Cần xử lý dứt điểm hoạt động xây dựng trái phép tại Công ty CP Giống Gia súc Hà Nội

(NB&CL) Các nhà xưởng hoạt động bất chấp sự chỉ đạo của thành phố; không đảm bảo yếu tố về môi trường, sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại trên địa bàn Hà Nội trong thời gian dài vừa qua.

Nhà xưởng ngang nhiên hoạt động

Báo Nhà báo & Công luận vừa tiếp nhận phản ánh của bạn đọc về tình trạng xây dựng nhà xưởng tràn lan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đời sống khu dân cư diễn ra tại các phần đất thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội.

Cụ thể, tại khu vực giáp ranh giữa xã Dương Hà và xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào tháng 6 năm 2020, rất nhiều nhà xưởng được xây dựng kiên cố, chủ yếu hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ ván ép; các nhà xưởng hoạt động bất kể ngày đêm, phát sinh tiếng ồn lớn, liên tục xả khói ra môi trường; các lượt xe tải lớn nhỏ ra vào vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu khiến những cung đường nơi đây trở nên xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng nói hơn hiện tượng này đã diễn ra từ nhiều năm nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.

Rất nhiều nhà xưởng vẫn đang hoạt động trong khuôn viên của Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội.

Rất nhiều nhà xưởng vẫn đang hoạt động trong khuôn viên của Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội.

Theo báo cáo số 1951/UBND-TN&MT của UBND huyện Gia Lâm cho thấy, đã có 12 cơ sở sản xuất hoạt động trên đất của khu nông trường bò sữa thuộc Công ty CP Giống Gia súc Hà Nội. Trong đó có 06 cơ sở thuộc xã Dương Hà, 06 cơ sở thuộc xã Phù Đổng; qua kiểm tra hiện trạng cho thấy 100% cơ sở có kho lưu trữ chất thải nguy hại nhưng kho lưu giữ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định; 11/14 cơ sở sản xuất phát sinh khí thải từ lò hơi, 03 cơ sở không có lò hơi. Tại tất cả các cơ sở đều có thông số khí thải ống khói CO vượt từ 1,1 đến dưới 02 lần tiêu chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô của Bộ Tài nguyên và Môi trường (QCTDHN 01;2014/BTNMT); toàn bộ các cơ sở đều vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy; không những vậy hoạt động xây dựng còn làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, cùng nhiều hệ lụy khác. 

Rất nhiều nhà xưởng vẫn đang hoạt động trong khuôn viên của Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội.

Rất nhiều nhà xưởng vẫn đang hoạt động trong khuôn viên của Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội.

Được biết, từ năm 1997 phần diện tích đất trên được Công ty CP Giống Gia súc Hà Nội xây dựng khu vực kho để chứa cỏ, chứa máy móc và khu nghỉ trưa cho công nhân. Đến năm 2010, do hoạt động chăn nuôi giảm xuống, Công ty CP Giống Gia súc Hà Nội đã ký hợp đồng liên kết với 12 công ty, hộ kinh doanh để làm xưởng sản xuất. Mặc dù đã có rất nhiều kiến nghị, phản ánh về tình trạng trên nhưng không hiểu vì lý do gì, các công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Bất lực trước sai phạm?

Theo Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt giá trị và phương án cổ phần hóa của Công ty Giống Gia súc Hà Nội, Công ty tiếp tục được giao quản lý sử dụng 5 cơ sở nhà đất bao gồm: Cơ sở nhà đất tại xã Dương Hà, Gia Lâm diện tích 76 nghìn m2 đất, gần 15 nghìn m2 nhà; tại phường Trần Phú, Hoàng Mai có 360m2 đất và 127 m2 nhà; tại xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm có 171 nghìn m2 đất và 10 nghìn m2 nhà; tại xã Phù Đổng, Gia Lâm có 631 nghìn m2 đất và 4.7 nghìn m2 nhà; tại phường Cầu Diễn có 65 nghìn m2 đất và hơn 6 nghìn m2 nhà.

UBND huyện Gia Lâm kết luận những nhà xưởng trên chưa đảm bảo yếu tố kỹ thuật để hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường.

UBND huyện Gia Lâm kết luận những nhà xưởng trên chưa đảm bảo yếu tố kỹ thuật để hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường.

Để đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và đúng theo quy định pháp luật tại Mục 4, Điều 3 của Quyết định 3488/QĐ-UBND, UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu công ty chấm dứt các hợp đồng liên doanh, liên kết cho thuê nhà xưởng trái pháp luật trên các khu đất Công ty quản lý, sử dụng tại các xã Kiêu Kỵ, Phù Đổng, huyện Gia Lâm và phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm; rà soát lại các hợp đồng đã ký kết, làm việc với các đối tác kinh doanh đảm bảo cam kết tháo dỡ tài sản vô điều kiện khi hết hạn hợp đồng hoặc bị thu hồi theo quy định… Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, hoạt động xây dựng vẫn diễn ra công nhiên, các xưởng sản xuất vẫn hằng ngày xác thải ra môi trường khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. 

Lý giải về vấn đề trên, theo ông Trịnh Danh Nhường - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội cho biết, hoạt động cho thuê và sử dụng diện tích của Công ty là do các thế hệ đi trước thực hiện và Công ty đã thực hiện các bước thanh lý hợp đồng với các đơn vị trên, hiện tại đã dừng một số nhà xưởng nhưng vẫn còn có sự chống đối không thực hiện.

Cái ngày xưa đơn vị thì họ ký cho ba ông ở nông trường viên, ba ông nông trường viên này tự cho một số xưởng người ta vào thuê những cái chuồng bò cũ, kho chứa cỏ cũ, bọn tớ không quản cái thành phần ở bên đó, thế nhưng mà khi xảy ra hiện tượng các xưởng này sản xuất có vấn đề ô nhiễm môi trường, thì lúc đó huyện và Sở Tài nguyên cũng báo cáo thành phố và thành phố cũng có chỉ đạo và bọn tớ yêu cầu các hộ nông trường viên dừng việc đó lại” ông Nhường nói.

Tuy nhiên cũng theo ông Nhường thì một số đơn vị đang sử dụng đất tại đây vẫn có biểu hiện chống đối không thực hiện mặc dù Công ty đã sử dụng đến các biện pháp “mạnh tay”: “Khi chúng tôi tổ chức cưỡng chế các hộ này thì nảy sinh ra việc là các chủ xưởng này cho một số lực lượng xã hội, xe pháo về tập kết…” ông Nhường chia sẻ.  

Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với các chủ xưởng nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn ngang nhiên diễn ra.

Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với các chủ xưởng nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn ngang nhiên diễn ra.

Theo ghi nhận, không chỉ riêng cơ sở tại xã Dương Hà và xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm tồn tại tình trạng trên, tại nhiều cơ sở thuộc Công ty cũng đang diễn ra hoạt động xây dựng nhà xưởng bất chấp sự chỉ đạo của thành phố. Trước việc các nhà xưởng, xí nghiệp ngang nhiên xây dựng trên đất công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đời sống khu dân cư cùng nhiều hệ lụy nhãn tiền nhưng không được xử lý dứt điểm, dư luận không khỏi băn khoăn về hoạt động của các cơ sở nêu trên; Hoạt động xây dựng trái phép tại Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội đến bao giờ mới được xóa bỏ vẫn còn là câu hỏi lớn cần lời giải đáp. Báo Nhà báo và Công luận kính chuyển các thông tin trên đến các cơ quan chức năng TP. Hà Nội nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm, tránh để các tổ chức, cá nhân lợi dụng nguồn tài nguyên của Nhà nước để vụ lợi, tạo tiền lệ xấu trong hoạt động xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Đặng Tiến

Xem thêm

 Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

(CLO) Gần 15 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ tại xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua hàng loạt quyết định về quy hoạch, giao đất,... Tuy nhiên, trái ngược với "bề dày" của hồ sơ pháp lý, hiện trạng khu đất hơn 30 ha ven biển vẫn chưa hình thành một khu nghỉ dưỡng đúng như mục tiêu ban đầu.

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Cỡ chữ bài viết: