Bảo hành ngay 30 triệu đồng khi điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng sóng cao tần RFA tại MEDLATEC

(CLO) Từ nay đến ngày 21/10/2020, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC có chương trình ưu đãi đặc biệt, giảm 15% chi phí điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng sóng cao tần RFA cho khách hàng; cam kết chính sách bảo hành lên tới 30 triệu đồng, nếu khách hàng bị huyết khối tĩnh mạch sâu do nhiệt hay nhồi máu phổi sau can thiệp.

Suy giãn tĩnh mạch - Nỗi phiền toái dai dẳng trong sinh hoạt, cuộc sống

Suy giãn tĩnh mạch chân (suy tĩnh mạch chi dưới) ở nước ta có tỉ lệ mắc rất cao, chiếm khoảng 17- 40% người lớn. Phụ nữ là đối tượng dễ mắc bệnh và cao gấp 3 lần nam giới. Ở độ tuổi càng cao thì khả năng mắc càng tăng lên.

Khi bị suy giãn tĩnh mạch, máu sẽ trào ngược xuống chân gây ứ trệ tuần hoàn, dẫn đến hiện tượng đau, tê bì, nhức mỏi, phù chân, loét chân, chuột rút,... Để nặng hơn những triệu chứng này sẽ là nguyên nhân dẫn đến những biến chứng khó chữa như chàm da, loét chân không lành, giãn lớn các tĩnh mạch nông và nổi ngoằn ngoèo trên bề mặt da gây mất thẩm mỹ.

Suy giãn tĩnh mạch chân gây nhiều phiền toái trong cuộc sống. Ảnh: TL.

Suy giãn tĩnh mạch chân gây nhiều phiền toái trong cuộc sống. Ảnh: TL.

Nếu không can thiệp thì các tĩnh mạch sẽ giãn to dần, tạo điều kiện thuận lợi hình thành các cục máu đông trong lòng tĩnh mạch rất nguy hiểm gây tắc mạch máu, nguy hiểm hơn có thể gây tắc động mạch phổi, dẫn đến suy hô hấp và tử vong.

Để không gây biến chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, bệnh nhân cần được phát hiện và điều trị bệnh từ giai đoạn sớm làm giảm khả năng xuất hiện các biến chứng nguy hiểm, giúp phục hồi nhanh chóng và sớm trở về sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, trong từng trường hợp cụ thể sẽ có những phương pháp can thiệp phù hợp như:

-  Sử dụng chích xơ cho trường hợp giãn tĩnh mạch nhỏ và khu trú.

-  Phẫu thuật cắt bỏ các tĩnh mạch giãn, lột tĩnh mạch, sửa van, tạo hình tĩnh mạch.

-  Can thiệp nội mạch bằng sóng cao tần, đây là phương pháp ưu việt hơn hẳn so với các phương pháp cũ với hàng loạt điểm cộng như ít đau, mau phục hồi và đảm bảo thẩm mỹ cao.

RFA - Phương pháp điều trị giãn tĩnh mạch bằng sóng cao tần có nhiều ưu việt

Thấy chân xuất hiện triệu chứng tê chân, chuột rút vào ban đêm, đau nhức không ngồi ghế thấp được và rất khó khăn cho việc đi lại nên bệnh nhân Nguyễn Thị T. (85 tuổi, Hà Nội) đến MEDLATEC khám. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân T bị suy giãn tĩnh mạch, do điều trị nội khoa một đợt không cải thiện nên cần phải can thiệp nội tĩnh mạch bằng sóng cao tần để loại bỏ tĩnh mạch bệnh lý.

Chia sẻ về ca bệnh, BSCKI. Nguyễn Quang Minh - Chuyên khoa Tim mạch, trưởng Khoa Khám bệnh, BVĐK MEDLATEC (https://medlatec.vn/) cho biết: “Trường hợp bệnh nhân T là một ca có các yếu tố giải phẫu khó, vì tuổi cao và có nhiều bệnh đi kèm, tuy nhiên với kinh nghiệm của ê kíp can thiệp và trang bị hiện đại, chúng tôi đã thực hiện rất thuận lợi. Với ưu điểm vượt trội của phương pháp RFA, giúp bệnh nhân có thể đi lại được luôn sau khi phẫu thuật. Đồng thời, bệnh nhân được đi tất áp lực sau can thiệp, theo dõi tại phòng bệnh và ra viện trong ngày”.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp đến BVĐK MEDLATEC khám và được điều trị giãn tĩnh mạch chân bằng kỹ thuật đốt sóng cao tần (RFA) hiện đại nên nhanh chóng bình phục sức khỏe.

Nhanh, không đau, ra viện ngay là những ưu điểm vượt trội của kỹ thuật đốt song cao tần (RFA). Ảnh: TL.

Nhanh, không đau, ra viện ngay là những ưu điểm vượt trội của kỹ thuật đốt song cao tần (RFA). Ảnh: TL.

Vậy đốt sóng cao tần (RFA) là gì? RFA là phương pháp hủy mô bằng nhiệt gây ra do sự ma sát của các ion trong mô dưới tác động của dòng điện xoay chiều có tần số cao, nằm trong khoảng sóng âm thanh.

Phương pháp này có ưu điểm vượt trội trong điều trị giãn tĩnh mạch như: Tỷ lệ thành công rất cao (trên 90%), ít biến chứng; Điều trị triệt để các tĩnh mạch bị suy, với chi phí tương đương chi phí uống thuốc;

Thời gian thực hiện nhanh 1-2h, không mất thời gian nghỉ dưỡng, không cần nằm viện, điều trị xuất viện trong ngày. Khi thực hiện thủ thuật này, bệnh nhân được can thiệp bằng ống thông qua da, vì vậy không để lại sẹo và bảo đảm tính thẩm mỹ.

Theo BS Minh, những người có yếu tố nguy cơ và dễ có nguy cơ mắc suy giãn tĩnh mạch gồm: Nữ mắc bệnh gấp 3 lần nam, tỉ lệ bệnh tăng theo tuổi, nghề nghiệp phải đứng lâu hoặc ngồi lâu, thừa cân béo phì, sinh đẻ nhiều lần, làm việc môi trường nóng ẩm.

MEDLATEC -  Địa chỉ an tâm điều trị suy giãn tĩnh mạch và cơ hội ưu đãi đặc biệt

Với sứ mệnh “Vì sức khỏe cộng đồng”, BVĐK MEDLATEC luôn tự hào đón đầu ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, mở ra nhiều cơ hội khám chữa bệnh hiệu quả và rút ngắn thời gian cho bệnh nhân/khách hàng. Nhằm mang đáp ứng tốt nhất nhu cầu điều trị giãn tĩnh mạch chân bằng phương pháp hiện đại nói riêng, BVĐK MEDLATEC là một trong những đơn vị y tế ngoài công lập đầu tiên ở phía Bắc đưa kỹ thuật đốt sóng cao tần RFA để điều trị u lành tuyến giáp.

Sau một thời gian triển khai, bệnh viện đã chữa khỏi cho hàng ngàn bệnh nhân và nhận được sự tin tưởng, hài lòng của chính bệnh nhân cũng như gia đình họ về chất lượng điều trị và sự tận tậm tụy phục vụ của các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm. Trong rất nhiều trường hợp, bệnh nhân T đến MEDLATEC khám và hài lòng vì được phục vụ nhanh chóng, an toàn, ít đau, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Bệnh nhân Nguyễn Thị T. (85 tuổi, Hà Nội) hoàn toàn hài lòng sau điều trị giãn tĩnh mạch bằng RFA tại BVĐK MEDLATEC. Ảnh: TL.

Bệnh nhân Nguyễn Thị T. (85 tuổi, Hà Nội) hoàn toàn hài lòng sau điều trị giãn tĩnh mạch bằng RFA tại BVĐK MEDLATEC. Ảnh: TL.

Với đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ chuyên khoa giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm cùng sự cộng tác của các bác sĩ ở bệnh viện lớn như Bệnh viện 103, Bệnh viện Bạch Mai,… và được trang bị đồng bộ hệ thống máy móc hiện đại giúp đảm bảo thủ thuật thực hiện chính xác, hiệu quả và giảm thiểu tối đa các biến chứng.

Đặc biệt, từ nay đến ngày 21/10/2020, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC có ưu đãi 15% cho tất cả các ca dịch vụ điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng sóng cao tần RFA. Ngoài chi phí dịch vụ minh bạch, nhiều ưu đãi hấp dẫn, MEDLATEC là bệnh viện duy nhất cam kết chính sách bảo hành cho khách hàng sử dụng dịch vụ này. Tức hỗ trợ một lần lên tới 30.000.000 đồng, nếu khách hàng bị huyết khối tĩnh mạch sâu do nhiệt hay nhồi máu phổi sau can thiệp.

Liên hệ tới hotline 1900 56 56 56 để được tư vấn thêm thông tin dịch vụ. 

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: