Các Trung tâm hồi sức tích cực góp phần hiệu quả điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho các bệnh nhân COVID-19 nặng, Bộ Y tế đã mở rộng thêm nhiều trung tâm hồi sức cấp cứu. Để hiểu hơn vai trò của các trung tâm này, ông Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP. Hồ Chí Minh đã có trao đổi với phóng viên báo chí.

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP. Hồ Chí Minh (ảnh TL).

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP. Hồ Chí Minh (ảnh TL).

Xin ông cho biết thông tin về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, rất nặng tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP. Hồ Chí Minh nơi ông và các đồng nghiệp đang ngày đêm giành giật sự sống cho người bệnh?

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức: Bệnh viện Hồi sức COVID-19 của TP. Hồ Chí Minh được thiết lập trên diện tích một phần cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, (phường Tân Phú, TP.Thủ Đức), có quy mô 1.000 giường bệnh hồi sức.

Chúng tôi tiếp nhận và đưa vào hoạt động Bệnh viện này từ ngày 16/7, hiện số bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19 là 500 giường (đáp ứng mục tiêu chuyên môn của giai đoạn 1)

Trong những ngày qua, tập thể các chuyên gia, y bác sĩ đang nỗ lực, cố gắng làm việc với tinh thần quyết tâm cao nhất để hồi sức cho người bệnh.

Tính đến tối 1/8, Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận điều trị 750 bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Đến thời điểm này, qua quá trình điều trị đã có khoảng 20% bệnh nhân chuyển từ tình trạng rất nặng, nặng chuyển xuống điều trị ở tầng nhẹ hơn và có một số ít trong đó đã xuất viện (31 trường hợp ra viện tính đến tối 1/8).

Theo số liệu cập nhật tối 1/8, bệnh viện đang điều trị 440 bệnh nhân, có 170 bệnh nhân phải thở máy, chạy ECMO và lọc máu liên tục. Số còn lại là bệnh nhân đang thở máy và chuyển tình trạng bệnh sang mức độ vừa.

Ông có thể cho biết lộ trình mở rộng số giường tiếp theo của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM?

TS Nguyễn Tri Thức: Theo đánh giá của cá nhân tôi, Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thiết lập để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và rất nặng của Thành phố mang tính chất rất kịp thời.

Đến nay, với các trang thiết bị hiện có đã tương đối đáp ứng giai đoạn đầu tiếp nhận 500 bệnh nhân nặng và rất nặng. Chúng tôi đã nỗ lực điều trị cho người bệnh để có kết quả như đã nói ở trên.

Hiện nay đội ngũ chuyên gia đã và đang thiết lập thêm, nâng cấp các đầu nối của hệ thống oxy theo hình thức “cuốn chiếu”, làm xong khoa phòng nào sẽ đón bệnh nhân vào khoa phòng đó luôn.

Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ mở rộng số giường điều trị dần lên đến 700 trong những ngày tới (giai đoạn 2) khi được tăng cường thêm trang thiết bị và nhân lực.

Sau đó, Bệnh viện tiếp tục hoàn chỉnh giai đoạn 3 đển nâng số giường đáp ứng quy mô 1.000 giường bệnh điều trị.

Sở dĩ chúng tôi phải thiết lập giường điều trị theo phương án nâng dần vì cơ sở vật chất mà Bệnh viện tiếp nhận của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 là 1.000 giường bệnh bình thường chứ không phải là 1.000 giường bệnh hồi sức (1 giường bệnh hồi sức phải có nhiều trang thiết bị đi kèm).

Là người trực tiếp điều hành, tham gia vào quá trình điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và rất nặng, vậy theo ông việc Bộ Y tế thiết lập thêm 4 Trung tâm hồi sức tích cực của Bộ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ đóng vai trò quan trọng như thế nào trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và rất nặng hiện nay của thành phố?

TS Nguyễn Tri Thức: Lượng bệnh nhân F0 của Thành phố trong những ngày qua vẫn gia tăng, với dự đoán khoảng 5-7% trong số bệnh nhân COVID-19 sẽ chuyển nặng và nguy kịch.

Do đó, tôi cho rằng việc Bộ Y tế thiết lập khẩn cấp thêm 4 Trung tâm hồi sức tích cực do các bệnh viện hạng đặc biệt điều hành tại TP. Hồ Chí Minh, đưa giám đốc các bệnh viện đầu ngành cùng hàng trăm chuyên gia, y, bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên y tế và trang thiết bị, vật tư tiêu hao vào đây phục vụ công tác điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng là thiết thực và kịp thời.

Điều này sẽ mang lại hiệu quả điều trị rất tốt để giảm tối đa số trường hợp tử vong vì COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Đồng thời cũng tạo nên tâm lý an tâm cho người dân, khi xảy ra đại dịch ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân thì luôn luôn có Đảng, Chính phủ, chính quyền, đoàn thể và đặc biệt là ngành y tế quan tâm, chăm lo.

Cả nước đang hướng về TP Hồ Chí Minh để đồng hành cùng Thành phố trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

anhtuyentruyen

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: