Bộ Y tế: Ổ dịch COVID-19 Hà Nam đã trải qua 3 chu kỳ lây nhiễm

Thứ ba, 04/05/2021 16:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Y tế cho biết, ổ dịch COVID-19 tại Hà Nam trải qua 3 chu kỳ lây nhiễm với 20 ca bệnh được ghi nhận.

Chốt kiểm dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý. Ảnh: Báo Hà Nam

Chốt kiểm dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý. Ảnh: Báo Hà Nam

Theo Bộ Y tế, ổ dịch COVID-19 tại Hà Nam trải qua 3 chu kỳ lây nhiễm với 20 ca bệnh được ghi nhận tại đây và một số tỉnh/thành phố.

Tính đến ngày 4/5, liên quan ổ dịch Hà Nam có 20 bệnh nhân, trong đó 14 ca ở Hà Nam, 3 ca tại Hà Nội, 2 ca ở Hưng Yên và 1 ca ở TP. HCM. Bộ Y tế nhận định, ổ dịch này trải qua 3 chu kỳ lây nhiễm bệnh.

Chu kỳ 1, bệnh nhân BN2899 lây cho 6 người khác, gồm 4 người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ và con gái là BN2901, BN2903, BN2908, BN2909) và 2 người bạn tiếp xúc gần khi cùng tham gia liên hoan ngày 23/4 (BN2941và BN2918).

Chu kỳ 2, BN2908 (vợ BN2899) lây cho 2 trường hợp khác là cô và mợ (BN2917, BN2950).

BN2941 (bạn BN2899) lây cho 3 người là vợ (BN2940), ông nội (BN2942) và bạn (BN2981).

BN2910 (bạn BN2899, ghi nhận tại TP. HCM) lây cho 1 trường hợp khác (BN2951).

Chu kỳ 3, BN2951 lây cho 1 người tiếp xúc gần là BN2980.

Cũng theo Bộ Y tế, tại ổ dịch Vĩnh Phúc tính tới thời điểm này ghi nhận 15 ca COVID-19 liên quan, gồm: 9 người quán bar Sunny, 5 ca liên quan tới Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Hoa Sen và 1 trường hợp ở Hà Nội chung chuyến bay với 2 chuyên gia người Trung Quốc.

Bộ Y tế cho biết, ca bệnh chỉ điểm của ổ dịch này bệnh nhân C.J.B., 47 tuổi, chuyên gia người Trung Quốc.

Ngày 9/4, bệnh nhân này cùng 4 chuyên gia người Trung Quốc khác nhập cảnh vào Việt Nam và được cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái).

Ngày 23/4, 5 người này hoàn thành cách ly, di chuyển về công ty Vinatop tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Tối cùng ngày, đoàn và 2 nhân viên khác cùng công ty đến quán bar Sunny ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Ngày 26/4, bệnh nhân C.J.B., đi massgae tại Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Hoa Sen.

Từ 27/4 đến 29/4 đoàn 5 chuyên gia tách làm 2 nhóm, 2 người vào Đà Nẵng và 3 người (gồm cả bệnh nhân C.J.B.) ở lại công ty.

Bộ Y tế cho biết, theo xác nhận của Trung Quốc, 4/5 chuyên gia trên sau khi về nước có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế nhận định, nguồn lây nghi ngờ của ổ dịch Vĩnh Phúc là từ đoàn chuyên gia từ Ấn Độ. Bởi ngày 17/4, đoàn chuyên gia Ấn Độ (4 người) cũng cách ly tập trung tại khách sạn Như Nguyệt 2 (Yên Bái). Cả 4 người này cùng 1 nhân viên khách sạn sau đó đều được xác định mắc COVID-19.

Ngoài ra, trong thời gian cách ly trên, khách sạn Như Nguyệt 2 chỉ phục vụ 3 đoàn chuyên gia cách ly tập trung.

Đặc biệt, đoàn chuyên gia Ấn Độ và đoàn chuyên gia Trung Quốc ở 2 tầng liền nhau và có chung 1 cầu thang lên xuống.

Hoàng Hạ

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe