Bất thường trong việc chuyển đổi đất ở thần tốc tại Như Thanh?

(CLO) Chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày làm việc, các cơ quan chức năng huyện Như Thanh đã “hà hơi, tiếp sức” cho việc “nhào nặn” nhiều lô đất trồng cây hàng năm thành đất ở đang là những vấn đề gây bức xúc trong dư luận địa phương cần được làm rõ.

Theo phản ánh của người dân cho biết, thời gian gần đây, trên địa địa bàn huyện Như Thanh (Thanh Hoá) xuất hiện tình trạng người dân vô tư làm nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp khi chưa được chuyển đổi mục đích; thậm chí có việc cấp, chuyển đổi đất ở chỉ trong vòng một vài ngày làm việc; có dấu hiệu của việc chuyển đổi, cấp đất ở thần tốc với những biểu hiện bất thường, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

bat thuong trong viec chuyen doi dat o than toc tai nhu thanh hinh 1

Giá đất ở tại khu vực trên đang được rao bán với giá dao động từ 8- 10 triệu đồng/1m2.

Từ những thông tin trên, Phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã vào cuộc tìm hiểu cho thấy: phản ánh của người dân là có cơ sở!

Theo tài liệu bạn đọc cung cấp cho biết, ngày 27/5/2020, ông Chu Đình Hùng, có địa chỉ Lô R10, khu 4 KĐT Bắc Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá (Thanh Hoá) được UBND huyện Như Thanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV 770091 (viết tắt GCN QSD đất) tại thửa đất số 4, tờ bản đồ số 16, tại thôn Vĩnh Lợi, xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá với diện tích 3.064,1 m2 theo hình thức sử dụng riêng. Trong đó, đất ở 600 m2 có thời hạn sử dụng lâu dài; đất trồng cây hàng năm khác 2.464,1 m2 được sử dụng đến ngày 01/7/2064. Diện tích trên được hợp toàn bộ từ thửa đất số 645 tờ bản đồ địa chính số 10 vào thửa đất số 4 tờ bản đồ địa chính số 16.

Sau đó, vào ngày 07/8/2020, ông Chu Đình Hùng có đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất gửi UBND huyện Như Thanh với nội dung đơn: “Đơn đề nghị cấp lại, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” cho đồng chủ sử dụng đất và Chuyển nhượng QSD đất sở hữu tài sản gắn liền trên đất ở theo GCN QSD đất số CV 770091 cho bà Hoàng Việt Anh, SN 1991, ở Lô R10, Khu đô thị Bắc Đại Lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

bat thuong trong viec chuyen doi dat o than toc tai nhu thanh hinh 2

Hạ tầng được đầu tư cho việc "quy hoạch" 09 lô đất ở đã rạn nứt, sụt lún

Cùng ngày (07/8/2020), UBND xã Hải Long đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực địa đơn xin cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất đối với ông Chu Đình Hùng cho thấy: Diện tích đất ở trên thực địa là 600m2. Trong đó diện tích đã được cấp GCN QSD đất ở nông thôn là 600m2; đất trồng cây hàng năm khác giảm đi 2.464,1m2, tại thửa 4, tờ bản đồ số 16 bản đồ địa chính năm 2007. Diện tích đất cấp đổi GCN QSD đất giảm so với GCN đã có là 2.464,1m2; loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác tại thửa đất 4, tờ bản đồ số 16 bản đồ địa chính năm 2007.

Lý do cấp đổi được UBND xã Hải Long kết luận: Hộ đã chuyển nhượng cho hộ khác và đất để thực hiện đường nội bộ và rãnh thoát nước; Bổ sung tên đồng sở hữu. Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất được công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền. Toàn bộ diện tích đất ở của gia đình đã nằm trong khu dân cư nông thôn của xã, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Đủ điều kiện cấp đổi GCN QSD đất; Đề nghị cấp có thẩm quyền cấp đổi GCN QSD đất cho gia đình ông Chu Đình Hùng theo quy định.

Dù đang trong quá trình chờ cấp có thẩm quyền xem xét cho việc cấp đổi GCN QSD đất, thì cùng ngày 07/8/2020, ông Chu Đình Hùng và bà Hoàng Việt Anh đã tiến hành ký kết các hợp đồng chuyển nhượng một phần diện tích đất trồng cây hàng năm khác cho 8 hộ dân khác, cụ thể: ông Đàm Lê Thế (208,2m2), Nguyễn Ngọc Hiếu (213,0m2), Lê Huy Lương (162,2m2), Nguyễn Thị Hoan (150,4m2), Trịnh Trọng Bắc (216,0m2), Đỗ Hữu Thành (215,6m2), Hoàng Văn Tiến (300,7m2) và ông Trương Anh Tiến (272,5m2) với mức giá trị chuyển nhượng được ghi trong hợp đồng là 20.000.000 đồng. 

bat thuong trong viec chuyen doi dat o than toc tai nhu thanh hinh 3

Đơn đăng ký biến động đất của ông Chu Đình Hùng chưa ráo mực thì UBND xã Hải Long đã xác thực cho nhiều hộ dân được chuyển đổi sang đất ở cùng ngày 07/8/2020.

Việc chuyển nhượng này được thực hiện tại UBND xã Hải Long, trước mặt bà Đặng Thị Dung, cán bộ xã Hải Long. Bà Dung cũng là người tiếp nhận hồ sơ và được UBND xã Hải Long chứng thực.

Cùng ngày 07/8/2020, ông Chu Đình Hùng và bà Hoàng Việt Anh có đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất gửi UBND huyện Như Thanh để xin được thực hiện chuyển nhượng QSD đất cho những hộ dân trên và tất cả đều được UBND xã Hải Long lập biên bản kiểm tra hồ sơ và thực địa hồ sơ chuyển nhượng QSD đất. Tất cả đều được thực hiện vào ngày 07/8/2020.

Dù chưa biết các cơ quan chức năng huyện Như Thanh có cho phép việc chuyển nhượng hay không? Nhưng cũng trong ngày 07/8/2020, 8 hộ dân đã làm hợp đồng chuyển nhượng QSD đất trồng cây hàng năm từ ông Chu Đình Hùng và bà Hoàng Việt Anh từ thửa đất số 4,tờ bản đồ số 16, bản đồ địa chính năm 2007 xã Hải Long đều có đơn gửi UBND huyện Như Thanh xin chuyển mục đích sử dụng đất, kèm Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và Tờ khai thuế sử dụng đất gửi các cơ quan chức năng huyện Như Thanh.

Đáng nói, tất cả các thủ tục hồ sơ pháp lý từ gửi UBND huyện Như Thanh đến UBND xã Hải Long đều được tiến hành thu, nhận, kiểm tra và thực địa trong ngày 07/8/2020 (tức thứ 6) và được UBND xã Hải Long xác nhận đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở dân cư nông thôn và xác định mức giá nộp tiền cho Nhà nước với mức 800.000 đồng/1m2 đất.

Sau đó ít ngày, tức ngày 11/8/2020, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh đã ban hành Quyết định về việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với nhiều hộ dân, số còn lại được huyện Như Thanh tiếp tục cấp Quyết định cho phép chuyển đổi vào ngày 01/9/2020 và được cấp Giấy chứng nhận QSD đất sau đó ít ngày.

Theo người dân, việc người dân chuyển nhượng đất là chuyện hết sức bình thường. Nhưng việc vừa chuyển nhượng, vừa có đơn chuyển đổi, vừa kiểm tra thực địa, hồ sơ pháp lý chỉ gói gọn trong một ngày thì đúng là chuyện hết sức bất thường, vô lý và xưa nay hiếm. Nhà nước chỉ thu về với giá 800.000 đồng/1m2, còn những người có đất đã ra bán sau đó trên thị trường với giá giao động từ 8 – 10.000.000 đồng/1m2. Như này là thiệt hại cho Nhà nước rất lớn. 

bat thuong trong viec chuyen doi dat o than toc tai nhu thanh hinh 4

Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực trên

Theo tài liệu thu thập trong quá trình tác nghiệp của Phóng viên cho thấy, việc đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng như việc đăng ký biến động GCN QSD đất số hiệu CV 770091 từ ông Chu Đình Hùng sang đồng chủ sử dụng là bà Hoàng Việt Anh gửi UBND huyện Như Thanh đều được thực hiện trong ngày 07/8/2020 và cũng trong ngày 07/8/2020, ông Hùng, bà Anh đã chia nhỏ nhiều diện tích đất trồng cây hàng năm ra cho nhiều hộ dân khác được thụ hưởng. Tất cả đều được "giúp sức đắc lực" của cán bộ UBND xã Hải Long hoàn tất các thủ tục pháp lý trong 01 ngày (07/8/2020).

Theo những người am hiểu về đất đai cho biết, đây là một việc làm không bình thường mà cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá cần sớm điều tra, xử lý. Bởi lẽ, quy trình cấp và chuyển đổi đất từ đất trồng cây hàng năm hay lâu năm sang đất ở cần phải xem lại quy hoạch sử dụng đất, xác minh, thẩm tra của nhiều đơn vị, rất mất thời gian. Việc cấp, chuyển đổi đất như này là có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

Quan sát của Phóng viên tại vị trí 09 lô đất, có địa chỉ tại thôn Vĩnh Lợi, xã Hải Long, huyện Như Thanh cho thấy, khu vực trên đã được san lấp mặt bằng, hạ tầng giao thông, cống thoát nước đã được ai đó đầu tư xây dựng hoàn thiện. Đường dẫn vào khu dân cư vừa mới được hình thành đã được rải nhựa với chiều dài vài trăm mét vuông; cống thoát nước; vỉa hè cũng được đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu, việc quy hoạch mặt bằng, làm các hệ thống công trình phụ trợ kèm theo không có trong danh mục các dự án của UBND huyện Như Thanh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện trong năm 2020.

Phóng viên đã gọi điện, nhắn tin tới ông Lê Huy Chung, Trưởng Phòng TN&MT huyện Như Thanh. Tuy nhiên vẫn không nhận được hồi đáp. Trong khi đó, số điện thoại 0912.730.844 của ông Lê Huy Chung được niêm yết công khai làm số đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại Trung tâm hành chính công của UBND huyện Như Thanh.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ thông tin vụ việc trên tới bạn đọc.

Hà Anh - Quang Minh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: