Brazil đang là “điểm nóng” dịch bệnh COVID-19 của thế giới

(CLO) Brazil đang là “điểm nóng” dịch bệnh của thế giới khi trong ngày 19/6, nước này chiếm hơn một phần tư số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu.
Nhân viên nghĩa trang đào mộ tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: CNN

Nhân viên nghĩa trang đào mộ tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: CNN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 20/6 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 178.930.375 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 3.874.467 ca tử vong. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ qua là 341.235 và 7.342 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân COVID-19 bình phục đã đạt 163.456.260 người, 11.599.648 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 83.006 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Brazil với 81.574 ca, Ấn Độ 58.588 ca, và Colombia 28.734 ca. Brazil dẫn đầu về số ca tử vong mới với 2.179 ca, tiếp theo là Ấn Độ với 1.239 ca và Colombia 589 ca.

Đến nay, Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 34.400.534 người, trong đó có 617.074 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 29.881.352 ca nhiễm, 386.740 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 17.883.750 ca bệnh và 500.800 ca tử vong.

Như vậy, ngày 19/6, Brazil đã chính thức vượt mốc 500.000 ca tử vong. CNN đưa tin, như không có một người nào ở Brazil ngày nay không mất người thân vì COVID-19. Brazil vốn chiếm một nửa dân số lục địa Nam Mỹ, trong khi dịch bệnh đang lây lan khắp đất nước một cách khó kiểm soát. Theo một thống kê của Our World in Data, chỉ riêng ngày 18/6, Brazil đã chiếm gần một phần ba tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới.

Theo các phân tích, con số 500.000 người tử vong được ghi nhận đến nay đã cao gấp đôi so với 6 tháng trước, một dấu hiệu cho thấy tỷ lệ người chết vì dịch bệnh đang tăng nhanh. Nhà khoa học người Brazil Miguel Nicolelis cho hay, vào tháng 6 năm ngoái, Brazil đã vượt 50.000 ca tử vong vì COVID-19, nhưng chỉ trong một năm, con số này đã tăng lên gấp 10 lần.

Trước đó, hồi tháng 1, ông Nicolelis từng dự đoán rằng Brazil sẽ đạt 500.000 ca tử vong trong tháng 7/2021 và điều này trên thực tế đã xảy ra, thậm chí còn sớm hơn. "Vào thời điểm đó, mọi người nghĩ rằng con số tôi đưa ra đã được phóng đại", ông Nicolelis nói.

Tình hình dịch COVID-19 tại Nga cũng đang diễn biến hết sức phức tạp khi nước này ngày 19/6 ghi nhận thêm 17.906 ca mắc mới, trong đó riêng thủ đô Moskva có tới hơn 9.000 ca.

Theo cơ quan thống kê của Nga, trong 24 giờ qua, Moskva ghi nhận 9.120 ca mắc mới. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới tại thủ đô Moskva tăng cao kỷ lục. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước Nga đã lên tới 5.299.215 ca. Cũng trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 466 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 128.911 ca.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh chuyển biến tích cực tại nhiều nước châu Âu. Kể từ ngày 21/6, cả nước Italy, trừ khu vực Val d'Aosta, sẽ được xác định là vùng có nguy cơ thấp (vùng trắng) về COVID-19.

Giám đốc phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế Italy, ông Gianni Rezza nhấn mạnh dịch COVID-19 có diễn biến tích cực tại nước này là nhờ việc thực hiện các biện pháp thận trọng song song với chiến dịch tiêm chủng. Tuy nhiên, giới chức Italy cảnh báo rằng dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và sự xuất hiện của biến thể Delta tại Italy là đặc biệt đáng lo ngại, do biến thể này có thể vô hiệu hóa khả năng bảo vệ của vaccine ngừa COVID-19. Biến thể này đã được chứng minh là có khả năng lây lan cao hơn 60%.

Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho hay nước này sẽ nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch từ tuần tới khi số ca mắc mới COVID-19 giảm. Theo đó, hầu hết những hạn chế về số người tại các nhà hàng, quán bar và cửa hàng sẽ được dỡ bỏ từ ngày 26/6, song người dân phải duy trì khoảng cách ít nhất là 1,5 m để đảm bảo phòng dịch, hoặc có thể trình giấy chứng nhận tiêm vaccine hay kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ông nêu rõ người dân vẫn phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và sân bay.

T.Toàn

Xem thêm

Hưng Yên: 9 người nhập viện sau khi ăn tiết canh

Hưng Yên: 9 người nhập viện sau khi ăn tiết canh

(CLO) Ngày 20/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị 9 trường hợp với các biểu hiện: đau bụng quanh rốn, nôn, sốt liên tục, đi ngoài phân lỏng.

Ngành Y tế Hưng Yên: Lấy sự minh bạch làm thước đo, lấy hạnh phúc của nhân dân làm đích đến

Ngành Y tế Hưng Yên: Lấy sự minh bạch làm thước đo, lấy hạnh phúc của nhân dân làm đích đến

(CLO) "Mỗi người dân Hưng Yên đều có quyền được biết, được chăm sóc và được bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ xa. Sự công khai, minh bạch không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà là lời cam kết tự tâm của ngành Y tế để xây dựng niềm tin chiến lược nơi nhân dân." – Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

Gia tăng tỷ lệ thừa cân và thiếu hụt vi chất: Cần những giải pháp dinh dưỡng thực tiễn

Gia tăng tỷ lệ thừa cân và thiếu hụt vi chất: Cần những giải pháp dinh dưỡng thực tiễn

(CLO) Ngày 19/6 tại Hà Nội, Viện Dinh dưỡng phối hợp với Viện Sức khỏe Nutrilite (NHI) tổ chức hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu “Đánh giá thực trạng dinh dưỡng và tiêu thụ thực phẩm ở người trưởng thành từ 20 – 45 tuổi tại vùng thành thị và nông thôn thuộc 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam năm 2025”.

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

(CLO) Sau gần nửa tháng nuốt phải chiếc tăm tre trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn, người đàn ông 43 tuổi phải nhập viện vì đau bụng, sốt cao kèm rét run. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe lớn trong gan, bên trong có dị vật nghi là tăm tre.

Gia Lai: 39 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm

(CLO) Liên quan đến vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả điều tra ban đầu của ngành Y tế Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Đáng chú ý, 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella và một mẫu giò thủ có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Nghịch lý tại nhiều cơ sở y học cổ truyền 'điều trị Đông y nhưng dùng chủ yếu thuốc Tây'

Kỳ cuối: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở vận hội mới cho y học cổ truyền

(CLO) Từ hoàn thiện cơ chế bảo hiểm y tế, cập nhật danh mục thuốc cổ truyền sau hơn một thập kỷ, đưa thuốc về tận tuyến cơ sở đến thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua, tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một trụ cột quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

(CLO) Nếu muốn thoát khỏi vị thế "kho nguyên liệu" của ngành công nghiệp dược liệu, Việt Nam cần chuyển đổi mạnh mẽ theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương, chuyển từ tư duy phát triển cây thuốc sang tư duy xây dựng một nền công nghiệp dược liệu hiện đại dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với chăm sóc sức khỏe toàn dân và hội nhập y học cổ truyền toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: