Cẩm Giàng (Hải Dương): Gói thầu hàng chục tỷ “lọt” vào tay nhà thầu có dấu hiệu gian lận

(CLO) Mặc dù có nhiều dấu hiệu gian lận hồ sơ năng lực để trúng thầu, nhưng thời gian gần đây, Công ty TNHH Hưng Thành Phát (Công ty Hưng Thành Phát) vẫn được phê duyệt trúng nhiều gói thầu hàng chục tỷ đồng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Cụ thể tại gói thầu thuộc dự án “Nâng cấp tuyến đường trục xã từ Cống Am, thôn Phú Quân đến thôn An Tân và thôn Đức Trạch”, theo hồ sơ mời thầu là loại công trình cấp IV, do Ủy ban nhân dân xã Định Sơn làm chủ đầu tư.

Tại quyết định số 104/QĐ-UBND, ngày 23/4/2021 ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã đã phê duyệt cho Công ty Hưng Thành Phát trúng thầu với giá trị là 11.797.863.000 VND, trong khi giá gói thầu là 11.805.647.000 VND, tiết kiệm cho ngân sách chỉ “nhỏ giọt” được hơn 7 triệu đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu số 104/QĐ-UBND, ngày 23/4/2021 do ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã đã phê duyệt cho Công ty Hưng Thành Phát

Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu số 104/QĐ-UBND, ngày 23/4/2021 do ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã đã phê duyệt cho Công ty Hưng Thành Phát

Để trúng gói thầu này, Công ty Hưng Thành Phát đã đề xuất 5 nhân sự chủ chốt, bao gồm: Nguyễn Thế Khoa, Bùi Văn Phương, Nguyễn Văn Đãng, Vũ Thị Như Nguyệt, Đặng Ngọc Minh.

Tuy nhiên, hồ sơ của cả 5 nhân sự này trước đó cũng đã được Công ty Hưng Thành Phát sử dụng để dự thầu và trúng thầu tại dự án “Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng Trường tiểu học Định Sơn”, theo hồ sơ mời thầu là công trình cấp III, cũng  do UBND xã Định Sơn làm chủ đầu tư.

Dự án này có giá gói thầu là 4.974.034.000 VND, nhưng lại được chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu với giá cao hơn giá gói thầu là 5.035.118.000 VND. Dự án này có thời gian thực hiện theo yêu cầu là 9 tháng, tuy nhiên đến nay đã thực hiện được gần 8 tháng nhưng mới chỉ hoàn thành chưa được 1 tầng và có dấu hiệu chậm tiến độ thi công.

Cả hai gói thầu có hiện tượng “phân thân” nhân sự để trúng thầu nêu trên đều cùng một chủ đầu tư, cùng một tổ chuyên gia của đơn vị tư vấn và đánh giá hồ sơ dự thầu của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Hải Dương là các ông Lê Văn Đạt và Lê Mạnh Trường, nhưng không hiểu sao lại không phát hiện ra sự trùng lặp nhân sự y nguyên như trên?

Điểm khác biệt nữa là hai dự án trên được phân loại cấp công trình khác nhau, có tính chất và mức độ phức tạp khác nhau, yêu cầu kỹ thuật cũng không tương đồng, vì vậy đòi hỏi về năng lực cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân sự chủ chốt phải phù hợp với tính chất đặc thù của mỗi dự án, và 5 nhân sự chủ chốt nêu trên đều được tổ chuyên gia đánh giá là khá “đa năng” khi đáp ứng đủ tiêu chí để thực hiện được cả 2 gói thầu khác nhau? Điều này khiến dự luận không khỏi băn khoăn rằng các nhân sự nêu trên có bằng cấp chuyên môn đúng với yêu cầu không hay là đã có sự “bắt tay” giữa các bên để “tạo điều kiện” cho đơn vị trúng thầu?

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng

Việc nhà thầu kê khai nhân sự trùng lặp ở các gói thầu có dấu hiệu vi phạm điều 89 – Luật Đấu thầu 2013 và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Nhà thầu không được kê khai những nhân sự  đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”. Theo đó, trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực, vi phạm hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 89, Luật Đấu thầu thì nhà thầu sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 122, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trước những dấu hiệu gian lận nêu trên, ngày 4/6/2021 phóng viên (PV) báo Nhà báo & Công luận đã liên hệ, đặt nội dung đăng ký làm việc tại UBND xã Định Sơn. Tiếp đó, ngày 14/6/2021, đại diện phía UBND xã Định Sơn là ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch xã đã có buổi hẹn làm việc với PV. Tuy nhiên ông Thanh chia sẻ, do bận nhiều việc nên chưa kiểm tra được nội dung theo đề nghị làm việc của PV. Sau đấy PV có nhiều lần gọi điện cho ông Thanh nhưng đều báo “bận họp”.

Còn trả lời việc vì sao dự án “Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng Trường tiểu học Định Sơn” đã nhiều ngày qua không triển khai, có dấu hiệu chậm tiến độ thi công nhưng UBND xã Định Sơn vẫn phê duyệt cho Công ty Hưng Thành Phát trúng tiếp gói thầu thuộc dự án “Nâng cấp tuyến đường trục xã từ Cống Am, thôn Phú Quân đến thôn An Tân và thôn Đức Trạch” thì được ông Thanh giải thích là nhà thầu đang chờ...giá sắt, thép hạ sẽ triển khai tiếp? 

Để đảm bảo việc đấu thầu được triển khai một cách công khai, minh bạch, có tính cạnh tranh cũng như việc đánh giá đầy đủ năng lực của các nhà thầu, báo Nhà báo & Công luận kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương sớm vào cuộc, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan xác minh, làm rõ, xử lý các sai phạm nếu có và làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: