Bs Đỗ Tường Huân (Bệnh viện FV): Phẫu thuật ung thư đầu cổ cần chú trọng cả chức năng và thẩm mỹ

(CLO) Với 20 năm kinh nghiệm và tâm huyết đặc biệt, BS CKII. Đỗ Tường Huân - Chuyên gia về phẫu thuật ung thư vùng đầu cổ (Bệnh viện FV) trăn trở tìm ra những cách điều trị tối ưu, giúp bệnh nhân chiến thắng bệnh tật và tự tin bắt nhịp với cuộc sống sau điều trị.
bs do tuong huan benh vien fv phau thuat ung thu dau co can chu trong ca chuc nang va tham my hinh 1

Bác sĩ Huân tư vấn cho bệnh nhân tại Bệnh viện FV. Ảnh: FV

Trực tiếp phẫu thuật điều trị cho hàng ngàn ca bệnh

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM từ năm 1998, đến nay BS CKII. Đỗ Tường Huân đã có hơn 20 năm gắn bó với chuyên ngành phẫu thuật ung thư đầu cổ và trực tiếp phẫu thuật điều trị cho hàng ngàn ca bệnh.

Khi còn làm việc tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, vị bác sĩ trẻ ngày ngày chứng kiến cảnh người bệnh bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ đau đớn với nhiều di chứng nặng nề. Điều đó thôi thúc anh luôn nỗ lực học hỏi nâng cao tay nghề, mong tìm ra những cách phẫu thuật tốt nhất, hạn chế biến chứng, tăng thẩm mỹ cho người bệnh.

“Phẫu thuật đầu cổ là lĩnh vực có nhiều thách thức vì cấu trúc giải phẫu tương đối phức tạp. Trong đó, thách thức lớn nhất trong điều trị ung thư vùng đầu cổ là ngoài việc nỗ lực chữa khỏi bệnh thì còn phải đảm bảo thẩm mỹ và chức năng vùng đầu cổ, giúp người bệnh hòa nhập tốt với đời sống sau điều trị. Tuy nhiên đây cũng là lĩnh vực cuốn hút tôi, nên tôi lựa chọn theo chuyên ngành này”, bác sĩ Huân chia sẻ.

Say mê công việc, bác sĩ Huân luôn tận dụng các cơ hội học hỏi, đào sâu chuyên môn trong lĩnh vực phẫu thuật ung thư đầu cổ. Bác sĩ Huân cho biết, là một bác sĩ phẫu thuật ung thư, ngoài tay nghề vững vàng thì cần có một khả năng đồng cảm, thấu hiểu người bệnh, bởi hầu như ai khi phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư đều vô cùng tuyệt vọng. Anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để giải thích, động viên bệnh nhân, giúp họ vững tin chiến đấu bệnh tật.

bs do tuong huan benh vien fv phau thuat ung thu dau co can chu trong ca chuc nang va tham my hinh 2

Bác sĩ Đỗ Tường Huân (Bệnh viện FV) có 20 năm kinh nghiệm phẫu thuật ung thư đầu cổ phức tạp. Ảnh: FV

Tháng 10/2022, bác sĩ Huân chính thức tham gia đội ngũ khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện FV với vị trí Bác sĩ phẫu thuật ung thư vùng đầu cổ. Đây có thể được xem là một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.

Nói về lý do chọn Bệnh viện FV là nơi gắn bó quan trọng trong sự nghiệp của bản thân, bác sĩ Huân cho biết, anh muốn phát triển nghề nghiệp của mình ở một tầm cao mới. Bệnh viện FV tập hợp đội ngũ bác sĩ giỏi, có phòng mổ hiện đại, đầu tư hẳn một trung tâm ung bướu rất phát triển là Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng, với các phương tiện hỗ trợ điều trị ung thư rất tốt như xạ trị ngoài, xạ trị bằng đồng vị phóng xạ, giải phẫu bệnh kèm theo cắt lạnh… Hơn nữa, FV là một bệnh viện đa khoa quốc tế, với đầy đủ các chuyên khoa, nên việc điều trị có sự phối hợp liên chuyên khoa, mang lại sự thuận tiện nhanh chóng trong điều trị bệnh.

"Tôi cũng như các đồng nghiệp trong ngành ung thư đều mong muốn tìm ra các phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh, khai thác tối đa lợi ích từ cơ sở vật chất hiện đại, đem lại sự tiện lợi và chất lượng điều trị cao nhất cho bệnh nhân. Không có niềm vui nào bằng khi thấy bệnh nhân của mình chiến thắng ung thư, tự tin lạc quan trở lại cuộc sống. Nụ cười của họ bên người thân sau mỗi ca phẫu thuật thành công là động lực để chúng tôi luôn cố gắng trau dồi chuyên môn và nâng cao chất lượng từng ca mổ”, bác sĩ Huân bày tỏ.

Cùng với các đồng nghiệp tại FV, bác sĩ Huân mong muốn phát triển nơi đây thành địa chỉ tin cậy cho các bệnh nhân trong và ngoài nước khi cần phẫu thuật điều trị các bệnh lý ung bướu nói chung và ung thư vùng đầu cổ nói riêng. Mục tiêu không chỉ là điều trị khỏi cho cho bệnh nhân, mà còn phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và chức năng sau điều trị.

Chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong điều trị ung thư tuyến giáp

Theo bác sĩ Huân, ung thư vùng đầu cổ thường gặp gồm ung thư tuyến giáp, tuyến nước bọt mang tai và dưới hàm, ung thư da vùng đầu cổ. Trong số đó thì ung thư tuyến giáp là phổ biến nhất, lứa tuổi thường gặp là trung niên (45-50 tuổi), tuy vậy đôi khi có thể gặp ở cả thiếu niên 10-14 tuổi.

Bác sĩ Huân cho biết, ung thư tuyến giáp có tỷ lệ chữa khỏi cao: tiên lượng cơ hội sống sau 5 năm của bệnh ung thư tuyến giáp biệt hóa tốt đạt 98-99%, cơ hội khỏi bệnh sau 10 năm đạt 90% trở lên. “Thông thường có thể nhầm lẫn giữa bướu giáp lành tính và ác tính. Tuy nhiên các bướu giáp có bằng chứng lành tính trong phần lớn trường hợp nên người bệnh không nên quá lo lắng khi phát hiện có nhân giáp”, bác sĩ Huân cho biết.

bs do tuong huan benh vien fv phau thuat ung thu dau co can chu trong ca chuc nang va tham my hinh 3

Bác sĩ Huân cho biết, dễ nhầm giữa bướu giáp lành tính và bướu giáp ác tính. Ảnh: FV

Khi phát hiện có bướu giáp thì người bệnh nên đến cơ sở y tế hoặc đơn vị chuyên khoa ung bướu để thăm khám. Người bệnh sẽ được sinh thiết để chẩn đoán kỹ hơn, nếu nghiêng về ác tính thì tiến hành phẫu thuật. Ở giai đoạn bướu nhỏ, bác sĩ cân nhắc chỉ cắt một phần, nếu phát hiện trễ sẽ phải cắt hết tuyến giáp. Ở giai đoạn trễ, bướu có thể đã lan rộng ở vùng cổ và xâm lấn vào các cơ quan khác gây khàn tiếng, khó thở, nổi hạch cổ....

“Điều khiến bác sĩ phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp lo lắng nhất chính là biến chứng ảnh hưởng sau phẫu thuật, đặc biệt là ảnh hưởng đến giọng nói. Do khi phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến các sợi thần kinh điều khiển tiếng nói. Các sợi này từ nhỏ đến rất nhỏ, mắt thường từ thấy được đến không thấy được, nên lúc mổ phải lưu ý. Bên cạnh đó là nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến cận giáp điều hòa canxi trong máu. Việc tránh ảnh hưởng đến các tuyến cận giáp này cũng là vấn đề khó đối với các bác sĩ phẫu thuật, đòi hỏi quá trình phẫu thuật phải tỉ mỉ, nhẹ nhàng”, bác sĩ Huân chia sẻ thêm.

Tại Bệnh viện FV, bệnh nhân ung thư có thể được điều trị kết hợp nhiều phương pháp tại cùng một điểm, với sự phối hợp liên chuyên khoa, trong đó có Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng với đầy đủ trang thiết bị, luôn cập nhật các kỹ thuật điều trị ung thư tiên tiến nhất. Các bác sĩ sẽ cùng hội chẩn, chọn lựa phương thức điều trị cá nhân hóa cho từng bệnh nhân: phẫu thuật, phóng xạ I 131, điều trị nội tiết… mục đích là đảm bảo hiệu quả điều trị tối ưu, giảm các biến chứng, giúp bệnh nhân có chất lượng sống cao sau điều trị.

bs do tuong huan benh vien fv phau thuat ung thu dau co can chu trong ca chuc nang va tham my hinh 4

Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng của Bệnh viện FV, chuyên điều trị các bệnh lý ung thư. Ảnh FV

Để phòng tránh các bệnh về tuyến giáp, bác sĩ Huân cho biết, người dân cần xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng, không quá thừa hay quá thiếu I-ốt. Để biết chính xác cơ thể thừa hay thiếu I-ốt có thể thông qua xét nghiệm máu. Tuy nhiên cách này ít dùng. Vì vậy, một lưu ý chung đó là đối với người thành phố có chế độ ăn uống đầy đủ, thức ăn phong phú đa dạng nên thường sẽ không bị thiếu I-ốt. Ngược lại, những người ở vùng sâu vùng xa thì dễ có nguy cơ thiếu I-ốt, cần bổ sung nhiều hơn.

Để đặt hẹn khám bệnh với BS CKII. Đỗ Tường Huân khoa Tai Mũi Họng, vui lòng liên hệ: (028) 54 11 33 33, máy nhánh 7711.

Yến Lê

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: