trước mắt, sẽ mời cơ quan quản lý y tế tham gia đào tạo, tập huấn các cơ sở khám chữa bệnh với quy mô khác nhau để làm mẫu, từ đó xây dựng quy trình khám chữa bệnh, chuẩn hóa và đào tạo với quy mô lớn hơn.

Cần có quy định chi trả từ bảo hiểm

Hiện nay việc khám, chữa bệnh từ xa chưa được phổ cập còn đến từ việc chưa có quy định để bảo hiểm có thể chi trả các chi phí. Do đó hoạt động khám chữa bệnh từ xa cần phải có chính sách chi trả từ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế (BHYT) tương tự như khám trực tiếp để thu hút người dân.

Theo một lãnh đạo bộ Y tế, để đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh từ xa, cũng như nằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho tuyến dưới, giảm quá tải bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến trên, góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo đề án khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025.

Mặc dù đến thời điểm hiện tại đã có quy định chi trả cho khám, chữa bệnh từ xa, nhưng đang thiếu quy định xây dựng giá cho từng loại hình. Nếu không đưa BHYT vào Đề án thì không thể thanh toán được chi phí. Nếu quy định được giá cụ thể của từng loại hình khám chữa bệnh từ xa thì BHYT sẽ thanh toán được.

Bảo mật thông tin, gỡ vướng về công nghệ

Ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) cho rằng, để nhân rộng đạt hiệu quả, một trong những yếu tố cần bảo đảm ngoài các phần mềm, ứng dụng là phải có những thiết bị IoT, thiết bị y tế phục vụ thăm khám, đo chỉ số cá nhân tại gia đình với chất liệu và giá thành rẻ có thể chấp nhận được. Lúc này người dân mới thông qua các thiết bị trong khả năng chi trả để tương tác, chuyển thông tin sức khoẻ đến bệnh viện.

Để nhân rộng một trong những yếu tố cần bảo đảm là phải có những thiết bị IoT, thiết bị y tế chất liệu và giá thành rẻ.

Để nhân rộng một trong những yếu tố cần bảo đảm là phải có những thiết bị IoT, thiết bị y tế chất liệu và giá thành rẻ.

Ở khía cạnh khác, để thu hút được người dùng, mở rộng mạng lưới các bác sĩ, cơ sở y tế, bản thân các nhà phát triển ứng dụng phải đảm bảo được vấn đề bảo mật thông tin. Đây cũng là vấn đề chung đối với các ứng dụng trực tuyến hiện nay.

TS. Lưu Hải Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cho rằng, những ứng dụng kết nối khám, chăm sóc sức khoẻ tại thời điểm hiện tại là hợp lý, tuy nhiên cần phải quan tâm đến vấn đề bảo mật dữ liệu của bệnh nhân và của các bác sỹ…Qua tìm hiểu một số ứng dụng của nước ngoài thì có thể thấy, họ đã khai thác dữ liệu bệnh nhân phục vụ cho quảng cáo, điều này sẽ thật không ổn nếu triển khai. Vì vậy, các đơn vị cung cấp dịch vụ phải hài hoà giữa dữ liệu và an ninh bảo mật thông tin, bởi hiện nay chúng ta cũng đã có Luật an ninh mạng, nếu không quan tâm thì sẽ gặp phải những rắc rối về pháp lý.

Các chuyên gia cũng nhận định, để hiện thực hóa các chương trình khám bệnh từ xa, trước hết, các bệnh viện cần có hạ tầng công nghệ thông tin đủ mạnh, các bác sĩ, chuyên gia y tế ngoài việc có trình độ nghiệp vụ vững vàng, sẵn sàng tiếp cận ứng dụng khoa học kĩ thuật mới vào trong việc khám và chữa bệnh, được tập huấn đầy đủ để làm chủ các công cụ hiện đại.

Hơn nữa, để cao hiệu quả việc tư vấn, khám, phẫu thuật từ xa thông qua việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ thì hệ thống các cơ sở y tế từ thành phố, tỉnh, huyện, xã cần có sự đồng bộ; mặt khác mỗi bệnh nhân cũng cần phải thông hiểu công nghệ thông tin, được trang bị các thiết bị công nghệ cần thiết; đồng thời cũng cần có những quy định rõ ràng, đầy đủ về mặt pháp lý liên quan đến nội dung này trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh...

Gia Hân

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp về đề án khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025. Dự kiến có 15 bệnh viện thuộc mạng lưới bệnh viện hạt nhân theo chuyên khoa và đa khoa do Bộ Y tế chỉ định gồm: Bạch Mai, T.Ư Huế, Việt Đức, Chợ Rẫy, E, Phụ sản T.Ư, Từ Dũ, Nhi T.Ư, Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Xanh Pôn.

Kinh phí thực hiện Đề án chủ yếu là từ ngân sách nhà nước, nguồn ODA và các nguồn vốn hợp pháp. Giai đoạn 2020-2025, đề án ưu tiên đầu tư cho 400 bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, bệnh viện tư nhân là bệnh viện vệ tinh của 15 bệnh viện hạt nhân (13 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 2 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Sở Y tế Hà Nội).

Đề án án khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 được kỳ vọng là giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến trên, góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: