Sự kiện này một lần nữa đặt mạng lưới các căn cứ quân sự dày đặc của Mỹ tại khu vực vào tâm điểm của mọi chiến dịch, chiến thuật và chiến lược. Từ những hải cảng sầm uất đến các tổ hợp không quân khổng lồ nằm sâu trong sa mạc, các cơ sở này tạo thành một vành đai ảnh hưởng trải dài từ Ai Cập đến Trung Á.
Tại Qatar, căn cứ không quân Al Udeid rộng 24 héc-ta nằm ở vùng sa mạc bên ngoài thủ đô Doha đóng vai trò là sở chỉ huy tiền phương của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, nơi đồn trú của khoảng 10.000 binh sĩ và là cơ quan đầu não chỉ đạo các hoạt động quân sự trong một khu vực rộng lớn từ biên giới Ai Cập ở phía Tây đến tận Kazakhstan ở phía Đông.
Trong khi đó, nước láng giềng Bahrain lại là nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ, chịu trách nhiệm giám sát các vùng biển chiến lược bao gồm Vùng Vịnh, Biển Đỏ, Biển Ả Rập và một phần Ấn Độ Dương.
Sự hiện diện của Mỹ còn mở rộng sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với căn cứ không quân Al Dhafra nằm ở phía nam thủ đô Abu Dhabi. Đây là một trung tâm không quân cực kỳ quan trọng, hỗ trợ các nhiệm vụ chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng cũng như các hoạt động trinh sát khắp vùng.
Bên cạnh đó, dù không phải là một căn cứ quân sự chính thức, Cảng Jebel Ali ở Dubai vẫn giữ vai trò là điểm dừng chân lớn nhất của Hải quân Mỹ tại khu vực, thường xuyên tiếp đón các tàu sân bay và tàu chiến lớn.
Tại Kuwait, mạng lưới quân sự bao gồm Trại Arifjan - sở chỉ huy tiền phương của Lục quân Mỹ tại Trung tâm - và căn cứ không quân Ali Al Salem cách biên giới Iraq khoảng 40 km. Nơi này thường được gọi với biệt danh là "The Rock" do địa hình hiểm trở và biệt lập. Ngoài ra, Trại Buehring, được thành lập từ năm 2003, hiện vẫn là trạm trung chuyển huyết mạch cho các đơn vị lục quân triển khai vào Iraq và Syria.
Tại Ả Rập Xê Út, tính đến năm 2024, có khoảng 2.321 binh sĩ Mỹ đang hoạt động phối hợp chặt chẽ với chính phủ sở tại để cung cấp năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa. Các binh sĩ này chủ yếu tập trung tại căn cứ không quân Prince Sultan, nằm cách thủ đô Riyadh khoảng 60 km về phía nam. Đây là nơi vận hành các khí tài phòng thủ tối tân bao gồm hệ thống tên lửa Patriot và hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Tại Jordan, căn cứ không quân Muwaffaq al Salti ở Azraq, cách thủ đô Amman 100 km về phía đông bắc, là nơi đóng quân của Không đoàn Viễn chinh 332 của Mỹ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ không quân trên khắp vùng Levant.
Sự hiện diện của Mỹ tại Iraq cũng mang tính chiến lược không kém với căn cứ không quân Ain Al Asad ở tỉnh Anbar, nơi hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq và thực hiện nhiệm vụ của NATO. Căn cứ này từng là mục tiêu tấn công bằng tên lửa của Iran vào năm 2020 để trả đũa việc Mỹ tiêu diệt tướng Qasem Soleimani.
Tại khu vực người Kurd ở phía bắc, căn cứ không quân Erbil đóng vai trò là trung tâm huấn luyện và diễn tập chiến đấu cho các lực lượng liên quân. Theo các báo cáo, đây là địa điểm an toàn để chia sẻ tình báo và phối hợp hậu cần quan trọng.