Cần hồi kết cho hành trình tìm công lý của một cán bộ B

(CLO) Là cán bộ B được Ủy ban Thống nhất của Chính phủ cử đi học nhưng sự ‘tắc trách’ của một số cán bộ, lãnh đạo Trường Đại học Y Bắc Thái (nay là Đại học Y Dược Thái Nguyên) đã khiến ông Nguyễn Ngọc Lợi suốt hơn 30 năm qua ‘lầm lũi’ đi tìm công lý cho chính mình.

‘Tắc trách’ qua nhiều đời hiệu trưởng!

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, năm 1976 ông Nguyễn Ngọc Lợi (sn 1953) được Ủy ban Thống nhất (UBTN) của Chính phủ gửi đi học và ôn thi tại trường Hùng Vương (Phú Thọ). Sau khi đỗ đại học, năm 1977 ông được UBTN cử đi học tại Trường Đại học Y Bắc Thái theo tinh thần tại Công văn 400/TC của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hữu Dực ký và QĐ 54/QĐ-UBTN của Chính phủ do đồng chí Đặng Thí – Chủ nhiệm UBTN của Chính phủ ký ngày 12/10/1977.

Sau 6 năm đèn sách, năm 1983 ông Lợi thi xong chung kết và các môn thi tốt nghiệp (chỉ còn môn lý thuyết Nội - Nhi) thì bị trường Trường Đại học Y Bắc Thái  đình chỉ thi và tiến hành kỷ luật đuổi về địa phương vì cho rằng hồ sơ vào trường của ông không trung thực.

Cũng từ đây, quá trình thưa kiện đi tìm công lý của ông Lợi bắt đầu. Sau 5 năm kêu cứu lên các cơ quan của Chính phủ, Bộ Y tế đã tổ chức 3 cuộc thanh tra nhằm làm rõ vụ việc. Qua đó, đi đến kết luận khẳng định Quyết định 54/UBTN và giấy thôi trả lương do Ủy ban Thống nhất của Chính phủ cấp cho ông Lợi là đúng và hợp pháp. Vì vậy, Bộ Y tế đã yêu cầu Trường Đại học Y Bắc Thái sửa sai bằng cách hủy các quyết định kỷ luật và bảo lưu kết quả tốt nghiệp năm 1983 của ông Lợi và bồi thường 5 năm tiền lương (1983- 1988) cho ông.  

Tưởng chừng mọi việc đã ‘ngã ngũ’ khi Trường Đại học Y Bắc Thái công nhận tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa cho ông (năm 1988). Tuy nhiên, theo ông Lợi, cũng từ đây ‘sóng gió’ cuộc đời càng lớn hơn, ông liên tục bị các cơ quan chức năng làm khó, đưa đẩy vụ việc và đến tận bây giờ khi đã tuổi xế chiều, vẫn chưa được giải quyết các chế độ chính sách theo nguyện vọng và quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Lợi hơn 30 năm đi tìm công lí cho chính mình

Ông Nguyễn Ngọc Lợi hơn 30 năm đi tìm công lí cho chính mình

Ông Lợi cho biết: “Sau khi tốt nghiệp, tôi đã báo cáo với Văn phòng Chính phủ và được sự đồng ý cho tôi chọn nơi công tác. Tôi đã xin được 2 nơi cùng tiếp nhận là Ủy ban Hợp tác kinh tế văn hóa với Lào và Campuchia và Bệnh viện Bưu điện nhưng Trường Đại học Y Bắc Thái lại chuyển hồ sơ và điều động tôi về công tác tại Sở Y tế Vĩnh Phú (năm 1990). Cũng chính vì điều động sai nguyên tắc tổ chức và trái luật nên tỉnh Vĩnh Phú (cũ) đã trả hồ sơ của tôi về trường (năm 1991)”.

“Sau đó, năm nào tôi cũng lên Trường Đại học Y Bắc Thái để đòi hồ sơ gốc nhưng qua 7 lần công văn của 5 đời Hiệu trưởng nhà trường họ vẫn trả lời là đã trả hồ sơ của tôi về tỉnh Phú Thọ, trong khi đó Phú Thọ lại khẳng định là đã chuyển hồ sơ về trường. Sự việc bị đùn đẩy khiến tôi không thể xin được việc làm, kể cả làm hộ khẩu ở Hà Nội, cũng phải chờ đến năm 2014 khi có ý kiến của cố Thủ tướng Phan Văn Khải mới được giải quyết” – ông Lợi trình bày.

Được biết, trong văn bản trả lời Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/10/2013, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên vẫn khẳng định, ông Nguyễn Ngọc Lợi đã nhận quyết định điều động về nhận công tác tại Sở Y tế Vĩnh Phú (QĐ 03 YBT/QĐ ngày 03/1/1990) và giấy cắt chuyển hộ khẩu. Ngày 13 tháng 8 năm 1991, trường ĐH Y Bắc Thái đã bàn giao hồ sơ gốc của ông Nguyễn Ngọc Lợi cho Sở Y tế Vĩnh Phú tại Biên bản giao nhận hồ sơ số 236 YBT/BB.

Không chỉ các đời lãnh đạo Trường Đại học Y Bắc Thái mà sự ‘tắc trách’ còn ‘lan truyền’ tới Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Bằng khi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Ngọc Lợi (CV số 37/Ttr-NV1 ngày 12/1/2018) cho rằng: ‘...Theo các hồ sơ, tài liệu do Ông (ông Lợi) và Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cung cấp thì việc thất lạc hồ sơ của Ông thuộc trách nhiệm của Sở Y tế Phú Thọ. Vì vậy, không có cơ sở để kết luận Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên giữ hồ sơ của Ông. Đề nghị Ông có đơn gửi về Sở Y tế Phú Thọ để xem xét giải quyết’.

Thủ tướng chỉ đạo, vụ việc vẫn chưa giải quyết dứt điểm

Liên quan đến kiến nghị, khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi về việc thất lạc hồ sơ và bồi thường giải quyết hồ sơ, chính sách do mất việc làm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản 9390/VPCP-V.I ngày 11/10/2019 đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức có liên quan xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi; trả lời công dân và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 9/12/2019, Thanh tra Bộ GD&ĐT có Công văn 1161/Ttr-NV1 gửi Sở Y tế Phú Thọ làm rõ nội dung đơn của ông Nguyễn Ngọc Lợi cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để có căn cứ trả lời Thủ tướng, đề nghị Sở Y tế Phú Thọ làm rõ việc bàn giao hồ sơ của ông Lợi và cho ý kiến về việc đã thực hiện việc bàn giao hồ sơ và quyết định của ông Lợi cho Trường ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên hay chưa, nếu đã bàn giao đề nghị cung cấp Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 bên về Bộ.

Ngày 25/12/2019, Sở Y tế Phú Thọ đã thành lập tổ xác minh hồ sơ cá nhân của ông Lợi do ông Hoàng Tiến Mạnh, Phó Chánh thanh tra làm Trưởng đoàn.

Sau khi phân tích kết quả xác minh tại Sở Y tế Phú Thọ và các cá nhân liên quan đến việc bàn giao, lưu trữ, quản lí hồ sơ của ông Nguyễn Ngọc Lợi; Kết quả phân tích từ Biên bản, tài liệu bàn giao hồi 10g15p ngày 13/8/1991 về hồ sơ cá nhân ông Nguyễn Ngọc Lợi giữa Trường Đại học Y Bắc Thái và Sở Y tế Vĩnh Phú và tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh, Sở Y tế Phú Thọ khẳng định: Ông Nguyễn Ngọc Lợi là cán bộ được Ủy ban Thống nhất của Chính phủ cử đi học.

Việc bàn giao hồ sơ cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Lợi giữa Trường Đại học Y Bắc Thái và Sở Y tế Vĩnh Phú tại biên bản làm việc hồi 10h15p ngày 13/8/1991 vừa thiếu, vừa thừa, vừa sai và không phù hợp, không đúng quy định, không phải là hồ sơ gốc của cán bộ được cử đi học.

Sở Y tế Vĩnh Phú chưa được nhận hồ sơ gốc của ông Nguyễn Ngọc Lợi. Trách nhiệm khôi phục hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách đối với ông Lợi không thuộc Sở Y tế Phú Thọ; Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên đã trả lời Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT tại văn bản 700/CV-YD ngày 23/10/2013 với nội dung “đã bàn giao hồ sơ gốc của ông Nguyễn Ngọc Lợi cho Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phú” là không đúng – Văn bản Kết luận cho biết.

Cũng theo nội dung kết luận: Việc thất lạc hồ sơ đã gây ảnh hưởng đến quá trình khởi nghiệp và chế độ, chính sách của ông Nguyễn Ngọc Lợi.

Qua đó, đơn vị này kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo: Việc khôi phục những tài liệu cơ bản để giải quyết chế độ, chính sách cho ông Lợi thuộc trách nhiệm của Trường Đại học Y – Dược thuộc ĐH Thái Nguyên; Việc phục hồi chế độ, chính sách cho ông Lợi là phù hợp, hợp lí và đồng thời nhằm giúp giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài nhiều năm.

Sở Y tế Phú Thọ cũng đề nghị Bộ GD&ĐT tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, đến nay những quyền lợi chính đáng của cán bộ B được Ủy ban Thống nhất của Chính phủ cử đi học này vẫn chưa có hồi kết.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: