Cần xác định đúng mục đích của bệnh viện công!

(NB&CL) Các chuyên gia cho rằng bệnh viện công phải tập trung phục vụ người bệnh có bảo hiểm y tế và người bệnh nghèo, tránh việc lạm dụng khám chữa bệnh theo yêu cầu đi ngược với mục tiêu, sứ mệnh của bệnh viện công.

Chấm dứt tình trạng mỗi bệnh viện thu một giá

Vừa qua, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13 quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước cung cấp.

Theo đó, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng 1 tối thiểu 100.000 đồng/lượt và tối đa 500.000 đồng/lượt. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh khác giá tối thiểu 30.500 đồng và tối đa 300.000 đồng/lượt. Riêng trường hợp mời nhân lực trong nước, ngoài nước đến khám, tư vấn sức khỏe, Bộ Y tế cho phép các đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ.

can xac dinh dung muc dich cua benh vien cong hinh 1

Việc quy định chung về giá dịch vụ khám chữa bệnh cần thiết nhưng phải đáp ứng được nguyện vọng số đông của người dân. Ảnh nguồn: Bệnh viện Bạch Mai.

Đối với giường điều trị nội trú dịch vụ loại 1 giường/phòng có giá tối đa 4 triệu đồng/giường; loại 2 giường/phòng tối đa 3 triệu đồng/giường; loại 3 giường/phòng tối đa 2,4 triệu đồng/giường.

Theo quy định của Bộ Y tế, các giường điều trị nội trú dịch vụ phải đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Tất cả giá dịch vụ phải niêm yết công khai để người dân lựa chọn.

Cơ sở khám chữa bệnh quyết định lựa chọn xây dựng mức giá dịch vụ khác nhau theo chuyên khoa, thời gian thực hiện dịch vụ, trình độ chuyên môn y bác sĩ, kỹ thuật... trong phạm vi quy định. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8.

Sau khi Thông tư này được ban hành, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận một số giám đốc bệnh viện công nhận định đây là quy định tích cực. Tránh trường hợp mỗi bệnh viện quy định một giá khám chữa bệnh như hiện nay.

“Trước đây, khi chưa có quy định này, tại các bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt việc khám chữa bệnh theo yêu cầu giá do các bệnh viện tự quy định. Điều này, dẫn đến thực tế, nơi thu cao, nơi thu thấp. Dẫn đến tình trạng, mỗi nơi một giá nảy sinh nhiều bất cập, bất bình đẳng giữa các bệnh viện và không công bằng đối với người bệnh” – một Giám đốc bệnh viện công cho biết.

Cũng liên quan đến Thông tư 13 mới ban hành, Bộ Y tế cũng nêu rõ, giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu chỉ áp dụng cho đối tượng là người tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Theo khảo sát của Bộ Y tế, người khám chữa bệnh theo yêu cầu chỉ chiếm tỷ lệ 5 - 10% tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương, tuyến huyện gần như không có.

Bởi vậy, việc quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu không ảnh hưởng đến người có thẻ bảo hiểm y tế; người không có thẻ bảo hiểm y tế không đăng ký khám tự nguyện sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Bệnh viện công phải phục vụ tốt người bệnh Bảo hiểm y tế

Mặc dù, Bộ Y tế cho rằng việc quy định giá khám chữa bệnh theo yêu cầu không ảnh hưởng đến người bệnh bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, nhiều người dân cũng rất tâm tư với tình trạng giá giường bệnh có thể lên đến 4 triệu đồng/ngày. Đây là mức giá “siêu sang”, khiến cho người bệnh cảm thấy lo lắng về việc các bệnh viện chú tâm phát triển dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu mà quên đi sứ mệnh phục vụ người bệnh có bảo hiểm y tế.

Nhiều năm qua, tình trạng người bệnh khi đi viện phải nằm chung giường. Phòng điều trị bệnh nhân theo bảo hiểm y tế có nơi không bật điều hòa mặc dù trời mùa hè, nắng nóng và oi bức. Tình trạng đó, khiến người bệnh rất vất vả. Bình luận về vấn đề này, bà Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định giá chung về dịch vụ khám chữa bệnh là điều cần thiết. Tuy nhiên  bà Bùi Thị An cho rằng, bệnh viện công sinh ra là để phục vụ người có thẻ bảo hiểm y tế. Chính vì thế, khi phục vụ đối tượng này tốt thì mới mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu.

can xac dinh dung muc dich cua benh vien cong hinh 2
Mức chênh lệch tối thiểu, tối đa rất lớnThông tư 13  quy định có 1.937 loại dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu được quy định mức giá tối thiểu và tối đa. Cụ thể, phẫu thuật nội soi robot là dịch vụ có giá cao nhất, trong đó, phẫu thuật nội soi robot điều trị các bệnh lý lồng ngực có giá hơn 91 triệu đồng - hơn 134 triệu đồng (mức tối thiểu - tối đa); tương tự với phẫu thuật nội soi robot điều trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng, 96,6 - 124 triệu đồng; Phẫu thuật bắc cầu mạch vành có giá 18,1 - 59,2 triệu đồng; phẫu thuật tạo hình eo động mạch 14,3 - 40 triệu đồng...

“Tôi băn khoăn, nếu như việc chăm sóc, khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế chưa tốt thì làm sao có thể triển khai dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu theo mức giá 4 triệu đồng/ giường bệnh/ngày. Đây là giá dịch vụ hạng sang. Trong khi dịch vụ y tế tối thiểu đối với người khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế chưa được đáp ứng tốt” - bà Bùi Thị An nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Lê Như Tiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng việc cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Y tế có quy định chung không để cho bệnh viện mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy thu là đúng. Không để tình trạng bệnh viện nào cũng muốn quy định cao lên để có thu nhập cho bệnh viện, cho bác sĩ... “Có một quy định chung để điều chỉnh là rất cần thiết” - ông Lê Như Tiến nhấn mạnh.

Tuy nhiên, vị này cho rằng, y tế công là phục vụ cho đại đa số người dân, không phải chỉ riêng cho bộ phận trung lưu, người giàu. Quy định gì thì cũng phải xuất phát từ thực tế mà không phải chỉ ngồi trong phòng lạnh rồi nghĩ ra, tự quy định.

Người làm chính sách phải thực tế đi các bệnh viện để nghiên cứu cụ thể, phải trao đổi với đối tượng hưởng thụ đó là người bệnh, trao đổi với các nhà quản lý, lãnh đạo của các bệnh viện để tìm ra giải pháp ưu việt nhất.

“Gốc phải là phục vụ nhân dân. Xã hội hóa y tế rất tốt nhưng không phải xã hội hóa là dùng nguồn lực một cách vô tội vạ mà phải đúng tôn chỉ, mục đích bệnh viện công là để phục vụ nhân dân” - ông Lê Như Tiến nhấn mạnh.

Như vậy, qua trao đổi với các chuyên gia có thể thấy bệnh viện công cần bám sát mục tiêu phục vụ đại đa số người dân. Kể cả những người không có bảo hiểm y tế khi đi khám họ cũng được tiếp cận theo giá khám theo quy định chi trả của bảo hiểm y tế, tránh tình trạng, người bệnh có bảo hiểm y tế phải bỏ tiền túi ra để khám bệnh theo yêu cầu vì dịch vụ khám bệnh theo bảo hiểm y tế không tốt.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: