Báo chí với trách nhiệm lan tỏa thông điệp về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Từ cách triển khai hiệu quả của VOV

Với đầy đủ 4 loại hình báo chí (phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử), VOV không ngừng chuyển tải những chủ trương, chính sách quan trọng đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và tinh thần đoàn kết dân tộc. Hiện nay, trước yêu cầu đổi mới, VOV đã đổi mới phương thức hoạt động của các đơn vị, thay đổi nội dung và hình thức thể hiện trên các kênh/báo đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái báo chí đa phương tiện, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để tăng hiệu quả truyền tải thông tin và mở rộng đối tượng tiếp cận. Để khơi dậy ý trí tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc, đặc biệt là trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhà báo Phạm Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua trên tất cả các loại hình báo chí của Đài TNVN đã đồng loạt phát sóng chương trình chính luận đa phương tiện “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình”. Chương trình được ra mắt vào tháng 10/2024 đã tạo điểm nhấn trong hoạt động tuyên truyền những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trên tất cả các phương tiện truyền thông của VOV.

bao chi voi trach nhiem lan toa thong diep ve ky nguyen vuon minh cua dan toc hinh 1

Lễ ra mắt chương trình chính luận Việt Nam kỷ nguyên vươn mình của Đài VOV.

Chương trình không chỉ nhằm truyền tải thông điệp về những thành tựu của đất nước mà còn đóng vai trò khơi nguồn cảm hứng, kết nối trái tim yêu nước trong và ngoài nước. Đây là chuỗi chương trình đặc biệt, được triển khai trên các kênh phát thanh, truyền hình và nền tảng số, nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, góp phần lan tỏa những câu chuyện về thành tựu kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước… Chuỗi chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng trong nước và quốc tế, đặc biệt thông qua các chuyên mục phát thanh và truyền hình định kỳ” – Phó Tổng giám đốc VOV nhấn mạnh.

Không dừng lại ở đó, trong kế hoạch tổ chức tới đây, ông Hùng cũng cho biết thêm, Đài sẽ có các chương trình, sự kiện chính luận nghệ thuật, nhằm tiếp tục góp phần khơi dậy khát vọng vươn tầm của dân tộc Việt Nam. Theo đó, chuỗi Chương trình này sẽ được thực hiện thành 02 giai đoạn, giai đoạn 1, từ nay đến Đại hội XIV của Đảng và giai đoạn 2, sau Đại hội. Trong đó, ở giai đoạn 1, từ nay đến khoảng tháng 01/2026, các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, trong đó có gần 1.000 nhà báo là Hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam, sẽ nỗ lực để sản phẩm báo chí của mình góp phần minh chứng cùng Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình; qua đó góp sức, đồng lòng, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, thể hiện tình yêu, trách nhiệm với tương lai của đất nước. “Chương trình chính luận Việt Nam kỷ nguyên vươn mình bước đầu nhận được đánh giá cao từ các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương và công chúng. Điều đó chứng tỏ những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước khi được tuyên truyền đúng hướng, đúng trọng tâm sẽ nhận được sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, nếu biết tận dụng tối đa sức mạnh của truyền thông đa phương tiện và nền tảng số các cơ quan báo chí sẽ tạo ra được sức mạnh to lớn…” – ông Phạm Mạnh Hùng khẳng định.

Từ thành công bước đầu này, nhà báo Phạm Mạnh Hùng cho rằng, để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các định hướng, chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí cần chủ động nghiên cứu kỹ, sâu và sớm đưa ra kế hoạch tuyên truyền cụ thể. Việc tổ chức thực hiện cần quyết liệt theo hướng huy động tổng lực, tạo vệt tuyến tuyên truyền vừa sâu, vừa rộng để tạo ra sự ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Phải phát huy tối đa các nền tảng để phân phối nội dung, trong đó chú trọng tới nền tảng số để tiếp cận với công chúng mới, công chúng trẻ. Muốn vậy, các cơ quan báo chí phải đẩy mạnh đầu tư công nghệ để chỉ khi chủ động về công nghệ mới thực hiện chuyển đổi số hiệu quả. Phải chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: Trang bị kỹ năng mới cho phóng viên, biên tập viên để sáng tạo nội dung trên các nền tảng, trong đó có môi trường số…

Đặc biệt, Phó Tổng giám đốc VOV cũng nhấn mạnh, từ thực tế chuỗi chương trình chính luận “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình”, rất mong Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào viết báo chí toàn quốc về chủ đề này, tổ chức cuộc thi viết “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” nhằm lan tỏa tinh thần tự cường, tự lực, tự hào dân tộc, kết nối cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đóng góp sáng kiến, giải pháp cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Đến nỗ lực của các cơ quan báo chí

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, các cơ quan báo chí tiên phong trong việc khơi dậy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, và trách nhiệm đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, từ đó khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, đoàn kết toàn dân, và niềm tin vào tương lai​… Không chỉ có VOV mà các cơ quan báo chí cả nước đã đồng loạt triển khai thông tin về “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” trên mọi loại hình, tạo nên dấu ấn trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Theo đó, từ tháng 8/2024, để tạo không khí tích cực, quyết tâm, đồng lòng, thống nhất nhận thức trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, tạo cục diện , các cơ quan báo chí đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nổi bật thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm; xây dựng các chương trình, bài viết, tọa đàm phân tích có chiều sâu, lập luận chặt chẽ, sắc bén tập trung vào những chủ đề như niềm tin mới, khí thế mới để nhấn mạnh sự bản lĩnh, trí tuệ, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng qua các sự kiện lớn của năm 2024 gắn với những thành tựu lớn đất nước đã đạt được...

Ngoài ra, các nội dung về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế đất nước sau 40 năm đổi mới trong đó chắt lọc, chọn lọc từ kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới và các nghiên cứu, phân tích, đánh giá, so sánh cụ thể trên các lĩnh vực… cũng được thông tin đậm nét. Đồng thời, rất nhiều cơ quan báo chí đã có những phân tích sâu sắc về thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới với những chuyển biến mang tính thời đại của tình hình thế giới, khu vực và các mục tiêu, tầm nhìn, triển vọng phát triển đất nước với các dấu mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Trên thực tế, thời gian qua, với sự vào cuộc mạnh mẽ, các cơ quan báo chí đã dành diện tích, thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi để thông tin, tuyên truyền, phân tích về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; làm nổi bật các thông điệp, các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, về chuyển đổi số, về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, về phòng chống lãng phí, về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả như Báo Nhân dân có Tri thức chuyên sâu “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản với Hội thảo khoa học quốc gia “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Báo Vietnamnet cũng là một trong số những tờ báo tiên phong mở chuyên trang “Kỷ nguyên mới của dân tộc”, Báo Nhà báo và Công luận với chuyên mục “Việt Nam- Kỷ nguyên vươn mình”…

Cũng tại hội nghị báo chí toàn quốc 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, năm 2025, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu sắc, toàn diện, kịp thời chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam…

Có thể nói, với công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú, bằng cách này hay cách khác, sứ mệnh của các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, toạ đàm… về “Kỷ nguyên mới của dân tộc” không chỉ khơi dậy hào khí dân tộc mà còn thúc đẩy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường trong mỗi người dân Việt. Các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo từ các cơ quan báo chí đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền Báo chí Cách mạng trước thềm 100 năm cũng như đóng góp vào mục tiêu phát triển toàn diện đất nước. Chắc chắn rằng, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục bám sát định hướng thông tin tuyên truyền, mở rộng, đổi mới, lan toả mạnh mẽ hơn nữa, trở thành cầu nối giữa ý chí của nhân dân và tầm nhìn chiến lược quốc gia.

Hà Vân

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: