Cẩm Khê (Phú Thọ): Xã Minh Tân đã biến đất ruộng thành chuỗi ki ốt tiền tỉ theo cách nào?

(CLO) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn và niềm tin của nhân dân, chính quyền UBND xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã tự ý san lấp nhiều diện tích đất nông nghiệp, vận động người dân góp tiền xây dựng trái phép hàng chục ki ốt kinh doanh khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chuyện bắt đầu từ việc HĐND xã Phương Xá (nay là xã Minh Tân) ra Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 về việc phê duyệt chủ trương cho thuê ki ốt: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, ky ốt bán hàng chợ Phương Xá, huyện Cẩm Khê, một Nghị quyết vượt thẩm quyền cho phép đối với HĐND cấp xã và dường như không phù hợp với quy hoạch về xây dựng, giao thông, thuỷ lợi và đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan, môi trường của địa phương.

Chính quyền UBND xã Minh Tân đã “tiền trảm hậu tấu” khi san lấp hàng nghìn m2 đất nông nghiệp dọc 2 bên đường tỉnh 321C, vận động người dân địa phương đóng góp tiền để xây dựng trái phép 41 ki ốt kinh doanh sau đó cho người dân thuê lại.

Ghi nhận của phóng viên được biết, ngày 11/07/2017, UBND xã Minh Tân đã dùng những cuốn sổ biên lai thu tiền từ năm 200... để thu tiền của người dân đóng góp xây dựng ki ốt chợ. Trong khi, đến tận ngày 26/7/2017, HĐND xã mới đưa ra Nghị quyết, tức là việc vận động người dân góp tiền xây dựng ki ốt trước cả khi “chủ trương dự án được phê duyệt”.

Sai lại càng thêm sai, Nghị quyết này được sinh ra có chăng là để cố gắng hợp thức hóa việc san lấp và xây dựng của chính quyền trước đó, cũng như để người dân có niềm tin đầu tư thuê ki ốt kinh doanh. Sau nhiều năm, số ki ốt này đã bị người dân cơi nới, lấn chiếm hành lang đường bộ và nhiều vị trí xung quanh, thậm chí một số người dân đã kiên cố hóa bằng nhiều công trình phụ khiến khu vực này trở nên rộng lớn, đông đúc và có giá trị cao.

Không chỉ cơi nới ra hành lang giao thông ở phía trước, mà nhiều hộ đang kinh doanh và sinh sống trong ki ốt này đã tự ý lấp ruộng cơi nới xây các công trình phụ trợ ở phía sau.

Không chỉ cơi nới ra hành lang giao thông ở phía trước, mà nhiều hộ đang kinh doanh và sinh sống trong ki ốt này đã tự ý lấp ruộng cơi nới xây các công trình phụ trợ ở phía sau.

Vào vai người tìm thuê địa điểm kinh doanh, phóng viên đã được giới thiệu gặp một vài người đang có nhu cầu cho thuê lại ki ốt. Những người này chia sẻ: Tất cả các ki ốt kinh doanh ở đây sau khi được xây dựng, chính quyền địa phương đã vận động người dân thuê lại với thời hạn 20 năm, tại thời điểm năm 2018 với giá thuê 1 ki ốt là từ 150 đến 200 triệu đồng, có đầy đủ hợp đồng với xã và các giấy tờ cần thiết. Hiện tại, sau nhiều lần trao đổi, mua bán của người dân, giá thị trường 1 số “ô trung tâm” có thể lên tới 600 triệu đồng.

Điều đáng nói, dù được cho là chủ sở hữu nhưng 41 ki ốt này không một ai có những giấy tờ cần thiết theo quy định để chứng minh như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê ki ốt, thứ duy nhất để những người này chứng minh không có gì khác ngoài một “Đơn xin đăng ký khu dịch vụ thương mại, ki ốt bán hàng chợ Phương Xá, huyện Cẩm Khê”, kèm theo một vài biên lai thu tiền của UBND xã Phương Xá (nay là xã Minh Tân).

Các giấy tờ pháp lí duy nhất mà người dân có là Đơn xin đăng ký Hợp đồng khu dịch vụ thương mại, ki ốt bán hàng chợ Phương Xá, huyện Cẩm Khê”, kèm theo một vài biên lai thu tiền của UBND xã Phương Xá (nay là xã Minh Tân).

Các giấy tờ pháp lí duy nhất mà người dân có là Đơn xin đăng ký Hợp đồng khu dịch vụ thương mại, ki ốt bán hàng chợ Phương Xá, huyện Cẩm Khê”, kèm theo một vài biên lai thu tiền của UBND xã Phương Xá (nay là xã Minh Tân).

Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã có buổi làm việc với UBND xã Minh Tân. Tại đây, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã cho rằng khu vực hơn 40 ki ốt trên được xã xây dựng trên đất trồng lúa, hiện tại mới chỉ đang xin làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đang “xin điều chỉnh” quy hoạch sử dụng đất. Không có chuyện người dân thuê ki ốt có hợp đồng với xã mà chỉ dừng ở mức “đăng ký và nộp tiền” vì giấy tờ hồ sơ theo quy định hiện tại là không đủ .

Khi được hỏi về những mối lo của người dân sau khi bỏ tiền ra thuê ki ốt, hiện tại không có giấy tờ chứng minh sự hợp pháp và tương lai có thể “ra đường” bất cứ lúc nào nếu trường hợp phải đấu thầu lại. Ông Sơn chia sẻ: “Bây giờ họ đăng ký thì họ ở số 1,2,3,4,5... ví dụ thế, còn sau này phải đấu thầu hay khoán thầu thì theo ý kiến chỉ đạo từ cấp trên. Phương hướng giải quyết khó khăn này thì xã đã đề xuất huyện, huyện đã báo cáo tỉnh rồi, là phải tìm ra mấu chốt và hướng là cố gắng hoàn tất hồ sơ theo đúng quy định, tạo điều kiện tốt nhất cho địa phương phát triển”.

ki-ot-cho-minh-tan-trai-phep-7

Có quá nhiều những nghi vấn đối với dự án ki ốt kinh doanh này: Việc vận động người dân góp tiền xây dựng sau đó được thuê lại các “ki ốt tự phát” của chính quyền UBND xã phải chăng thiếu minh bạch và sai quy trình, quy định của pháp luật? Trách nhiệm của các cơ quan liên quan của huyện Cẩm Khê ở đâu khi để HĐND và chính quyền xã này có thể dễ dàng thực hiện các bước san lấp – xây dựng trên đất nông nghiệp cho đến việc vận động người dân góp tiền xây dựng sau đó thuê lại – cơi nới trái phép đến việc đưa ra Chủ trương - Nghị quyết vượt thẩm quyền để hợp thức hóa?

Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ sẽ xử lý thế nào đối với những cá nhân, đơn vị sai phạm? Đồng thời, giải pháp nào sẽ xua tan sự lo lắng của những người dân đang bỏ tiền ra "đầu tư" tại đây? 

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: