Bệnh viện TW Huế hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn khảo sát do GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế dẫn đầu và làm việc từ ngày16-18/2. Đón tiếp đoàn có sự hiện diện của đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

benh vien tw hue ho tro ky thuat dao tao nguon nhan luc cho nganh y te tinh ha tinh hinh 1

Buổi làm việc giữa Bệnh viện Trung ương Huế và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Trong sáng ngày 17/2, đoàn cùng với ông Lê Ngọc Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc, khảo sát thực tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đánh giá cao kết quả hợp tác, hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Huế trong suốt nhiều năm qua. Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện có hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến, Đề án 1816, Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án khám chữa bệnh từ xa tại Hà Tĩnh. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu đã được Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao thành công cho BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, BVĐK thành phố Hà Tĩnh, BVĐK Thị xã Kỳ Anh, TTYT huyện Thạch Hà và một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh cũng đã có các báo cáo về tình hình nhân lực, trang thiết bị, hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị mình, các khó khăn cần tháo gỡ, cũng như nhu cầu phát triển chuyên môn của đơn vị.

benh vien tw hue ho tro ky thuat dao tao nguon nhan luc cho nganh y te tinh ha tinh hinh 2

Bệnh viện TW Huế hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát thực tế tại Trung tâm y tế các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà và Hương Khê. Cách đó 1 ngày, vào chiều ngày 16/2, Đoàn công tác đã ghé thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, đoàn công tác đã đóng góp các ý kiến thiết thực về việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực y tế… cần thiết cho phát triển kỹ thuật của các đơn vị. Đồng thời cũng đã thảo luận và thống nhất với Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh về kế hoạch tăng cường hỗ trợ, chuyển giao các gói kỹ thuật, hội chẩn, tư vấn điều trị các trường hợp bệnh khó, bệnh nặng… cho ngành y tế tỉnh trong thời gian tới.

Việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật sẽ được thực hiện cả 2 phương thức: đào tạo tập trung tại Bệnh viện Trung ương Huế và cử chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế đến trực tiếp cầm tay, chỉ việc tại chỗ.

benh vien tw hue ho tro ky thuat dao tao nguon nhan luc cho nganh y te tinh ha tinh hinh 3

GS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện TW Huế, tặng quà cho các bệnh nhân nghèo.

Trong chuyến công tác này, ngoài khảo sát chuyên môn, cơ sở kỹ thuật, đoàn cũng kết hợp tặng 70 suất quà cho các bệnh nhân nghèo hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh viện Trung ương Huế đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho các bệnh viện khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, giúp người bệnh được khám chữa bệnh, sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới”.

Cái Văn Long

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: