Bộ trưởng Tô Lâm: Ngay trong đội ngũ cán bộ cũng có nhiều người sử dụng giấy tờ giả

(CLO) Chiều nay (9/11), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội liên quan đến tình trạng giả mạo giấy tờ; tình trạng sử dụng, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ chất ma túy và nạn tín dụng đen.

Chiều nay, tiếp theo chương tình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm liên quan đến các vấn đề được cử tri rất quan tâm như: tình trạng giả mạo giấy tờ; tình trạng sử dụng, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ chất ma túy và nạn tín dụng đen.

Empty

Trong đội ngũ cán bộ cũng có nhiều người đã sử dụng giấy tờ giả

Đại biểu Phan Thị Bình Thuận (đoàn TP Hồ Chí Minh) đặt câu hỏi: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết những giải pháp đang thực hiện để ngăn chặn tình trạng giả mạo giấy tờ, có hiệu quả hay không và cần có những giải pháp nào khác không để ngăn chặn cũng như là hạn chế tình trạng này?

Trả lời câu hỏi của Đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, hiện nay, tình trạng các đối tượng giả mạo các trang web rồi quảng bá các dịch vụ làm giấy tờ giả, chứng chỉ giả, với nhiều mức giá đã diễn ra một cách công khai trên hệ thống mạng Internet.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận có thể tự thực hiện được hầu hết tất cả các công đoạn của việc làm giấy tờ, chứng chỉ giả, từ việc chế tạo các phôi bằng cho đến chữ ký, con dấu, tự ký đóng dấu lên tài liệu. Các đối tượng cũng sẵn sàng nhận làm giả hầu hết các loại giấy tờ, chứng chỉ giả, kể cả bằng tốt nghiệp các trường đại học.

Bộ Công an vừa qua cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triệt phá nhiều tổ chức, băng nhóm làm, sản xuất, những đường dây làm giấy tờ giả, chứng chỉ giả, thậm chí có những tổ chức quy mô rất lớn. Có những vụ thu đến 1.500 các mẫu dấu, các công cụ máy móc để phục vụ cho việc làm tài liệu giả, con dấu giả.

“Những loại đối tượng này thường là 2 nhóm. Một là làm giấy tờ giả để hoạt động lừa đảo. Hai là, để phục vụ cho tuyển dụng cán bộ, đánh giá cán bộ, năng lực cán bộ và những việc như vậy. Ngay trong đội ngũ cán bộ cũng có nhiều người đã sử dụng những giấy tờ giả này”, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết.

Về những giải pháp, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, trước hết, phải tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo các cơ quan chức năng và người dân về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm làm các giấy tờ giả cũng như quảng bá, mua bán các giấy tờ giả trên internet.

Thứ hai là, Bộ Công an đang đề xuất các cơ quan tiến hành rà soát, phát hiện việc sử dụng băng văn bằng, chứng chỉ giả để xử lý theo nghiêm quy định pháp luật.

“Việc này trước đây, với một số người mà sử dụng giấy tờ giả hầu như nặng nhiều về xử lý hành chính, ít khi xử lý về hình sự. Nhưng mà chúng tôi thấy đã đến mức phải xử lý hình sự”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho rằng, trong cán bộ, công chức cũng nặng nhiều về xử lý về hành chính, nhưng đã làm đến giấy tờ giả thì cũng phải nghiên cứu, đề xuất có những biện pháp để xử lý về hình sự.

Thứ ba là, sử dụng các biện pháp tập trung đấu tranh để bóc gỡ những đường dây, những ở nhóm làm giấy tờ giả.

Đại biểu Phan Thị Bình Thuận (đoàn TP Hồ Chí Minh).

Đại biểu Phan Thị Bình Thuận (đoàn TP Hồ Chí Minh).

Tiếp tục duy trì khí thế tấn công trấn áp mạnh tội phạm tín dụng đen

Liên quan đến câu hỏi của đại biểu Trần Văn Cường (đoàn Đồng Tháp) về tình trạng tín dụng đen, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong những năm 2018-2019, Bộ đã trấn áp rất mạnh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu ra một số giải pháp trong thời gian tới để ngăn chặn tình trạng này. Cụ thể, một là, tiếp tục duy trì khí thế tấn công trấn áp mạnh tội phạm tín dụng đen như vừa qua đã làm, thực hiện đúng Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ, đã phân công rõ trách nhiệm cụ thể trong từng ngành để giải quyết tín dụng đen.

Thứ hai là, về mặt pháp luật, Bộ Công an đề nghị cần khẩn trương có những hướng dẫn để giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Thứ ba, về lĩnh vực ngân hàng, tiếp tục cần đa dạng hóa các hình thức cho vay tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đồng thời siết chặt quản lý tín dụng, không để các đối tượng lợi dụng nguồn tiền từ ngân hàng đưa ra hoạt động tín dụng đen. Hoặc là sẽ xây dựng hành lang pháp lý để quản lý các hoạt động tín dụng cho vay qua mạng internet. Các loại đối tượng tận dụng được điều kiện này trong khi chúng ta lại chưa tận dụng được vấn đề đó.

Đại biểu Trần Văn Cường (đoàn Đồng Tháp).

Đại biểu Trần Văn Cường (đoàn Đồng Tháp).

Chưa ngăn chặn được nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào

Cũng liên quan đến chất vấn của đại biểu Trần Văn Cường (đoàn Đồng Tháp), đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an nêu giải pháp để giảm số vụ mua, bán, vận chuyển ma túy.

Về nội dung này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong năm 2020, số liệu theo thống kê của Bộ Công an cho thấy đã phát hiện và xử lý thì tăng hơn so với năm 2019 khoảng 30% từ tội phạm ma túy; đã thu giữ trên 700kg heroin và gần 4 tấn và 2,2 triệu viên ma túy tổng hợp.

“Lượng này rất lớn và chúng ta cũng đã có nhiều giải pháp tập trung đấu tranh về ma túy, như nhiều lần chúng tôi cũng đã báo cáo. Hiện nay, tội phạm này có đứng trước 3 thách thức”, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết.

Theo Bộ trưởng, thách thức thứ nhất là, áp lực về ma túy ở nước ngoài rất lớn đối với nước ta, không phải chỉ từ Tam giác vàng, mà sản xuất, tổng hợp ma túy tổng hợp ngay từ trong nước và những điều kiện thuận lợi cũng hoạt động rất dễ dàng khi nguồn cung ma túy đang còn rất lớn.

“Chúng tôi cũng đánh giá là chưa ngăn chặn được nguồn cung từ nước ngoài vào”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Thứ hai, đối với nhu cầu từ trong nước. Số người nghiện hiện nay theo thống kê khoảng hơn 235 nghìn người có hồ sơ, nhưng con số thực tế rất nhiều và rõ ràng công tác cai nghiện sử dụng ma túy đang có những vấn đề.

Thứ ba, một số những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp luật. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, đã thấy vấn đề này cũng đã có Chỉ thị của Bộ Chính trị và cũng đang đề nghị với Quốc hội để sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy để khắc phục những vấn đề này trong thời gian tới.

Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị.

Hai, đề nghị với Quốc hội thảo luận và sớm thông qua Luật Phòng, chống ma túy.

Ba là, tiếp tục phải giải quyết để ngăn chặn các nguồn cung cũng như giải quyết nguồn cầu ở trong nước về tội phạm này.

Quốc Trần

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: