Bộ GD&ĐT rà soát, góp ý chính sách đối với 3 dự án Luật về giáo dục

(CLO) Ba dự án Luật giáo dục được sửa đổi đồng thời nhằm nâng cao chất lượng, đơn giản hóa quản lý và đảm bảo tính đồng bộ toàn hệ thống giáo dục.

Ngày 25/5 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VHXH) của Quốc hội tổ chức phiên họp nhằm rà soát, góp ý các dự án Luật quan trọng gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Phiên họp do Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh chủ trì, tập trung thảo luận nhiều điểm mới trong "bộ ba" dự án luật này nhằm nâng cao chất lượng và đồng bộ hệ thống giáo dục quốc dân.

z6638720182090_dac9cd98d81024419a1ba7ee0cced3f7.jpg
Phiên họp do Bộ GDĐT phối hợp với Thường trực Ủy ban VHXH của Quốc hội tổ chức (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã trình bày quá trình soạn thảo cùng các nội dung sửa đổi Luật Giáo dục. Các điểm mới bao gồm hệ thống giáo dục quốc dân, thẩm quyền xác nhận hoàn thành chương trình THCS, cấp bằng tốt nghiệp THPT, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi, quy định về tài liệu giáo dục địa phương, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp quản lý giáo dục, học bổng và hỗ trợ học phí, cũng như tinh gọn bộ máy quản lý.

Về Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ GD&ĐT tập trung vào năm nhóm chính sách chính gồm đổi mới cơ cấu hệ thống GDNN; nâng cao chất lượng đào tạo; thu hút doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài; đổi mới cơ chế tài chính, đầu tư dựa trên hiệu quả và minh bạch; tăng cường phân cấp quản lý nhà nước.

z6638720183416_9e87a155c13884994433a20eed98c6f7.jpg
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc báo cáo các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Giáo dục (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng trình bày tóm tắt sáu chính sách trọng điểm trong dự án Luật Giáo dục đại học (GDĐH) (sửa đổi), nhấn mạnh nâng cao hiệu quả quản lý, hiện đại hóa chương trình đào tạo, định vị GDĐH là trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo, tăng cường huy động nguồn lực, phát triển đội ngũ giảng viên xuất sắc và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Nguyễn Thị Mai Hoa đánh giá việc sửa đồng thời ba dự án Luật là kỳ tích, đồng thời lưu ý cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các dự án Luật khác đang được Quốc hội xem xét. Bà cũng đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đào tạo các ngành đặc thù như y tế, nghệ thuật, thể thao; liên thông giáo dục; và tương đương bằng cấp giữa các chương trình đào tạo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Tạ Văn Hạ nhấn mạnh việc sửa ba dự án Luật nhằm thực hiện các Nghị quyết Trung ương quan trọng về phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, kinh tế tư nhân và đổi mới công tác xây dựng pháp luật, đồng thời phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Đinh Công Sỹ đề nghị các dự án Luật cần làm rõ hơn các yêu cầu về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, chính sách thu hút đào tạo ngành trọng điểm và các ngành khó tuyển sinh. Ông cũng nhấn mạnh việc cần có quy định cụ thể để tháo gỡ khó khăn về huy động tài chính, tổ chức nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm khoa học trong GDĐH, GDNN.

Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh cho rằng cần tách bạch rõ bậc trình độ kiến thức và kỹ năng nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời làm rõ quy định về phổ cập và giáo dục bắt buộc cũng như sách giáo khoa, tài liệu địa phương. Ông cũng nhấn mạnh Bộ GD&ĐT phải quản lý chặt việc đào tạo tiến sĩ và các ngành sư phạm, y tế, luật, đồng thời Luật phải có cơ chế đầu tư cho cơ sở GDĐH.

Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Bộ GD&ĐT).
Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Tại phiên họp, các Thứ trưởng và Cục trưởng đã trao đổi làm rõ các nội dung còn nhiều ý kiến khác biệt, như quy định về loại hình trường trung học nghề, hội đồng trường, tự chủ đại học và phân luồng trong giáo dục nghề nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định việc sửa đổi Luật Giáo dục, GDĐH và GDNN phải hướng tới đổi mới toàn diện hệ thống, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, dễ triển khai và hiện đại. Theo Bộ trưởng, mục tiêu lớn nhất là “gia tăng chất lượng” và việc sửa Luật phải “buông cái cần buông, nắm cái cần nắm” để đơn giản hóa hệ thống quản lý mà vẫn đảm bảo hiệu lực.

z6638720175067_68bf097dd4776fd912c8334dc2b0f942.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định mục tiêu chung của việc sửa 3 Luật nhằm gia tăng chất lượng giáo dục (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Bộ trưởng cũng đề cập đến việc chấp nhận hệ thống giáo dục đa dạng hơn, ví dụ trong Đại học Quốc gia có thể có trường mầm non nếu đạt chất lượng. Đồng thời, ngành Giáo dục sẽ thực hiện tuyển sinh đầu cấp không theo địa giới hành chính từ năm học 2026-2027.

Về mô hình trường trung học nghề, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là sự tích hợp giữa giáo dục văn hóa và kỹ năng nghề. Với GDĐH, ông xác định cần phát triển nhanh, đầu tư mạnh mẽ và nâng cao tính chỉ huy quản trị. Mô hình đại học Quốc gia và đại học vùng được nhìn nhận hợp lý, song yêu cầu thay đổi mô hình quản trị nội bộ là cần thiết.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: